Thương vụ Neymar của Barcelona
đã và đang tạo ra đầy rẫy những nghi vấn. Ngay từ đầu, nó đã có những biểu hiện
thiếu minh bạch mà điển hình là việc Barcelona
viện lý do đã có giao kèo trong hợp đồng để từ chối công khai chi tiết mức phí
chuyển nhượng. Họ chỉ mập mờ nói rằng số tiền chi ra vào khoảng 57,1 triệu
euro.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-12-20/1434777791-853neymar.jpg)
Thương vụ Neymar đang tạo ra đầy rẫy những nghi ngờ.
Ngay cả số 57,1 triệu euro này cũng không rõ ràng. Theo đó, chỉ
có 17,1 triệu euro chảy vào túi Santos, trong khi 40 triệu euro còn lại được
thanh toán cho N&N, công ty thuộc sử hữu của chính Neymar và cha anh. Mà
cần nhớ rằng, trước đó Neymar không chỉ thuộc quyền sở hữu của Santos và N&N, mà
Sonda và DIS cũng có phần. Nghĩa là với việc nhận về 17,1 triệu euro, Santos còn phải chia trác theo
phần trăm cho Sonda và DIS (N&N đứng ngoài cuộc vì đã nhận 40 triệu euro).
Nguyên Sonda đã sở hữu tới 45% giá trị hợp đồng của Neymar, DIS
có 10%, trong khi phần của Santos và N&N chỉ là 45%. Nếu chia trên số tiền
17.1 triệu euro thì thực chất Santos chỉ được nhận 7 triệu euro, Sonda sẽ được
nhận 9 triệu euro và công ty Teisa sẽ được nhận 1 triệu euro. Vấn đề nảy sinh
khi công ty Sonda đã lên tiếng chỉ trích rằng họ bị lừa dối trong thương vụ
Neymar.
Theo Sonda, thương vụ Neymar có giá trị lớn hơn nhiều so với
con số 57,1 triệu euro. Họ lập luận rằng, Barcelona
từng tuyên bố đã ứng trước cho cha Neymar 10 triệu euro, rồi lại có thêm điều
khoản ưu tiên chiêu mộ ba tài năng trẻ khác của Santos với giá 7,9 triệu euro. Tiếp theo là
một giao kèo thi đấu giao hữu giữa hai đội và Santos sẽ được thu về toàn bộ tiền bán vé lẫn
bản quyền truyền hình. Tính tổng cộng, thương vụ phải có giá không thấp hơn
71,9 triệu euro.
Mà với việc sở hữu tới 45% giá trị Neymar, Sonda phải nhận
được 32 triệu euro, chứ không phải 7 triệu euro như Santos đã chia cho họ. Nghĩa
là, Barcelona
vẫn còn nợ công ty này tới 25 triệu euro. Nhìn qua, có thể thấy rõ rằng sự
“nhập nhằng” của thương vụ này đến từ số tiền 40 triệu euro mà Barcelona thanh
toán cho N&N.
Dĩ nhiên cho đến hiện tại thì Barcelona hay N&N vẫn chưa giải thích rõ
ràng về khoản tiền 40 triệu euro này. Theo nguồn tin của tờ Marca thì số tiền mà Barcelona thanh toán cho
N&N có thể là một phần tiền lương của Neymar (9 triệu euro/năm). Tuy nhiên
nếu giải thích theo cách này thì Barcelona
sẽ phải đối mặt với việc thanh toán số tiền lên tới 45 triệu euro thuế thu nhập
cá nhân cho Neymar.
Nếu giả thuyết này là đúng thì tổng số tiền mà Barcelona
phải thanh toán cho Santos, Sonda cũng như trả lương cho Neymar và các loại phí
khác lên đến 142 triệu euro. Ngược lại, nếu giả thuyết này sai và chi phí thực
của thương vụ Neymar là 71.9 triệu thì Barceloan sẽ phải đối mặt với nhiều
khoản buộc phải thanh toán thêm và cả những cáo buộc gian lận tài chính.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.