Putin: Mỹ Trung "đánh nhau" là cơ hội của Nga

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ năm, ngày 29/11/2018 15:35 PM (GMT+7)
Cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang mở cánh cửa cho các nhà sản xuất Nga xâm nhập thị trường tỷ dân, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại một diễn đàn đầu tư toàn cầu tại Moscow (Nga) vào hôm qua (28.11).
Bình luận 0

img

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ mở cánh cửa thị trường tỷ dân với các doanh nghiệp, nhà sản xuất Nga?. Ảnh: Global Look Press.

Theo Tổng thống Putin, việc Mỹ chủ động áp thuế với Trung Quốc đã mở ra cơ hội cho Nga thâm nhập thị trường, lấp lại lỗ hổng mà Washington để lại. Bước đầu của việc này sẽ là Moscow cung cấp hạt đậu nành cho Bắc Kinh.

“Nước Mỹ từng cấp Trung Quốc một số lượng hàng hóa rất lớn, giờ đến lượt chúng ta. Chúng ta đã đồng ý sẽ cung cấp thịt gia cầm và nhiều sản phẩm khác cho những người bạn Trung Quốc. Thực tế là bản thân người Mỹ đã từ nguyện từ bỏ thị trường khổng lồ này”, ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, bắt đầu từ tháng 5, Mỹ và Trung Quốc đã bị cuốn vào cuộc đối đầu thương mại mà nguyên nhân đến từ việc Tổng thống Donald Trump cho rằng đang có sự chênh lệch, thâm hụt thương mại giữa Washington – Bắc Kinh. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc Bắc Kinh thì đang cố tình bảo trợ cho các doanh nghiệp nội địa, ăn cắp chất xám, trí tuệ của doanh nghiệp Mỹ.

Cho tới thời điểm hiện tại, Washington đã áp thuế 10% lên lượng hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh cũng áp thuế với lượng hàng nhập khẩu trị giá 60 tỷ USD từ Mỹ, đồng thời ngưng mua dầu mỏ từ nước này.

Trong vòng 2 tháng trở lại đây, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tổ chức nhiều cuộc họp, đối thoại nhằm đưa ra một giải pháp cho cuộc xung đột kinh tế. Tuy nhiên, chưa có một đột phá nào được tạo ra để chấm dứt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem