Thu hồi hơn 11 nghìn tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Bách Thuận Thứ hai, ngày 15/07/2024 17:56 PM (GMT+7)
Theo Bộ Tư pháp, các cơ quan thi hành án đã thu hồi hơn 11 nghìn tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Bình luận 0

Đã thi hành xong hơn 73 nghìn tỷ

Bộ Tư pháp vừa thông tin về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 292 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến đối với Luật Thủ đô, Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng…; các địa phương ban hành 1.528 VBQPPL cấp tỉnh; 1.038 VBQPPL cấp huyện và 810 VBQPPL cấp xã. Các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức thẩm định 113 đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức Pháp chế các bộ, ngành thẩm định 222 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 2.069 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, dự thảo VBQPPL; các Phòng Tư pháp thẩm định 1.124 dự thảo VBQPPL.

Công tác pháp luật quốc tế tiếp tục được Bộ Tư pháp, các bộ triển khai thực hiện tốt. Trong 06 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về giải quyết tranh chấp quốc tế; thẩm định, góp ý 144 điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế; cung cấp 04 ý kiến pháp lý cho các Hiệp định vay nước ngoài; về ủy thác tư pháp, đã tiếp nhận, chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài là 830 hồ sơ và tiếp nhận từ nước ngoài để chuyển về các cơ quan trong nước là 439 hồ sơ.

Thu hồi hơn 11 nghìn tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã thu hồi hơn 11 nghìn tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Ảnh minh hoạ/Ndiep

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm; bồi thường nhà nước đã kịp thời giải quyết khối lượng lớn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được bộ, ngành, địa phương quan tâm, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật; kịp thời tham mưu các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, 09 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/6/2024), Hệ thống thi hành án đã thi hành xong gần 404.000 việc, đạt tỉ lệ 65,24% với hơn 73 nghìn tỷ, đạt tỉ lệ 27,6%. Trong lĩnh vực thi hành án hành chính, đã thi hành xong 400 việc.

11 nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được thu hồi

Theo Bộ Tư pháp, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Bộ, ngành Tư pháp chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định pháp luật và bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan.

Từ tháng 10/2023 đến hết tháng 5/2024, các cơ quan thi hành án đã thu hồi hơn 11 nghìn tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi hơn 9 nghìn tỷ đồng đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

6 tháng cuối năm, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục thể chế hóa và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

Cùng với đó, tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản.

Mặt khác, Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2024, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế trong công tác xây dựng ngành; xây dựng Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị; kiện toàn tổ chức và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo các Nghị định, Thông tư, quy định có liên quan và yêu cầu của vị trí việc làm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem