Quảng Trị: Vụ lúa giống ngâm 10 hạt chỉ có 2-3 hạt nảy mầm: Hướng giải quyết thế nào, dân có đồng ý không?

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 30/01/2021 13:20 PM (GMT+7)
Sau khi Báo Dân Việt phản ánh việc lúa giống nảy mầm kém ở tỉnh Quảng Trị, đơn vị cung cấp giống đã cử cán bộ về làm việc với bà con nông dân-nơi bà con nông dân nhận giống lúa ngâm 10 hạt chỉ có 2-3 hạt nảy mầm.
Bình luận 0

Ngày 30/1, ông Phạm Xuân Tuyên – Giám đốc Trung tâm giống cây trồng – vật nuôi tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi là Trung tâm) cho biết, sau khi Báo Dân Việt phản ánh việc lúa giống kém nảy mầm ở thôn Nhĩ Trung (Gio Hải, Gio Linh), đơn vị này đã cử cán bộ làm việc với bà con nông dân.

Vụ lúa giống nảy mầm kém ở Quảng Trị: Hỗ trợ nông dân vào vụ tới - Ảnh 1.

Lúa giống người dân thôn Nhĩ Trung ngâm, ủ tỷ lệ nảy mầm chỉ 20-30%. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trung tâm đề xuất hỗ trợ 50% lúa giống cho nông dân bị ảnh hưởng vào vụ Hè-Thu năm 2021 và được người dân đồng ý.

Bà Lê Thị Sương – Trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm giống cây trồng – vật nuôi tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi người dân phản ánh sự việc, đơn vị đã đến thôn Nhĩ Trung lấy mẫu lúa giống về ngâm ủ để so sánh với giống lúa còn lưu tại kho của Trung tâm.

Kết quả giống lúa lấy từ thôn Nhĩ Trung có tỷ lệ nảy mầm khoảng 50%, còn giống lúa lưu tại kho có tỷ lệ nảy mầm đạt 85%.

Theo bà Sương, giống lúa HC95 mà nông dân thôn Nhĩ Trung phản ánh chỉ nảy mầm khoảng 20-30% nằm trong lô giống số 05, tổng khoảng 30 tấn.

Nguyên nhân lúa giống có tỷ lệ nảy mầm kém có thể do xuất kho sớm, bà con nông dân bảo quản chưa đảm bảo, lúa bị hút ẩm dẫn đến khi ngâm ủ giống hạt lúa chậm no nước. Vì vậy, dù người dân làm theo hướng dẫn, ngâm giống trong vòng 48 giờ đồng hồ thì hạt lúa vẫn chưa no nước dẫn đến tỷ lệ nảy mầm thấp.

Lý do thứ hai có thể thời điểm nông dân ngâm ủ giống (từ ngày 8-13/1/2021) nhiệt độ xuống thấp dẫn đến lúa giống hút nước chậm, không đủ no nước nên tỷ lệ nảy mầm thấp.

Theo bà Sương, có thể do một nguyên nhân nào khác nhưng việc tìm nguyên nhân chính xác  rất khó khăn.

Ông Tuyên cho hay, dù nguyên nhân nào thì đây là sự việc không ai mong muốn và Trung tâm luôn cầu thị, sát cánh và hỗ trợ tích cực cho nông dân.

Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng thôn Nhĩ Trung cho hay, sau khi cán bộ Trung tâm về làm việc với thái độ cầu thị, người dân trong thôn đã thống nhất nhận 50% lúa giống hỗ trợ từ Trung tâm.

"Việc đã lỡ rồi, không ai mong muốn cả, chỉ mong đừng xảy ra lần nào nữa" – ông Khoa nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, tháng 11/2020, 150 hộ dân thôn Nhĩ Trung nhận được 2,7 tấn giống lúa HC95 từ đoàn từ thiện N.L. Đây là giống lúa nguyên chủng, xuất xứ từ Trung tâm giống cây trồng – vật nuôi tỉnh Quảng Trị.

Đến giữa tháng 1/2021, sau khi cày bừa, chuẩn bị đất đai xong, người dân thôn Nhĩ Trung ngâm, ủ giống HC95 để gieo nhưng tỷ lệ nảy mầm chỉ 20-30%, ảnh hưởng mùa vụ của nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem