Sức khỏe bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay tại Bệnh viện Chợ Rẫy không cải thiện

Bạch Dương Thứ hai, ngày 07/09/2020 16:34 PM (GMT+7)
Chiều 7/9, TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh nhân thứ 6 ngộ độc pate Minh Chay vẫn đang trong tình trạng yếu liệt, thở máy.
Bình luận 0
Sức khỏe bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay tại Bệnh viện Chợ Rẫy không cải thiện - Ảnh 1.

Bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân N.N.D (sinh năm 1966, ngụ tại Vũng Tàu) mặc dù vẫn tỉnh táo, sinh hiệu ổn nhưng yếu liệt tứ chi, sức cơ chỉ còn 2/5. Bệnh nhân chỉ có thể cử động các ngón tay hoặc xê dịch bàn tay một cách khó khăn, không thể nhấc hẳn tay, chân lên được. Cơ hô hấp cũng bị yếu liệt nên bệnh nhân không thể tự thở, phải thở máy.

Theo BS Hùng, tình trạng yếu liệt cơ này là khá nặng, mặc dù bệnh nhân đã được điều trị hơn 1 tuần, được lọc máu, huyết tương, nhưng tình trạng gần như không cải thiện, chưa có sự hồi phục nào đáng kể. Tình trạng này khá phù hợp với người ăn phải lượng chất độc botulinum nhiều thì hiện tượng yếu liệt khá nặng nề và kéo dài.

"Bệnh nhân này có thể phải thở máy hàng tháng, chứ không tính bằng tuần", BS Hùng cho biết. Bệnh viện Chợ Rẫy đang phối hợp cùng Bộ Y tế và một số tổ chức phi chính phủ tìm nguồn thuốc giải độc botulinum, cho dù "thời gian vàng" để thuốc giải độc phát huy tối đa công dụng đã qua (1 tuần), nhưng nếu có thuốc, vẫn sẽ giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian phải thở máy.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh nhân thứ 6 ngộ độc botulinum. Ngày 25/8, bệnh nhân có sử dụng một lượng lớn pate Minh Chay. 24 giờ sau, bệnh nhân nôn ói, sau đó là hàng loạt triệu chứng nói khó, nuốt khó, sụp mi, yếu tứ chi và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 27/8.

Tính đến nay, tại TP.HCM ghi nhận tổng cộng 9 bệnh nhân phải nhập viện điều trị tại 3 bệnh viện lớn sau khi ăn phải sản phẩm pate Minh Chay có chứa độc tố Clostridium botulinum của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới (tổ 2, thị trấn Đông Anh, Hà Nội).

Hiện, 5 bệnh nhân đã được cho xuất viện về tiếp tục điều trị tại địa phương, 2 người đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, một người ở Bệnh viện Chợ Rẫy và một người điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem