Quận Đống Đa: Vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý tại phường Cát Linh

Nguyễn Bình Thứ sáu, ngày 29/07/2022 15:19 PM (GMT+7)
Dù UBND quận Đống Đa đã yêu cầu lập hồ sơ xử lý, phá dỡ vi phạm trật tự xây dựng tại nhà số 8, phố Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh) nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn.
Bình luận 0

Ngày 26/7, bà Lý Thị Ngọc Dung, 32 tuổi, trú tại nhà số 8 phố Trịnh Hoài Đức phản ánh đến Báo điện tử Dân Việt về vi phạm trật tự xây dựng ở khu nhà chưa được xử lý, nay lại tiếp tục phát sinh vi phạm mới. 

Theo đó, nhà số 8 phố Trịnh Hoài Đức vốn là biệt thự Pháp cổ, xây dựng từ hơn 100 năm trước. Nhà vốn được thiết kế hai tầng, một tum, gác tum diện tích 11m2. 

Phần gác tum sau nhiều lần chuyển nhượng qua các chủ sử dụng đến năm 2000, phần diện tích này được nhượng lại cho gia đình ông Phạm Ngô Đăng Tuệ và bà Nguyễn Tuyết Dung. Đến năm 2007, gia đình ông Tuệ - bà Dung cải tạo cơi nới thêm nhà gỗ diện tích 11,5m2 trên nóc nhà số 8 phố Trịnh Hoài Đức. 

Quận Đống Đa: Vi phạm trật tự xây dựng chồng vi phạm ở phường Cát Linh? - Ảnh 1.

Khu vực xây dựng được xác định có vi phạm

Sau nhiều lần người dân gửi đơn khiếu nại, đầu năm 2021 UBND phường Cát Linh đã lập đoàn kiểm tra và ra quyết định, "giao Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với công trình vi phạm không có phép của gia đình ông Phạm Ngô Đăng Tuệ và bà Nguyễn Tuyết Dung; tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để phát sinh sai phạm mới".

Tháng 6/2021, UBND quận Đống Đa lập tổ xác minh hiện trạng công trình vi phạm, công trình đã cơi nới tầng tum với tổng diện tích 102m2 (trong đó phần diện tích có sẵn mua năm 2000 là 60m2), cơi nới tầng 3 là 42m2; nơi nới tầng 4 là 106m2.

UBND quận Đống Đa xác định nội dung khiếu nại về việc gia đình ông Tuệ và bà Dung tự ý cơi nới thành 2 tầng trên nóc nhà số 8 Trịnh Hoài Đức là đúng. 

Ngày 26/11/2021, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định giao cho UBND phường Cát Linh phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị thiết lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng tại công trình của gia đình ông Tuệ và bà Dung với hạng mục cơi nới tại tầng 3 và tầng 4.

Sau nhiều tháng kể từ khi UBND quận Đống Đa ra quyết định xử lý, công trình vi phạm trên nóc nhà số 8 Trịnh Hoài Đức vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Đến ngày 23/7, tầng 4 của khu nhà (phần xây dựng sai phép) bị hỏa hoạn thiêu rụi. 

Cuối tháng 7, gia đình ông Tuệ bà Dung đưa công nhân, vật liệu xây dựng vào sửa chữa phần được xác định sai phạm trên tầng 4 ngôi nhà và đang trong quá trình lập hồ sơ xử lý.

Quận Đống Đa: Vi phạm trật tự xây dựng chồng vi phạm ở phường Cát Linh? - Ảnh 2.

Tầng 4 nhà số 8 Trịnh Hoài Đức xây dựng không phép, tiếp tục được xây dựng lại sau vụ cháy.

"Công trình sai phạm chưa được xử lý nay lại không được giám sát. Chúng tôi rất lo ngại về mức độ an toàn của công trình, tính mạng của gia đình chúng tôi đang bị đe dọa", bà Lý Thị Ngọc Dung nói. 

Trả lời PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Linh, phụ trách lĩnh vực Xây dựng - Đô thị cho hay đã nắm được thông tin sự việc. 

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhà số 8 phố Trịnh Hoài Đức xây dựng từ lâu, đã bị xuống cấp, nhiều mảng tường vôi bong tróc. 

Trên nóc nhà, tầng 3 và tầng 4 cơi nới bằng khung thép, tôn xốp quây kín mít. Sau vụ cháy hôm 23/7, tầng 4 bị thiêu rụi hoàn toàn, một số công nhân đang vận chuyển, lắp ghép các tấm tôn xốp để sửa chữa. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem