Quỳnh Nga chính thức là giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam

Bùi Mỵ Thứ sáu, ngày 24/02/2023 11:56 AM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, "bà trùm hoa hậu" Thúy Nga – TGĐ Elite Việt Nam xác nhận, Quỳnh Nga là giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.
Bình luận 0

Những ngày qua, thông tin về đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam sau khi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tuyên bố ngừng cử đại diện đi thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) khiến dư luận xôn xao bàn tán. Trong buổi ký kết bản quyền và công bố giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam tại TP.HCM diễn ra vào sáng nay (24/2) có sự xuất hiện của bà Anne Jakapong Jakrajutatip - Chủ tịch Miss Universe cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel, Á hậu 2 Andreína Martínez...

Ngay sau khi khép lại buổi ký kết này, trang chủ Miss Universe Vietnam chính thức thông báo Quỳnh Nga là giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam.

Quỳnh Nga chính thức là giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam - Ảnh 1.

Quỳnh Nga chính thức là giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Trên trang cá nhân, người mẫu Lan Khuê - CEO Miss Universe Vietnam chia sẻ: "Bản quyền cử đại diện tham dự cuộc thi Miss Universe thuộc sở hữu của Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Trao đổi với PV Dân Việt vào buổi sáng cùng ngày, "bà trùm hoa hậu" Thúy Nga – TGĐ Elite Việt Nam cũng xác nhận, Quỳnh Nga là giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam.

Quỳnh Nga chính thức là giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam - Ảnh 2.

Nhan sắc xinh đẹp của giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi băn khoăn về cơ hội của Á hậu Thảo Nhi Lê tại Miss Universe 2023 khi Quỳnh Nga là giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam. Về vấn đề này, siêu mẫu Lan Khuê cho hay: "Chúng tôi luôn trân trọng những thành tựu mà đơn vị nắm bản quyền cũ đã gầy dựng suốt thời gian qua. Đó cũng là áp lực không hề nhỏ đối với chúng tôi. Thời gian qua chúng tôi biết điều mà mọi người quan tâm nhất là đại diện của Việt Nam năm nay tại Miss Universe 2023. Trả lời về thông tin này, đơn vị nắm bản quyền cũ đang là đơn vị chủ quản của Top 3 năm vừa qua.

Nếu đơn vị giữ bản quyền cũ kiêm đơn vị chủ quản có mong muốn đưa ứng cử viên của họ đến với đấu trường Miss Universe 2023 thì chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Vì đối với chúng tôi, việc sở hữu bản quyền này không phải để tranh giành. Chúng tôi luôn cầu tiến và mong muốn được đưa những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam đến với đấu trừơng, những đại diện đáp ứng những tiêu chí của Miss Universe và tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Quỳnh Nga chính thức là giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam - Ảnh 3.

Bà Anne Jakapong Jakrajutatip (thứ 2 từ trái sang) rạng rỡ bên giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam Quỳnh Nga (thứ 2 từ phải sang). (Ảnh: FBNV)

Quỳnh Nga chính thức là giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam - Ảnh 4.

Bà Anne Jakapong Jakrajutatip - Chủ tịch Miss Universe cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel, Á hậu 2 Andreína Martínez trong trang phục áo dài duyên dáng tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Phía đại diện Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết, đơn vị này chưa có quyết định liên quan đến việc Á hậu Thảo Nhi Lê đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2023. Chia sẻ với Dân Việt, người đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho hay: "Nếu có cơ hội hoặc cuộc thi sắc đẹp phù hợp và Thảo Nhi Lê sẵn sàng tham gia thì chắc chắn chúng tôi sẽ tạo điều kiện, đồng hành cũng như hỗ trợ cô ấy trong tương lai. Chúng tôi rất vui vì tình cảm mọi người dành cho Thảo Nhi cũng như trân trọng tài năng, giá trị của cô ấy".

Trước đó, công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thông báo tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Công ty này sẽ tiếp tục tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng người chiến thắng sẽ không được cử tham gia Miss Universe như những năm trước.

"Năm 2022, tổ chức Miss Universe thay đổi chủ sở hữu mới đến từ Thái Lan. Sau thời gian suy xét kỹ lưỡng trên nhiều yếu tố, Unicorp nhận thấy những định hướng kinh doanh mới của Miss Universe không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Do đó, Unicorp quyết định tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe từ năm 2023", đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem