Quốc hội "chốt" dành 423.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030
Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 là khoảng 423.000 tỷ đồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lần đầu phát biểu giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã dành sự quan tâm sâu sắc, theo dõi sát sao và có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng cho công tác bảo vệ môi trường.

Ông cho rằng những ý kiến này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tầm nhìn và sự đồng hành của Quốc hội, là nguồn động viên và động lực quan trọng để Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
Khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh những góp ý này sẽ được hiện thực hóa trong quá trình tham mưu, hoạch định, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đóng góp vào tiến trình phát triển bền vững của đất nước.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy và phương thức phát triển bền vững của Việt Nam, khẳng định tinh thần đổi mới và hành động vì tương lai xanh.
Luật đã thiết kế nhiều chính sách đột phá, chuyển hướng rõ ràng từ cách tiếp cận thụ động, xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy các công cụ kinh tế theo thị trường.
Sau gần 4 năm triển khai, công tác bảo vệ môi trường đã có chuyển biến rõ nét. Nhiều cơ chế, chính sách mới bước đầu phát huy hiệu quả như thay đổi phương thức quản lý coi chất thải là tài nguyên, mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất trong tái chế, xử lý chất thải, và thúc đẩy cộng đồng tham gia giám sát.

Thực tiễn đã ghi nhận nhiều mô hình phát triển xanh, đô thị sinh thái, khu công nghiệp tuần hoàn được hình thành; việc ứng dụng công nghệ số và quan trắc tự động được mở rộng; chất lượng môi trường ở nhiều khu vực được cải thiện và nhận thức của toàn xã hội có chuyển biến rõ rệt.
Để minh chứng cho những kết quả này, Bộ trưởng dẫn ra các chỉ tiêu môi trường đã có sự cải thiện đáng kể so với mốc năm 2020.
Cụ thể, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tăng từ 94,71% lên 97,28%; tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung tăng từ 89,47% lên 95,37%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03% và số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã giảm từ 83 cơ sở xuống còn 38 cơ sở.
"Những kết quả này đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ phát triển bền vững toàn cầu, với thứ hạng 54/166 quốc gia, tăng 34 bậc so với năm 2016", ông Thắng cho hay.

Làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm về quản lý rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá đây là thách thức lớn với khoảng 25,3 triệu tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi năm. Nguyên nhân hạn chế chủ yếu do hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và yếu, cùng với thói quen của người dân còn chậm thay đổi.
Đối với ô nhiễm không khí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2026-2030, đề xuất các giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế đến kiểm soát nguồn thải và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.
Về phân cấp, phân quyền, Bộ đã tham mưu cắt giảm 16% thủ tục hành chính và phân cấp khoảng 73% thủ tục cho địa phương, dự kiến sẽ tiếp tục phân quyền đến gần 90% sau khi sửa đổi Luật.
Liên quan đến bảo vệ rừng tự nhiên, tổng diện tích rừng toàn quốc năm 2024 đạt 14,87 triệu hecta, tỷ lệ che phủ đạt 42,03%. Người đứng đầu ngành nông nghiệp và môi trường cho biết, thời gian tới Bộ sẽ tham mưu Chính phủ tiếp tục chính sách đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030.
Về phát triển thị trường carbon, hành lang pháp lý đã cơ bản hình thành và dự kiến trong năm 2025, Chính phủ sẽ ban hành 3 nghị định liên quan để tạo cơ sở cho doanh nghiệp triển khai.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như Đoàn giám sát và các đại biểu đã chỉ ra như tình trạng suy thoái môi trường vẫn diễn biến phức tạp, ô nhiễm không khí và một số lưu vực sông chưa được giải quyết triệt để, hạ tầng xử lý chất thải còn hạn chế.
Nguyên nhân chủ quan được xác định là chủ yếu, do một số chính sách chưa được cụ thể hóa, năng lực cán bộ chưa đáp ứng và nguồn lực đầu tư còn thấp.
Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, đột phá về thể chế, chính sách pháp luật, trọng tâm là kinh tế hóa môi trường.
Thứ hai, đột phá về quản lý chất thải, giải quyết các điểm nghẽn và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Thứ ba, đột phá về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống quan trắc và xây dựng sàn giao dịch carbon.
Cuối cùng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý môi trường tinh thông nghiệp vụ.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định kết quả triển khai Luật mới chỉ là bước khởi đầu và nhiều thách thức vẫn còn ở phía trước.
"Với tinh thần “Bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm”, chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự ủng hộ của toàn xã hội, Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục tiến những bước vững chắc trên con đường phát triển xanh, bền vững, vì tương lai thịnh vượng và an lành cho các thế hệ mai sau", Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát biểu.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất áp thuế 5% đối với mặt hàng phân bón. Các đại biểu lo ngại rằng, gánh nặng thuế này không chỉ làm khó nông dân mà sẽ gián tiếp đẩy giá nông sản, thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn hàng ngày của hàng triệu người lao động đang phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi.
Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 là khoảng 423.000 tỷ đồng.
SEA Games 32 ghi nhận tình huống hy hữu khi Nguyễn Thị Oanh phải thi hai chung kết hai nội dung điền kinh trong vòng chưa đầy 30 phút. Dù gặp bất lợi lớn, “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam vẫn giành cú đúp HCV, trở thành điểm nhấn ấn tượng của thể thao Việt Nam.
Trong bối cảnh cả hai thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất nhì của Việt Nam là Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, một nước Đông Nam Á khác nổi lên là thị trường mua nhiều gạo thứ hai của Việt Nam, sau Bờ Biển Ngà.
Liên quan đến vụ nhà dân ở phường An Phú bị ném đá vào nhà, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Võ Văn Tài và Nguyễn Thành Chuyến.
Từ chủ trương dồn đổi, tập trung, tích tụ đất đai và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Cẩm Thủy trước đây) đã hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Đó là trồng cam sạch, trang trại tổng hợp, cánh đồng trồng cây gai xanh…, nông dân bán số lượng lớn, thu nhập tốt hẳn lên...
Nhựa đang hiện diện trong gần như mọi mặt đời sống đô thị, từ hộp đựng thực phẩm, chai nước, bao bì đến vật dụng gia đình. Khi lượng tiêu thụ tăng nhanh, rác thải nhựa trở thành gánh nặng lớn cho môi trường, đòi hỏi các địa phương phải tìm giải pháp xử lý bền vững hơn. Trong xu hướng đó, sản phẩm tái chế từ nhựa đang được xem là một bước đi cần thiết để rác thải có thể “quay trở lại” phục vụ đời sống thay vì nằm mãi trong bãi chôn lấp.
Sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.
Ông T.T.N (46 tuổi) từ TP.HCM xuống ấp Rạch Ruộng B, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau với ý định mời bạn 14 tuổi quen qua mạng đi ăn, nhưng bị nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em.
Ở xã Vĩnh Phú (hợp nhất từ các xã An Nhân, Vĩnh Thịnh, Ngũ Kiên và Vĩnh Phú cũ, thuộc tỉnh Phú Thọ), nhiều người bảo ông Kiều Văn Hán, sinh năm 1974 là người nuôi bò sữa giỏi nhất, bởi đàn bò nhà ông con nào cũng to khoẻ, cho nhiều sữa. Không những thế, sữa tươi tại trại nhà ông luôn đạt chỉ tiêu dinh dưỡng cao, được doanh nghiệp thu mua với giá tốt.
Khi được hỏi về người con, giọt nước mắt của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) bỗng rơi. Mẹ nghẹn giọng nhìn vào bàn thờ: “Hy sinh mất hai đứa rồi. Nó ngồi đó.”
Trận MMA truyền thống hạng 56 kg tại SEA Games 33 gây bức xúc khi Phạm Văn Nam kiểm soát toàn bộ trận đấu nhưng vẫn bị xử thua. Thua đầy oan ức, Phạm Văn Nam vẫn cầm cao Quốc kỳ Việt Nam và chạy vòng quanh sân như một người chiến thắng thật sự.
Trên những chiến trường mưa tên bão đạn, có một điều kỳ lạ khiến hậu thế luôn tò mò: ngựa chiến, linh vật của kỵ binh, gần như chưa bao giờ trở thành mục tiêu bị giết. Giữa mưa tên và tiếng trống trận, vì sao những chiến mã lại sống sót nhiều hơn cả con người? Ẩn sau đó là những bí mật quân sự, giá trị chiến lược và niềm tin huyền bí mà ít ai biết đến.
Trấn Thành vừa tung first look cho dự án phim Tết “Thỏ ơi!!”, gây chú ý với không khí drama phủ kín cùng những gương mặt đình đám.
Tòa án nhân dân tối cao cho rằng quy định Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án chuyên biệt, trong đó bao gồm cả người nước ngoài là để bảo đảm uy tín, vị thế của Thẩm phán và để phù hợp với Hiến pháp.
Để thu hút khách đến quán hát nhằm tăng doanh thu, chủ và quản lý tìm mua các thiếu nữ về, bắt ăn mặc gợi cảm để rót bia, chọn bài nhưng nếu ai có ngoại hình không ưa nhìn hoặc không có khách chọn hát cùng sẽ bị bán đi.
Đinh Thị Thanh Tuyền, cựu tiếp viên hàng không, cùng bạn trai là Zhang Lei (quốc tịch Trung Quốc) đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt lần lượt 4 năm và 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Môi giới mại dâm". Cả hai đã thiết lập quy trình chặt chẽ để nữ tiếp viên của nhà hàng "đi khách" nhằm tăng doanh thu.
Dự báo thời tiết mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ mai miền Bắc, trong đó có Hà Nội xuất hiện mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dự báo dưới 5 độ C.
Ngày 11/12, gia đình anh Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) cho biết họ đang vô cùng hoang mang và lo lắng khi nghi ngờ anh Nam bị kẻ xấu "bắt cóc online", tống tiền tại khu vực Công an viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội).
Nhóm thực phẩm chức năng (TPCN) OEM, những năm gần đây “bùng nổ” trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Bán ồ ạt qua livestream, video ngắn, affiliate… nhưng lại gắn với hàng loạt sai phạm về quảng cáo và chất lượng, TPCN OEM trên kênh online nhanh chóng trở thành “vùng xám” quản lý.
Từ 1/1/2026, tài sản số sẽ bước ra khỏi vùng xám pháp lý, trở thành một cấu phần hợp lệ trong hệ thống tài chính - đầu tư. Những lĩnh vực được dự báo hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng này là bất động sản, tài sản số và các doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị thực.
Nội dung tốc độ nữ tại SEA Games 33 đang rất nóng, giới mộ điệu điền kinh chờ đợi: Ai sẽ là người đăng quang ở nội dung danh giá này xứng danh "Nữ hoàng tốc độ" của khu vực?
Bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng, khi nhập viện, bàn chân đã hoại tử ướt, mô hoại tử mủn nát, tiết dịch hôi, ngón chân cái đã tự rụng trước đó.
Miền Trung đang tăng tốc mạnh mẽ trong hành trình nâng cao năng suất chất lượng, khi các địa phương chủ động đổi mới công nghệ, chuẩn hóa quy trình và mở rộng áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, qua đó tạo sức bật mới cho doanh nghiệp và toàn vùng.
Là mỹ nhân duy nhất trong lịch sử từng 2 lần đăng quang ở các cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam, nhưng lại chọn rời bỏ hào quang, hiện tại cô sống khá kín tiếng.
Diễn đàn Khu công nghiệp 2025 (IP Forum 2025) tại TP.HCM hôm nay 11/12 thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, tập trung thảo luận về chủ đề “Thúc đẩy đầu tư khu công nghiệp trong kỷ nguyên mới”.
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới ngày 19/12, cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 245 dự án, công trình, trong đó, dự án sân bay Long Thành sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng và đảm bảo đón chuyến bay vào ngày 19/12.
VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số hoạt động chăm sóc khách hàng khi được Tạp chí Global Banking and Finance Review (Vương quốc Anh) bình chọn và trao tặng giải thưởng “Trung tâm Dịch vụ Khách hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam 2025” (Best Digital Transformation for Contact Center – Vietnam 2025).
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục thay đổi, logistics ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh trong sản xuất, xuất khẩu, nhưng hệ thống logistics vẫn tồn tại nhiều bất cập kéo dài, đẩy chi phí lên cao và làm suy giảm lợi thế…
Chỉ cần một tỷ số hoà là U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ dắt tay nhau vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Thế nhưng có lẽ cả hai muốn nhiều hơn thế.
VinFast VF 5 đang trở thành mẫu SUV điện cỡ nhỏ được đông đảo người mua xe lần đầu “chọn mặt gửi vàng” bởi khả năng vận hành ổn định ở cả phố lẫn đường trường, loạt công nghệ đầy đủ và khả năng tối ưu chi phí không đối thủ.