Sái Dương là ai mà dám truy sát Quan Vũ và có cái kết thế nào?
Sái Dương là vị tướng thế nào mà dám tỷ thí với Quan Vũ và cuối cùng có kết cục ra sao?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 21/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 16 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đường dây cá độ bóng đá lên tới 1.200 tỷ đồng.
Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện và triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web agbong88 tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Người cầm đầu đường dây này là Trần Trung Hiếu (biệt danh Hiếu "Dế", SN 1990, trú tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Hiếu từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Đường dây của Hiếu quy tụ nhiều đối tượng hình sự khét tiếng tại địa phương, với hồ sơ dày đặc tiền án, tiền sự. Chúng hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh xã hội, làm suy giảm nếp sống văn minh, đồng thời gây ra thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần cho các gia đình, cộng đồng, cũng như là nguồn gốc của nhiều tội phạm và tệ nạn khác.
Sau thời gian dài theo dõi và thu thập bằng chứng, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng các lực lượng chức năng khác, đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét nhiều địa điểm tại Đồng Nai.
Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU, số tiền mặt 1 tỷ 110 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu và đồ vật liên quan.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định cuối năm 2023, Trần Trung Hiếu đã lập tài khoản "siêu tổng đại lý" (Super Master) NC84 trên trang web cá cược agbong88 thuộc nhà cái quốc tế IBET. Hiếu sau đó chia nhỏ tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp dưới và giao cho các đối tượng khác để tổ chức đánh bạc tại Đồng Nai và các địa phương lân cận. Tổng số tiền giao dịch của tài khoản NC84 từ ngày 27/11 đến 31/12/2024 là 106 tỷ đồng. Từ cuối năm 2023 đến nay, tổng số tiền mà đường dây này sử dụng cho hoạt động cá độ ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố thêm các đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi những người có liên quan trong vụ án nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Ngày 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, chiều 20/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Lê Văn Biền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Hoàng Lộc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Lê Năng Dũng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thọ Xuân về tội "Giả mạo trong công tác".
Các quyết định, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hoá, trước đó, mặc dù đơn vị chủ đầu tư mới chỉ tiến hành chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân với số tiền 1.264.302.450 đồng, tương ứng với diện tích được đền bù, giải phóng mặt bằng là 11.460,7 mét vuông và tương đương với 1/4 diện tích đất của dự án. Nhưng, Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng đã lợi dụng việc được giao là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng đã soạn thảo, ký và gửi tờ trình cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh là chủ đầu tư đã thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 41.975 mét vuông tại xã Thọ Xương cho chủ đầu tư.
Căn cứ vào hành vi, mức độ vi phạm của các đối tượng, ngày 17/1/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo Công an TP.Hải Phòng, mới đây Tổ công tác Đội 3 gồm những cán bộ dày dặn kinh nghiệm của Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP.Hải Phòng đã lên kế hoạch cụ thể truy bắt 3 đối tượng truy nã thuộc loại “trốn sâu, trốn lâu” về điều tra, xử lý.

Tổ công tác dẫn giải đối tượng Đào Văn Thuyết tại sân bay. Ảnh CAHP.
Các đối tượng bị bắt gồm Đào Văn Thuyết, 87 tuổi, ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, bị Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng truy nã về hành vi tham ô tài sản XHCN từ 17/12/1990; Đỗ Thị Ngạch, sinh năm 1958, ở phố Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, bị Cơ quan CSĐT – Công an TP.Hải Phòng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 4/6/1999 và Phạm Huy Anh, sinh năm 1992, ở ngõ Hàng Gà, phường Cát Dài, quận Lê Chân, bị Cơ quan CSĐT – Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 27/12/2024.
Theo đó, Tổ công tác được sự giúp đỡ của các đơn vị công an địa phương đã bắt ông Đào Văn Thuyết vào sáng ngày 9/1/2025. Tiếp theo, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là vùng đất miệt vườn, trường hợp Đỗ Thị Ngạch được đổi tên thành Nguyễn Thị Hóa, khai tăng thêm 3 tuổi và sinh sống gần như ẩn dật, không quan hệ với bà con hàng xóm. Sáng 10/1/2025, Nguyễn Thị Hoá đã được đưa lên trụ sở Công an xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để rồi xác định bà ta chính là Đỗ Thị Ngạch.
Ngay sau đó, Tổ công tác đưa 3 đối tượng về TP.Hải Phòng để bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý.
Chiều 21/1, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng 16 bị cáo liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.
Vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Các bị cáo trong vụ án này đều bị truy tố về tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt ông Lê Tiến Phương 6 năm tù. Cùng tội danh, ông Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, nhận mức án 5 năm tù, cộng thêm 5 năm tù từ bản án trước, tổng hình phạt là 10 năm tù.
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị tuyên phạt 4 năm tù; ông Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nhận án 2 năm tù giam. Ông Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng và Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, bị tuyên phạt 4 năm tù.

12 bị cáo còn lại, là những cá nhân từng làm việc tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bình Thuận, bị xử phạt từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.
Tại phiên tòa, đa số các bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng nêu, đồng thời đưa ra các tình tiết giảm nhẹ và bày tỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
HĐXX nhận định các bị cáo là cán bộ lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Bình Thuận, được giao quản lý, thẩm định tài sản của nhà nước đã cùng các bị cáo tại công ty thẩm định giá đất, theo luật, phải đảm bảo việc sử dụng hậu quả tài sản của Nhà nước, không để thất thoát lãng phí. Song các bị cáo đều không tuân thủ đúng quy định xác định giá đất.
Các bị cáo đều nhận thức rõ được các nội dung cần xác định khi định giá đất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, cộng đồng và nhà đầu tư, tính toán tỷ lệ đất được bán hằng năm, tách riêng giá đất nhà cao tầng với các loại đất khác để tính giá, phù hợp tình hình địa phương. Các bị cáo ở vai trò trách nhiệm và các khâu khác nhau song đều đồng thuận với giá sai quy định do đơn vị thẩm định đưa ra.
Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội giản đơn, trách nhiệm chính thuộc về các bị cáo trực tiếp có trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước, như ông Phương.
Về dân sự, hậu quả vụ án được xác định 308 tỷ đồng. Đây là tiền lẽ ra chủ đầu tư, Công ty CP Rạng Đông phải nộp cho tỉnh Bình Thuận nhưng do sai phạm của các bị cáo mà công ty chưa phải nộp. Vì vậy, cần buộc công ty nộp lại tiền này. Tòa ghi nhận Công ty Rạng Đông, Công ty khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và gia đình các bị cáo đã nộp đủ tiền này, vì vậy cần trả lại cho tỉnh Bình Thuận số tiền này.
UBND tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền trên đúng quy định pháp luật. Do hậu quả vụ án đã được khăc phục toàn bộ, tài sản bị kê biên, ngăn chặn của các bị cáo được giải tỏa.
Trước đó, trong phần tự bào chữa, ông Lê Tiến Phương trình bày rằng dự án được thực hiện trong thời điểm Luật Đất đai 2013 vừa có hiệu lực, khiến các cơ quan địa phương còn nhiều lúng túng trong việc triển khai. Ông cũng thừa nhận hạn chế trong lĩnh vực định giá đất theo phương pháp thặng dư và cho rằng những áp lực về ngân sách và tiến độ đã khiến ông ưu tiên đẩy nhanh dự án, với mục tiêu xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, ông thừa nhận đã không phát hiện ra những sai phạm được Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát chỉ rõ sau này.
Cáo trạng thể hiện, Công ty Regent International OverSeas Corp (Hồng Kông) được Chính phủ đồng ý cho đầu tư dự án Ocean Dunes Golf Club (sân golf Phan Thiết), với quy mô 62ha.
Năm 2013, Công ty Rạng Đông mua lại toàn bộ cổ phần của Regent International OverSeas Corp tại Công ty TNHH MTV Golf và Câu lạc bộ golf Phan Thiết với giá 2,5 triệu USD. Từ đây, Công ty Rạng Đông được tiếp tục thực hiện dự án, sau đó nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Tháng 11 cùng năm, bị cáo Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, cho Công ty Rạng Đông kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, quyền và lợi ích của chủ đầu tư cũ.
Có giấy phép, Công ty Rạng Đông lại đề nghị chính quyền tỉnh "xin chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị tại dự án Ocean Dunes Golf Club".
Trên cơ sở các văn bản đề nghị của Công ty Rạng Đông và ý kiến tham mưu, ngày 13/3/2014, bị cáo Lê Tiến Phương ký công văn số báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị.
Hai tháng sau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp và thống nhất kết luận đồng ý để UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích 62ha đất sân golf sang xây dựng khu đô thị tại dự án Ocean Dunes Golf Club của Công ty Rạng Đông.
Tháng 10/2014, Thủ tướng Chính phủ có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh sân golf Phan Thiết, nội dung đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. UBND tỉnh Bình Thuận cần giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Được sự đồng ý của Thủ tướng, UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo xin chủ trương, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý; sau đó chỉ đạo các sở, ngành tham mưu, làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.Phan Thiết, cấp giấy phép quy hoạch khu đô thị tại khu vực dự án sân golf Phan Thiết.
Chính quyền tỉnh cũng hướng dẫn Công ty Rạng Đông lập quy hoạch chi tiết; cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của TP.Phan Thiết và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP.Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận.
Tháng 3/2015, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bị cáo Lê Tiến Phương ký giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi lần thứ sáu) điều chỉnh nội dung đầu tư từ Dự án Ocean Dunes Golf Club (Dự án sân golf Phan Thiết) thành Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
Quyết định của bị cáo Phương cũng đồng thời điều chỉnh ngành nghề kinh doanh thành: Kinh doanh bất động sản, tư vấn môi giới đấu giá bất động sản, dịch vụ lưu trú ngắn ngày...
Tiếp đến, ông Phương ký ban hành quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỷ lệ 1/500 đối với khu đất sân golf. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất gồm 363.534m2 đất ở kết hợp thương mại dịch vụ, còn lại là diện tích đất công cộng, công trình giao thông, công viên, cây xanh... và không bố trí 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội.
Sau đó, Lê Tiến Phương và các bị cáo tại các sở, ngành, đơn vị liên quan đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc xây dựng, thẩm định phương án giá đất và phê duyệt giả đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tới tài sản Nhà nước.
Giám định thể hiện, hành vi phê duyệt giá với hơn 10ha đất ở quy hoạch nhà cao tầng tại dự án trái quy định, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng. Việc định giá với hơn 25ha nhà thấp tầng cũng trái pháp luật, gây thêm thiệt hại 154 tỷ đồng. Cơ quan điều tra do vậy xác định các bị can trong vụ gây thiệt hại tổng cộng hơn 308 tỷ đồng.
Ngày 21/1, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt giữ Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Tài nảy sinh ý định cướp tài sản. Mục tiêu của Tài là những phụ nữ độc thân muốn tìm bạn trai để "tâm sự".
Đối tượng sau đó đã lên một app tìm bạn rồi tạo tài khoản, lân la làm quen với chị N. (28 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM). Sau nhiều lần tán tỉnh, cả hai hẹn nhau đến khách sạn.

Huỳnh Văn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Sáng 12/1, Tài lái xe máy từ Bình Dương đến huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đón người tình. Trên đường đi, Tài mua lon nước yến cùng 5 viên thuốc an thần nghiền nát rồi bỏ vào cốp xe.
Đến 11 giờ cùng ngày, cả hai gặp nhau và Tài chở chị N. vào khách sạn trên địa bàn xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để "tâm sự".
Tại đây, Tài đi tắm rồi yêu cầu chị N. đi tắm. Lợi dụng thời điểm này, Tài pha thuốc vào lon nước yến rồi mời chị N. uống, đồng thời sử dụng iPhone, bật chế độ máy bay đặt trên kệ tivi và bí mật quay lại cảnh quan hệ tình dục.
Sau khi cả hai ân ái xong, Tài mời chị N. uống hết phần nước còn lại. Do thấm thuốc nên chị N. ngủ trên giường. Tài lột 17 vòng tay bằng vàng, lấy điện thoại (tổng tài sản khoảng 50 triệu đồng) của nạn nhân xong rồi tẩu thoát.
Tỉnh dậy, phát hiện người tình đã biến mất cùng số tài sản của mình, chị N. đến cơ quan công an trình báo.
Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Tài. Ngoài vụ việc trên, Tài còn khai trước đó gây ra các vụ cướp với thủ đoạn tương tự tại nhà nghỉ trên địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một vụ ở khách sạn trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp và 1 vụ ở khách sạn trên đường Linh Xuân, TP.Thủ Đức (cùng TP.HCM).
Công an huyện Bình Chánh đề nghị ai là nạn nhân của Huỳnh Văn Tài hãy đến Công an huyện Bình Chánh trình báo, phục vụ công tác điều tra.
Ngày 3/12, Công an phường Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc 2 đối tượng xăm trổ hung hãn hành hung một nam thanh niên trên địa bàn.
Sái Dương là vị tướng thế nào mà dám tỷ thí với Quan Vũ và cuối cùng có kết cục ra sao?
"Chập điện gây cháy tại hệ thống dây dẫn điện của hệ thống âm thanh bên trong phòng họp tầng 14 và lan rộng", đây là kịch bản giả định trong buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn tại Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng ngày 5/12.
Hơn một thập kỷ sau khi biến mất không để lại dấu vết, chuyến bay Malaysia Airlines MH370 vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không.
Dự án nhà ở xã hội Tràng Cát vừa được Hải Phòng công bố giá tạm tính từ 22,6 triệu đồng/m2. Dự án được yêu cầu kiểm toán, minh bạch chi phí và bảo đảm quyền lợi người mua trước khi xác định giá cuối cùng.
TP.HCM sắp bổ sung nguồn cung lớn cho phân khúc nhà ở xã hội khi hơn 3.000 căn hộ chuẩn bị mở bán, giá từ 16,7 triệu đồng/m². Động thái này được kỳ vọng giải tỏa một phần áp lực nhu cầu nhà giá rẻ đang tăng mạnh.
Đặt chân vào Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã (TP Huế), tiếng hót líu lo của hàng trăm loài chim hoang dã đưa người nghe lạc vào chốn hoang sơ, kỳ thú. Mỗi tiếng màn trập vang lên là một khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên được lưu giữ, và hơn hết cũng gợi nhắc về giá trị bảo tồn sinh cảnh chim rừng nơi đây.
Công tác tổng duyệt Lễ trao Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III – năm 2025 được tiến hành, rà soát kỹ lưỡng. Buổi tổng duyệt không chỉ kiểm tra các phần mục quan trọng mà còn khẳng định sự chuẩn bị nghiêm túc, hướng tới một lễ trao giải trang trọng, chuyên nghiệp và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của báo chí viết về tam nông.
Nguyễn Thị Oanh đã 4 kỳ SEA Games liên tiếp thống trị các đường chạy trung bình – dài với tổng cộng 12 tấm HCV. Nhưng cô gái quê Bắc Giang (cũ) vẫn chưa muốn dừng lại.
Vở ballet Anna Karenina – kiệt tác đỉnh cao của Nhà hát Ballet Hàn lâm Quốc gia Saint Petersburg mang tên Boris Eifman – đã ra mắt khán giả Hà Nội tối 3/12. Những người yêu văn hóa Nga được thưởng thức một tác phẩm tầm cỡ, từng chinh phục công chúng tại hơn 40 quốc gia. Chuyến lưu diễn của Nhà hát Ballet Eifman cũng tạo dấu ấn nổi bật trong hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Nga.
Một người đàn ông Malaysia nói với vợ rằng đi công tác cùng đồng nghiệp, nhưng thực tế bị phát hiện đang mắc kẹt cùng nhân tình giữa trận lũ nghiêm trọng tại Thái Lan.
"Mỹ nhân không tuổi" Lưu Hiểu Khánh gặp tai nạn khi ghi hình và khoảnh khắc “không nhận ra người quen” của bà đã khiến người hâm mộ lo lắng.
ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và chiều nay, đội sẽ bước vào chiến dịch SEA Games 33. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ là ĐT nữ Malaysia.
Thượng tướng Vladimir Chirkin - cựu Tư lệnh Lục quân Nga mới đây đưa ra bình luận thẳng thắn hiếm hoi về cuộc chiến Ukraine, chỉ trích gay gắt năng lực tình báo của Moscow trong giai đoạn đầu xung đột.
Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội truyền thống và điểm du lịch có giá trị của Quảng Ninh.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có động thái mới, chuyển hướng điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại căn nhà cho thuê ở đường Xuân Hồng, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ) làm 2 người chết và hơn 10 người bị thương hồi cuối năm ngoái. Vụ việc đang được điều tra theo dấu hiệu tội phạm "Vô ý làm chết người".
Từ ngày thuỷ điện Sơn La đi vào hoạt động, người dân bản Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên đã có cuộc sống mới. Những lão nông đã bỏ núi, xuống sông, nuôi cá lồng cho thu nhập cao. Nhiều người đã đổi đời từ nguồn lợi thuỷ sản của lòng hồ Sơn La đem lại.
Ngày 5/12, Công an phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng(TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến do "nhìn đểu" gây xôn xao dư luận ở Phan Thiết.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên bắt đầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Trong giai đoạn này, xã ưu tiên tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển sang các cây trồng chủ lực, khai thác hiệu quả quỹ đất và tận dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ sản xuất.
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị Quốc hội cho phép Chánh án chịu trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn, trình Chủ tịch nước bổ nhiệm thẩm phán người nước ngoài cho Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.
VĐV đấu kiếm Ngô Thị Hương chuẩn bị cùng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.
Vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra tại một quán ăn ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm 2 người bị thương. Nguyên nhân gây khó khăn nghiêm trọng cho công tác cứu hộ là việc căn nhà chỉ có một lối thoát nạn duy nhất hướng ra mặt tiền, bị cửa cuốn kiên cố chặn kín.
Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, đội ngũ chuyên gia, Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322) đã tạo ra những thay đổi căn bản trong cộng đồng doanh nghiệp, trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.
Năm 2025, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo cú hích quan trọng giúp Bằng Thành chuyển mình mạnh mẽ. Từ hạ tầng giao thông, sinh kế rừng đến hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, nhiều chính sách đi vào cuộc sống, mở ra hướng phát triển bền vững cho hơn 13.000 người dân vùng cao.
Tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN) nhiệm kỳ 2025–2030, ông Nguyễn Hồng Phong đã tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội. Kết quả bầu cử thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp KH&CN đối với những đóng góp nổi bật và vai trò dẫn dắt của ông trong thời gian qua.
Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) kịp thời khống chế một nam thanh niên có biểu hiện loạn thần, ôm mảnh kính vỡ leo lên mái nhà cố thủ gây hỗn loạn khu dân cư và đe dọa an toàn người dân.
Từng được mệnh danh là “tuyến phòng thủ thép” bảo vệ cửa ngõ Sơn Tây, cụm cứ điểm 600 Ba Vì tưởng như bất khả xâm phạm với lính Lê Dương, biệt kích Commando và pháo 105mm án ngữ. Thế nhưng chỉ trong vài giờ quyết chiến cuối năm 1951, quân đội Việt Nam đã phá nát tuyến phòng thủ này bằng chiến thuật đánh điểm – diệt viện táo bạo.
Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) khẳng định sẽ giữ vững ổn định cấu trúc bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) trong năm 2026, đồng thời tập trung vào hai trụ cột chiến lược: Nâng cao chất lượng kỹ thuật theo chuẩn quốc tế và mở rộng địa bàn tổ chức thi tại 15 tỉnh, thành.
Ukraine cho biết, Nga đang tăng cường sử dụng thiết giáp để đẩy mạnh việc siết chặt vòng vây quanh Myrnohrad. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine vẫn chiến đấu quyết liệt để giữ vững hành lang rút lui cuối cùng và ngăn Moscow tiến sâu hơn vào Donetsk. Mới đây, trong một trận đánh ác liệt, Ukraine đã phá hủy 11 xe tăng và xe bọc thép của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 40 của Nga.
Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tình trạng thiếu giáo viên... Nhưng nhờ Chương trình MTQG phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các trường học, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mà ngành giáo dục các xã của huyện Con Cuông cũ đang từng bước chuyển mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
Ngày 5/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.
4