Sản phụ vượt 2.000 km hồi hương được Thượng úy công an hỗ trợ sinh con khi đi qua Hà Nội

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 06/10/2021 19:16 PM (GMT+7)
Trong quá trình di chuyển qua TP.Hà Nội để về quê Sơn La, 1 sản phụ sinh năm 2002 đã trở dạ. Nam Thượng úy CSGT, Công an Hà Nội đã khẩn trương hỗ trợ vợ chồng sản phụ này.
Bình luận 0

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Hà Nội cho biết, vợ chồng chị Thào Thị Khoa (SN 2002, Phù Yên, Sơn La) vừa gửi thư cảm ơn các chiến sỹ CSGT Công an TP.Hà Nội.

Câu chuyện xuất phát từ việc chiến sỹ CSGT, Công an TP.Hà Nội giúp đỡ, hỗ trợ vợ chồng chị Khoa kịp thời trong lúc chị này trở dạ, sinh con ở địa bàn TP.Hà Nội khi đang cùng dòng người hồi hương.

Thượng úy Công an hỗ trợ sản phụ sinh con trong khi hồi hương - Ảnh 1.

Thượng úy Hoàng Tuấn Anh thay mặt Đội CSGT số 6 gửi tặng vợ chồng anh Dềnh một chút kinh phí nhỏ để vợ chồng anh trang trải thêm những công việc sắp tới. (Ảnh: CACC)

Anh Giàng A Dênh (SN 2004, Phù Yên, Sơn La) và vợ là chị Thào Thị Khoa là những lao động tự do ở tỉnh Bình Dương. Trước những diễn biến phức tạp của dịch, kinh tế bị ảnh hưởng, vợ chồng anh Dênh đã hồi hương trên quãng đường gần 2.000km để về Sơn La sinh con.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5/10, Thượng úy Hoàng Tuấn Anh - cán bộ thuộc Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội khi đang cùng đồng đội tham gia dẫn đường, đưa người dân từ các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn TP.Hà Nội về quê thì bất ngờ có một diễn biến mới.

Thượng úy Công an hỗ trợ sản phụ sinh con trong khi hồi hương - Ảnh 2.

Từ ngày 5/10 đến nay, lực lượng CSGT Hà Nội đã đón, hỗ trợ đưa hơn 1.000 nghìn người dân di chuyển từ các tỉnh phía Nam hồi hương, có lộ trình di chuyển qua địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo đó, khi đoàn đến khu vực thị xã Sơn Tây (Hà Nội), chiếc xe ô tô buýt chở người dân là phụ nữ và trẻ em dừng xe, trên xe lúc này có một sản phụ trở dạ, sắp sinh con. 

Sản phụ sau đó được xác định là chị Thào Thị Khoa, chồng sản phụ là anh Giàng A Dênh (SN 2004).

Lúc này Thượng úy Hoàng Tuấn Anh đã cùng 2 vợ chồng chị Khoa xuống xe, nhờ sự trợ giúp của 1 xe ô tô đang lưu thông trên đường để đến bệnh viện.

Khi vừa đến cổng bệnh viện gần nhất, nữ sản phụ hạ sinh 1 bé trai ngay trên xe. Nam chiến sỹ CSGT của Đội CSGT số 6 ngay sau đó đã vào bệnh viện đề nghị sự hỗ trợ y tế kịp thời cho mẹ con sản phụ Khoa.

Sau khi sự việc diễn ra, các thủ tục liên quan được hoàn tất, Thượng úy Hoàng Tuấn Anh đã thay mặt Đội CSGT số 6 gửi tặng vợ chồng chị Khoa 2 triệu đồng để vợ chồng chị có thêm kinh tế xử lý các công việc tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem