"Qatar đã đầu tư quá nhiều tiền để hiện thực hóa giấc mơ World Cup"

Lê Minh Chủ nhật, ngày 20/11/2022 14:10 PM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhìn nhận những bước tiến của bóng đá Qatar trong khoảng 20 năm qua là rất ổn định, vững chắc: "ĐT Qatar với tư cách chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ tại World Cup 2022", HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.
Bình luận 0

"Qatar đầu tư rất nhiều tiền, tâm huyết cho bóng đá"

23 giờ đêm nay (20/11), World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh với trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Dưới góc nhìn của mình, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ, ổn định, vững chắc của bóng đá Qatar trong khoảng 2 thập kỷ qua.

HLV Hoàng Văn Phúc: "Qatar đã làm tất cả để hiện thực hóa giấc mơ World Cup" - Ảnh 1.

Lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện Aspire đã giúp ĐT Qatar giành danh hiệu vô địch châu Á lần đầu tiên trong lịch sử năm 2019. Ảnh: Getty

"Qatar có dân số ít, khoảng 3 triệu dân nhưng họ có đầy đủ tiềm năng kinh tế để đầu tư cho bóng đá. Nhiều người vẫn nói vui là Qatar không có gì ngoài... tiền.

Nhưng ở châu Á, có những nước đã đầu tư rất nhiều tiền cho bóng đá, có dân số đông như Trung Quốc mà đến nay đã thành công được đâu (?!). Nói thế nghĩa là Qatar có chiến lược bài bản, khoa học, hợp lý chứ không chỉ dựa vào tiền", HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ quan điểm.

Theo dòng chia sẻ, HLV Hoàng Văn Phúc nhớ lại thời điểm năm 2010 ông với tư cách HLV trưởng U16 Việt Nam mới giành quyền dự VCK U16 châu Á đã được Qatar mời sang thi đấu giao hữu và tham quan Học viện bóng đá Aspire ở Doha.

"Tôi thực sự ấn tượng về hệ thống cơ sở hạ tầng, sân bãi của họ. Các cầu thủ trẻ được tập luyện trong điều kiện tối ưu, mặt cỏ đẹp, các phòng chức năng đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Chế độ dinh dưỡng, phục hồi thì khỏi phải bàn. Cứ hình dung những đội bóng lớn trên thế giới như Bayern Munich còn tới Qatar để tập huấn là hiểu "tầm" của Học viện Aspire.

Thời điểm đó, Liên đoàn bóng đá Qatar đã đặt niềm tin vào "phù thủy" Bora Milutinovic (người đã dẫn dắt 5 đội tuyển khác nhau 5 lần liên tiếp góp mặt ở VCK World Cup như: Mexico (1986), Costa Rica (1990), Mỹ (1994), Nigeria (1998) và Trung Quốc năm 2002) trong vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Các chuyên gia làm việc tại đây cũng là những người danh tiếng đã được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu. HLV trưởng ĐT Qatar hiện nay là ông Felix Sanchez cũng là người đảm nhiệm công tác huấn luyện tại "lò" La Masia trước khi tới Qatar năm 2006 mang theo triết lý Tiqui-taca của Barcelona", HLV Hoàng Văn Phúc nhớ lại.

Trong suốt 12 năm qua kể từ khi HLV Hoàng Văn Phúc có dịp tham quan Học viện Aspire, bóng đá Qatar vẫn phát triển không ngừng, tìm kiếm những "hạt ngọc thô" từ khắp nơi trên thế giới thông qua Chương trình "Aspire Football Dreams" (Giấc mơ bóng đá Aspire) từ năm 2005 với ngân sách đầu tư là 100 triệu USD (Ở Việt Nam, Nguyễn Thái Sung từng trúng tuyển thời điểm năm 2009).

HLV Hoàng Văn Phúc: "Qatar đã làm tất cả để hiện thực hóa giấc mơ World Cup" - Ảnh 3.

HLV Felix Sanchez được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Qatar gây bất ngờ tại World Cup 2022, sau danh hiệu vô địch ASIAN Cup 2019. Ảnh: Getty

Thay vì giới hạn lựa chọn trong khoảng 1,6 triệu dân - 3 triệu dân trong nước tính tới thời điểm này, Qatar mở rộng ra quy mô toàn cầu, đặc biệt ở các nước châu Phi, châu Mỹ như Ghana, Senegal, Bờ Biển Ngà, Uganda, Nigeria, Cameroon, Mali, Uruquay, Costa Rica... Người dẫn đầu đội tuyển trạch là Josep Colomer - Trưởng bộ phận tuyển trạch Học viện Aspire chính là người giám sát quá trình đào tạo Messi tại La Masia. Ivan Bravo - người từng giữ vị trí Giám đốc chiến lược Real Madrid hiện đang là Giám đốc điền hành Aspire kiêm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Qatar.

Cùng với nền tảng từ công tác đào tạo trẻ của Học viện Aspire, Giải vô địch quốc gia Qatar được đầu tư lớn từ những năm 2003 với ngân sách 10 triệu USD/CLB, đủ để họ thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới khi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp như Romario (Brazil), Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia (Argentina), Stefan Effenberg (Đức), Fernando Hierro (Tây Ban Nha), Marcel Desailly (Pháp)... Chính sự có mặt của họ đã nâng chất Q.League và giúp các cầu thủ Qatar học hỏi được rất nhiều về mọi mặt trên hành trình phát triển năng lực chuyên môn.

"Những cầu thủ gốc Phi có tài năng và trưởng thành từ Học viện Aspire sau này đều được nhập tịch và góp công vào chiến tích vô địch ASIAN Cup 2019 của Qatar. Có thể kể tới trường hợp của chân sút Almoez Ali (vua phá lưới ASIAN Cup 2019 với 9 bàn thắng), tiền vệ Assem Madibo, hậu vệ Musab Kheder người gốc Sudan. Hậu vệ Abdelkarim Hassan sinh ra tại Algeria. Tiền vệ Mostafa Tarek và tiền đạo Alaaeldin gốc Ai Cập. Tiền vệ Karim Boudiaf gốc Maroc-Algeria. Tiền đạo Muntari sinh ra ở Ghana.

Và phía trước, họ sẽ có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, một kỳ World Cup lịch sử của đất nước Qatar.

HLV Hoàng Văn Phúc: "Qatar đã làm tất cả để hiện thực hóa giấc mơ World Cup" - Ảnh 4.

Trận khai mạc World Cup 2022 giữa ĐT Qatar và Ecuador hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Trong suốt năm 2022, ĐT Qatar đã được thi đấu giao hữu rất nhiều với các đội bóng châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ. 5 trận giao hữu gần nhất trước thềm World Cup, Qatar thắng cả 5 trước Nicaragua (2-1), Guatemala (2-0), Honduras (1-0), Panama (2-1), Albania (1-0). Và có thể hiểu, họ đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Ecuador", HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận.

Trên cơ sở phân tích sự phát triển, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng của ĐT Qatar cho World Cup 2022, HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán:

"Cầu thủ Qatar đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm, họ có kỹ thuật, tư duy tốt, nhiều người cùng trưởng thành từ Học viện Aspire nên đã thấm nhuần triết lý bóng đá của HLV Felix Sanchez.

Qatar và Ecuador đều không phải là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới nhưng tôi nghĩ trận khai mạc sẽ hấp dẫn và Qatar sẽ có điểm trước Ecuador".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem