Phú Thọ: Hàng trăm cư dân sống bất an trong chung cư Thụy Vân

Ngô Hùng Thứ ba, ngày 05/10/2021 09:25 AM (GMT+7)
Cả trăm hộ gia đình sống tại chung cư Thụy Vân (xã Thụy Vân, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) phải sống trong cảnh nhà nứt nẻ ngang dọc, điện hành lang và thang máy bị cắt, tòa nhà chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy...
Bình luận 0

Nhiều cư dân tại dự án nhà ở xã hội Thụy Vân Residence (lô số 8, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP.Việt Trì) phản ánh, kể từ khi họ chuyển đến đây sinh sống, khu chung cư xảy ra hàng loạt bất cập nhưng không được chủ đầu tư xử lý triệt để.

Phú Thọ: Hàng trăm cư dân sống bất an trong chung cư Thụy Vân - Ảnh 1.

Tòa nhà CC1, CC2 và CC3 của chung cư Thụy Vân đã được đưa vào sử dụng. Ảnh Ngô Hùng

"Gần tháng nay, điện cầu thang máy và điện hành lang bị cắt, rác thì ngập ngụa, ô nhiễm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn", bà Hoàng Thị Huệ, cư dân chung cư Thụy Vân bức xúc.

Theo bà Huệ, nguyên nhân là thời gian gần đây, chủ đầu tư tiến hành thu phí nhưng các khoản phí không thông qua ý kiến của cư dân. Chính vì có khúc mắc, nên cư dân tòa nhà chưa đóng các khoản phí này.

"Ban quản lý tòa nhà không tôn trọng ý kiến của người dân. Không đóng phí, họ cắt điện đường hành lang và cầu thang máy khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn" - bà Huệ nói.

Ngoài ra, khi làm thủ tục mua nhà, ai có nhu cầu vay, chủ đầu tư sẽ liên hệ một ngân hàng ở Hà Nội cho khách hàng. Như nhà bà Huệ, phải đi vay thêm 70 triệu đồng.

Phú Thọ: Hàng trăm cư dân sống bất an trong chung cư Thụy Vân - Ảnh 2.

Theo bà Huệ, để được giải ngân số tiền hơn 70 triệu đồng, bà đã phải mua gói bảo hiểm nhân thọ hơn 13 triệu đồng/năm. Ảnh Ngô Hùng

Còn theo chị Phùng Thị Linh, cư dân chung cư Thụy Vân, nhiều hộ gia đình vào đây ở được vài tháng đến hơn năm đã thấy hiện tượng nứt nẻ ngang dọc, thấm nước. Không những thế, khi báo cho chủ đầu tư, phải rất lâu họ mới cho người xuống xử lý một cách qua loa.

"Người dân còn rất lo ngại về tình trạng hệ thống báo cháy hoạt động theo kiểu ngẫu hứng khi giữa đêm, nửa buổi, không có cháy cũng réo inh ỏi. Tôi cho rằng chung cư này vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa dân cư vào ở", chị Linh chia sẻ.

Cũng theo chị Linh, theo hợp đồng, ngay sau khi bàn giao nhà, các cư dân đã thanh toán kinh phí bảo trì 2%. Khi làm hợp đồng, chủ đầu tư cũng hứa sẽ cấp sổ đỏ sau 6 tháng bàn giao nhà, nhưng đến nay gần 2 năm, hứa hẹn rất nhiều lần mà vẫn chưa có.

Phú Thọ: Hàng trăm cư dân sống bất an trong chung cư Thụy Vân - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà trong chung cư Thụy Vân bị nứt nẻ ngang dọc, người dân phải sống trong cảnh bất an. Ảnh Ngô Hùng

Trao đổi với Dân Việt, ông Ngô Thành Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hà Thành cho biết, việc cắt điện cầu thang và hành lang là vì người dân không chịu đóng tiền phí dịch vụ.

"Gần 2 năm rồi chúng tôi đã tự bỏ tiền ra vận hành, chưa thu, bây giờ thu thì dân lại không đóng, doanh nghiệp không thể mãi bỏ tiền túi của mình ra được" - ông Tuấn cho hay. 

Còn việc "mua kèm" bảo hiểm nhân thọ, ông Tuấn cho rằng Chủ đầu tư chỉ làm cầu nối giữa ngân hàng và các hộ dân, còn việc người dân phải mua bảo hiểm nhân thọ mới được giải ngân là thỏa thuận giữa ngân hàng và người vay.

Phú Thọ: Hàng trăm cư dân sống bất an trong chung cư Thụy Vân - Ảnh 4.

Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hà Thành thừa nhận, 3 tòa nhà đã được đưa vào sử dụng, nhưng chỉ có 1 tòa nhà đã được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Ảnh Ngô Hùng

Ông Tuấn cũng xác nhận việc khu nhà có hiện tượng nứt nẻ như người dân phản ánh. 

"Việc nhà bị nứt nẻ là do chủ đầu tư sử dụng gạch không nung nên bị co giãn. Khi cư dân có ý kiến, chúng tôi cũng cho người xuống sửa. Về sổ đỏ, chậm là do có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do người dân chưa đóng nốt 5% còn lại. Thứ 2, đây là dự án chung, phải làm thủ tục cấp sổ cho cả tòa nhà, sau đó mới tách sổ, thủ tục rất nhiều", ông Tuấn chia sẻ.

Chủ đầu tư cũng thừa nhận việc 3 tòa chung cư gồm CC1, CC2, CC3 đã đưa cư dân vào ở, nhưng hiện tại chỉ có tòa CC1 đã nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, còn tòa CC2 và CC3 chưa được nghiệm thu.

Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội Thụy Vân Residence (lô số 8, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP.Việt Trì) do Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hà Thành làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên diện tích 7,8hA, với tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ đồng và được đánh giá là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thế nhưng, hiện việc vận hành dự án đang gây ra những bất an cho người dân sinh sống tại đây. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem