TikTok bị điều tra vì nghi ngờ hoạt động thương mại bất hợp pháp

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 23/12/2022 14:17 PM (GMT+7)
Chính phủ Đài Loan đã mở một cuộc điều tra về nền tảng truyền thông xã hội do Trung Quốc sở hữu- TikTok, vì nghi ngờ điều hành bất hợp pháp một công ty con trên đảo quốc này, mặc dù chủ sở hữu của công ty đã bác bỏ cáo buộc.
Bình luận 0

Mới đây, Đài Loan đã mở một cuộc điều tra về TikTok, ứng dụng chia sẻ video phổ biến thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, với cáo buộc rằng nền tảng này đang hoạt động bất hợp pháp trên hòn đảo.

Cụ thể là một chi nhánh của TikTok bị nghi ngờ thành lập cửa hàng và tiến hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tại Đài Loan, Hội Đồng Các Vấn Đề Đại Lục Của Đài Loan cho biết hôm 21/12. Điều này rõ ràng là nghiêm trọng bởi nền tảng truyền thông xã hội có trụ sở tại Trung Quốc này vốn đã bị cấm hoạt động thương mại tại Đài Loan.

TikTok, không được sử dụng rộng rãi ở Đài Loan, đã chịu áp lực chủ yếu ở Hoa Kỳ do lo ngại về việc Trung Quốc có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng, điều mà công ty phủ nhận. Ảnh: @AFP.

TikTok, không được sử dụng rộng rãi ở Đài Loan, đã chịu áp lực chủ yếu ở Hoa Kỳ do lo ngại về việc Trung Quốc có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng, điều mà công ty phủ nhận. Ảnh: @AFP.

Thậm chí, Tờ Liberty Times của Đài Loan còn đưa tin chi tiết rằng, chủ sở hữu của TikTok, ByteDance, đã thành lập một công ty con trên đảo để chào hàng kinh doanh với cái tên là ByteDance Taiwan Ltd Co. Công ty được đăng ký tại Đường Shijia ở Quận phía Đông của Thành phố Đài Loan, đại diện của nó là Chen Chia-ching, và có vốn đăng ký 12 triệu Tân Đài Tệ Đài Loan.

Các ngành kinh doanh được liệt kê của công ty bao gồm thực phẩm, thương mại quốc tế, tư vấn quản lý, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ quảng cáo và điều phối nhân lực, cũng như dịch vụ cung cấp thông tin kỹ thuật số, dịch vụ phần mềm thông tin và dịch vụ xử lý dữ liệu. 

Gần đây, các vị trí tuyển dụng đã được công bố trên trang web của công ty này, mà Đài Loan cáo buộc liên quan đến việc vi phạm các điều khoản liên quan của đạo luật điều chỉnh các mối quan hệ xuyên eo biển.

Theo Hội Đồng Các Vấn Đề Đại Lục Của Đài Loan, Điều 73 của Đạo luật Quản lý Quan hệ giữa Người dân Khu vực Đài Loan và Khu vực Trung Quốc Đại lục quy định rằng, các công ty phần mềm truyền thông xã hội có trụ sở tại Trung Quốc bị cấm thành lập văn phòng tại Đài Loan. Hội đồng này cũng đã nhấn mạnh rằng như vậy, nền tảng TikTok và Douyin song sinh của nó tại Trung Quốc không được phép thành lập chi nhánh kinh doanh tại Đài Loan.

Cơ quan chính sách cáo buộc những nỗ lực của Trung Quốc nhằm định hình quan điểm thông qua các ứng dụng video TikTok. Ảnh: @AFP.

Cơ quan chính sách cáo buộc những nỗ lực của Trung Quốc nhằm định hình quan điểm thông qua các ứng dụng video TikTok. Ảnh: @AFP.

Một cuộc điều tra đã được mở sau khi các quan chức có liên quan thảo luận về vấn đề này bắt đầu từ ngày 9 tháng 12. Hội Đồng Các Vấn Đề Đại Lục Của Đài Loan cho biết trong những năm gần đây, Trung Quốc đã sử dụng TikTok và các nền tảng video, âm thanh và video khác để xâm nhập vào các quốc gia khác như một phần của hoạt động chiến tranh nhận thức và có nguy cơ cao thông tin cá nhân của người dùng bị thu thập và chuyển giao cho Trung Quốc. Cơ quan này còn cho biết Trung Quốc sử dụng TikTok và các ứng dụng video khác để định hướng dư luận.

"Trong những năm gần đây, phía đại lục đã sử dụng các nền tảng video ngắn như TikTok để thực hiện các hoạt động nhận thức và xâm nhập vào các quốc gia khác, và có nguy cơ cao là chính phủ Trung Quốc đang thu thập thông tin cá nhân của người dùng", Hội đồng này nói thêm.

Đài Loan từ lâu đã phàn nàn rằng Trung Quốc sử dụng mạng xã hội để truyền bá thông tin sai lệch về hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Năm 2019, Đài Loan đã thông qua luật chống xâm nhập, một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm chống lại điều mà nhiều người ở Đài Loan coi là nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến chính trị và tiến trình dân chủ, thông qua tài trợ bất hợp pháp cho các chính trị gia, phương tiện truyền thông và các phương thức tinh vi khác.

Đài Loan mở cuộc điều tra về TikTok vì nghi ngờ hoạt động thương mại bất hợp pháp. Ảnh: @AFP.

Đài Loan mở cuộc điều tra về TikTok vì nghi ngờ hoạt động thương mại bất hợp pháp. Ảnh: @AFP.

Đài Loan từ lâu đã cảnh báo rằng họ sắp phải hứng chịu các chiến dịch gián điệp, và thông tin sai lệch khổng lồ của Trung Quốc. Họ cũng đã tăng cường giám sát các doanh nghiệp Trung Quốc trong những năm gần đây và áp đặt các quy tắc đầu tư đối với nhiều lĩnh vực quan trọng khác nhau, bao gồm cả ngành công nghiệp bán dẫn tiên tiến nhất của hòn đảo.

Phản hồi lại, ByteDance cho biết "các báo cáo gần đây" cho thấy họ đã thành lập một công ty con ở Đài Loan là không chính xác. "Công ty chưa thành lập bất kỳ pháp nhân nào ở Đài Loan", ByteDance khẳng định trong một tuyên bố gửi qua email cho tờ Reuters, mà không giải thích chi tiết.

Đài Loan đã cấm các cơ quan chính phủ sử dụng các ứng dụng của Trung Quốc như TikTok, trong khi đó Hoa Kỳ dường như đang tiến tới các hạn chế đối với ứng dụng do quyền riêng tư dữ liệu và các mối quan tâm khác. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã bỏ phiếu nhất trí vào tuần trước để cấm ứng dụng chia sẻ video trên điện thoại của chính phủ Mỹ, một phần trong cuộc đàn áp ngày càng tăng của đa đảng đối với TikTok.

Bên cạnh đó, Facebook và Instagram, đều thuộc sở hữu của Meta Platforms lại là những nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Đài Loan. Theo các công ty nghiên cứu thị trường, TikTok đã tụt lại phía sau các công ty cùng ngành này ở Đài Loan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem