Quảng Bình: Đi câu cá, nữ sinh chết đuối

Thứ ba, ngày 14/05/2013 09:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhân ngày nghỉ, Mỹ Hạnh cùng 2 người em dắt nhau đi câu cá. Trong lúc cắm câu, do nước sâu, hồ nước có lòng chảo nên em đã bị trượt chân và đuối nước.
Bình luận 0

Ngày 13.5, UBND xã Xuân Hoá (Minh Hoá) cho biết, gia đình đã làm tang lễ cho em Đinh Thị Mỹ Hạnh (12 tuổi) theo phong tục địa phương.

Trước đó, trong lúc nghỉ học ngày Chủ nhật (12.5), em Hạnh - học sinh lớp 6 Trường THCS Xuân Hóa, cùng 2 người em dắt nhau đi câu cá ở đập Cửa Lỗ, thôn Tân Xuân, xã Xuân Hóa. Trong lúc cắm câu, do nước sâu, hồ nước có lòng chảo nên em đã bị trượt chân và đuối nước.

Thấy chị bị chết đuối, 2 em đi cùng Hạnh là Đinh Thị Nhi và Đinh Quốc San kêu cứu, nhưng do hồ đập ở xa khu dân cư nên không có ai nghe thấy. Khoảng 30 phút sau em Nhi mới về gọi người nhà thì đã quá muộn.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem