Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 cần lưu ý gì trong ngày thi cuối cùng?

Hà My Thứ hai, ngày 10/08/2020 06:15 AM (GMT+7)
Sáng 10/8, thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ bước vào môn thi thứ 3.
Bình luận 0

Sáng 10/8, thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ bước vào môn thi thứ 3. Hai môn tổ hợp Khoa học Xã hội, gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân và Khoa học tự nhiên, gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp có 40 câu hỏi với 0,25 điểm một câu, thời gian làm bài là 50 phút. Các môn thi thành phần sẽ được làm liên tiếp nhau.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 cần lưu ý gì trong ngày thi cuối cùng? - Ảnh 1.

Thí sinh sẽ bước vào thi môn tổ hợp trong sáng nay. (Ảnh: VP).

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được rút ngắn bớt 1 buổi thi, theo đó thí sinh buộc phải chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, không được thi cả 2 bài thi tổ hợp như các năm trước. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi được sử dụng chung cho học sinh THPT và học viên GDTX.

Mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác.

Theo lời khuyên của nhiều giáo viên, thí sinh cần phân bổ thời gian trước khi làm bài thi ở dạng đề trắc nghiệm. Đề thi gồm 50 câu trong vòng 60 phút. Như vậy tính trung bình thí sinh có 1,2 phút/câu. Bên cạnh đó, đừng "say" một câu hỏi nào quá lâu. Nếu thấy khó hãy bỏ qua và làm các câu tiếp theo, sau đó trở lại nếu còn thời gian.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 cần lưu ý gì trong ngày thi cuối cùng? - Ảnh 2.

Ngày thi thứ nhất của Kỳ thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là thành công, an toàn. (Ảnh: VP).

Theo Bộ GDĐT, ở ngày thi thứ nhất đối với môn Ngữ văn tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 885.121. Tổng số thí sinh dự thi: 852.859 chiếm tỷ lệ 96,35%. Có 1 thí sinh bị khiển trách, 9 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi.

Môn Toán: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 896.044. Tổng số thí sinh dự thi: 867.184 chiếm tỷ lệ 96,78%. Có 4 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Số thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể dự thi: 26.308 tại 23 tỉnh/thành phố, chiếm tỷ lệ 2,92% tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem