Phóng sự ảnh: Ra khơi với tàu vỏ thép

Xuân Trường Thứ hai, ngày 01/09/2014 15:41 PM (GMT+7)
Ngày 12.8, con tàu vỏ thép SANG FISH 01 của Tổ dịch vụ hậu cần Nghề cá vùng khơi số 1 TP.Đà Nẵng với 21 ngư dân nhổ neo ra khơi tiến hành chuyến đánh bắt đầu tiên trên vùng ngư trường Bắc Hoàng Sa.
Bình luận 0

Chuyến đi thật đặc biệt với tất cả ngư dân, có người gần 40 năm đi biển nay mới được đi trên “con tàu thực sự”. Cũng có người là chủ tàu tham gia với mục đích “tham quan” để về lựa chọn phương án đóng mới tàu. Con tàu lớn với những trang thiết bị hiện đại khiến tất cả mọi người bỡ ngỡ, từ điều khiển tàu, bủa lưới đến nếp sinh hoạt.

Còn nhiều điều cần đổi thay từ những chuyến biển thực nghiệm để con tàu vỏ thép thực sự phù hợp với ngư dân trên ngư trường Biển Đông, nhưng những ưu thế mà nó mang lại là không thể phủ nhận, đặc biệt sự an toàn, điều kiện sinh hoạt để ngư dân có thể bám biển dài ngày, làm chủ biển khơi.

 

img
Tàu SANG FISH 01 tiếp đá lạnh cho tàu bạn.

img
Mẻ lưới lúc rạng đông.

img

img
Thu lưới vẫn phải kết hợp giữa tời cơ khí và kéo tay.

img
Kéo lưới đêm.

img
Gặp “ổ” cá nục.

img
Ngư dân Hoàng Anh Sơn (53 tuổi) có 35 năm đi biển, “lần đầu được đi trên con tàu thực sự”.

img
Tàu SANG FISH 01 được lắp đặt những thiết bị hàng hải và khai thác khá hiện đại, đủ khả năng đi biển xa, bám biển dài ngày.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem