"Tèo Mỡ" ở Phú Quốc bị truy tố

Thứ hai, ngày 06/07/2020 07:01 AM (GMT+7)
Sau hơn nửa năm bị cơ quan điều tra khởi tố về tội đánh bạc cùng một số tội danh khác, VKSND tỉnh Kiên Giang đã ra cáo trạng truy tố bị can này.
Bình luận 0

Ngày 4/7, VKSND tỉnh Kiên Giang đã ra cáo trạng truy tố Trần Tuấn Ngọc (còn gọi là "Tèo Mỡ", 47 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc) và Lâm Thành Trọng (26 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, Ngọc rút 700 triệu đồng tại một ngân hàng ở Phú Quốc rồi đi sang TP Hà Tiên với mục đích mua nhà.

"Tèo Mỡ" ở Phú Quốc bị truy tố - Ảnh 1.

Hình ảnh Trần Tuấn Ngọc được đăng trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Kiên Giang.

Sáng 5/12/2019, Ngọc với Trọng được tài xế chở sang Campuchia rồi vào casino chơi và tham quan. Đến 16h cùng ngày, khi họ quay về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện mang theo trên 698 triệu đồng.

Dưới tấm lót sàn xe có trên 33 triệu đồng nhưng không ai nhận nên tất cả số tiền trên đã được sung công quỹ Nhà nước.

Bảy tháng trước, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Kiên Giang đăng tin "Bắt đối tượng hình sự ở Phú Quốc" với nội dung lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh này bắt quả tang 3 người có hành vi đánh bạc là Ngọc, Trọng và tài xế Huỳnh Văn Vũ.

Trước sự bất nhất về tội danh, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, xác nhận đã khởi tố Ngọc về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Đại tá Tín nói không muốn thông tin rộng rãi về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới liên quan đến "Tèo Mỡ" vì chuyện "nghiệp vụ".

Nhật Tân (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem