Tình nguyện viên SEA Games 31: Đến sân thi đấu sớm nhất và ra về muộn nhất

Bùi Hiếu - Lê Thương Chủ nhật, ngày 15/05/2022 14:11 PM (GMT+7)
Trong nhiều ngày qua, lực lượng tình nguyện viên đã góp phần không nhỏ vào thành công của SEA Games 31.
Bình luận 0

Sắp xếp việc học, thức khuya, dậy sớm cùng các trận đấu

Trước khi môn thể dục dụng cụ diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hồ Thị Trang (19 tuổi, quê Nghệ An, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng nhiều tình nguyện viên khác đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho các trận thi đấu.

Các tình nguyện viên cùng nhau chỉnh trang khu vực sân đấu, khán đài và hướng dẫn đoàn vận động viên vào vị trí chuẩn bị.

Khi các trận đấu kết thúc, họ cũng là những người ra về cuối cùng sau khi đã dọn dẹp khu vực thi đấu.

1a.jpg

Các tình nguyện viên có nhiệm vụ chỉnh trang khu vực sân đấu, khán đài và hướng dẫn đoàn vận động viên vào vị trí chuẩn bị.

Trang chia sẻ, bản thân rất tự hào khi được góp mặt trong lực lượng tình nguyện viên để phục vụ cho SEA Games 31.

"Em mong muốn góp một phần công sức để đại hội thành công tốt đẹp, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình tới bạn bè các nước trong khu vực.

Đây cũng là cơ hội cho em mà nhiều bạn khác trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác", Trang phấn khởi nói.

Tùy vào lịch thi đấu mà các tình nguyện viên đến hỗ trợ vào các khung giờ khác nhau. Như Trang và các bạn tình nguyện viên tại Cung Thể thao Quần Ngựa thường sẽ có mặt lúc 6 - 7h giờ để hỗ trợ công tác hậu cần, hướng dẫn các đội tuyển và họ sẽ rời nhà thi đấu vào lúc 21 - 22h.

Tình nguyện viên SEA Games 31: Đến sân thi đấu sớm nhất và ra về muộn nhất - Ảnh 3.

Nhiều tình nguyện viên được phân công hỗ trợ các vận động viên tại nhà thi đấu.

Trang cho hay, do đang là mùa thi cử, có những hôm cô sinh viên năm nhất phải đổi lịch trực với các bạn để làm bài thi.

Cùng với Trang, Nguyễn Thu Huyền (19 tuổi, Đại học Công nghệ GTVT) được chọn làm công tác điều phối vận động viên nhờ có khả năng ngoại ngữ tốt.

"Hôm qua em được dẫn đoàn VĐV Philippines. Công việc chính là hỗ trợ xem họ cần gì, giúp đỡ gì tại nhà thi đấu.

Việc làm tình nguyện viên vui lắm, em được học hỏi nhiều và tăng thêm kiến thức cho bản thân mình. Em nhớ nhất kỷ niệm hướng dẫn một cổ động viên khoảng 70 tuổi người Philippines khi tìm điểm thi đấu. Sau đó bác tặng em một huy hiệu nhìn rất đáng yêu, đến nay em để huy hiệu đó vào một góc đẹp nhất trên bàn học", Huyền vui vẻ nói với phóng viên.

Tình nguyện viên SEA Games 31: Đến sân thi đấu sớm nhất và ra về muộn nhất - Ảnh 4.

Tại Hà Nội có khoảng 1900 tình nguyện viên tham gia vào các công việc của SEA games 31.

Công việc mới, tiếp xúc nhiều nền văn hóa khác nhau

Phạm Thị Dung (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Hà Nội) được phân công nhiệm vụ hỗ trợ đoàn vận động viên Thái Lan tại Hà Nội.

Dung cho biết, việc được gặp gỡ những vận động viên, huấn luyện viên hàng đầu khu vực và lần đầu trực tiếp tham gia vào công tác hướng dẫn, hỗ trợ là trải nghiệm đặc biệt.

“Đây là lần đầu tiên em được hòa chung không khí SEA Games, điều này mang ý nghĩa đặc biệt đối với em và các bạn khác.

Tình nguyện viên SEA Games 31: Đến sân thi đấu sớm nhất và ra về muộn nhất - Ảnh 5.

Công việc hướng dẫn cho các đoàn thể thao nước ngoài yêu cầu các tình nguyện viên phải có trình độ tiếng anh và sức khỏe tốt.

Với một người chưa từng làm các công tác về thể thao trong sự kiện lớn mang tầm cỡ khu vực, em bỡ ngỡ lắm vì trong nhóm VĐV không phải ai cũng biết tiếng Anh. Khoảng thời gian đầu, em khá lo lắng, không biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Nhưng cứ làm là quen, rồi được anh chị hỗ trợ thêm nên những ngày qua công việc cũng suôn sẻ.

Bên cạnh đó em còn được nói chuyện với nhiều người, tiếp xúc được các nền văn hóa khác nhau trong khu vực.", cô tình nguyện viên trẻ nói.

Dung cho biết công việc dẫn đoàn đòi hỏi không chỉ giao tiếp, ngoại ngữ mà còn là khả năng ứng biến tình huống cũng như sự kiên nhẫn.

Dung thường thức dậy rất sớm tới khách sạn đội trực và đồng hành cùng họ tới khuya.

Tình nguyện viên SEA Games 31: Đến sân thi đấu sớm nhất và ra về muộn nhất - Ảnh 6.

Dù có những lúc khá mệt, nhưng với các bạn tình nguyện viên, họ có những trải nghiệm tuyệt vời ở một sự kiện tầm cỡ khu vực.

“Công việc của em và các bạn còn là hướng dẫn, hỗ trợ đoàn Campuchia mua nhu yếu phẩm, thiết bị... có những hôm về nhà khá muộn.

Là một sinh viên, lại là con gái, nhiều ngày liền đi lại cũng có lúc mệt. Nhưng bản thân em nhận lại được khá nhiều vì đây là những trải nghiệm tuyệt vời ở một sự kiện tầm cỡ khu vực tổ chức tại quê hương".

Đánh giá về các bạn tình nguyện viên, VĐV Nguyễn Thị Thanh Trâm (môn Kurash) cho biết: "Các tình nguyện viên rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, ngoài việc hướng dẫn, hỗ trợ không kể thời gian ngay cả là 12 giờ trưa khi mọi người tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho các trận thi đấu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem