Đêm tân hôn, chồng bắt tôi ký cam kết không nhận tài sản, tôi mở tủ, lấy ra 2 thứ mà anh ta tái mét mặt mày
Đêm tân hôn của tôi đúng là quá đáng nhớ. Một sự kiện lớn trong đời lại diễn ra trong tính toán.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong những phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là đòi hỏi bức thiết của tình hình thực tiễn hiện nay.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Tổng Bí thư nói riêng và BCH Trung ương Đảng đã phát đi "tín hiệu" của một cuộc cắt giảm, sáp nhập nhiều tổ chức, đơn vị, cơ quan cả bên Đảng và Chính phủ. Đây được coi là một trong những động thái quan trọng và hết sức quyết liệt để giúp bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tránh tình trạng chồng chéo chức năng và hiện tượng "song trùng" giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước, dễ tạo ra sự lãng phí lớn về nguồn lực; từ đó giúp cho Việt Nam vươn mình bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Các vị khách mời trao đổi.
Loạt bài "Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị - Yêu cầu bức thiết từ thực tiễn" đăng tải 5 kỳ trên báo điện tử Dân Việt những ngày qua đã cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về yêu cầu bức thiết mà Tổng Bí thư đặt ra cũng như đề ra những giải pháp và cả những dẫn chứng sinh động từ thực tiễn.
Qua đó giúp chúng ta có được nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và ý nghĩa sinh tử của việc "tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị" trong thời khắc quan trọng này, khi Việt Nam đang bước vào "Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình".
Để chốt lại loạt bài, hôm nay, 28/11/2024, Báo Dân Việt tổ chức cuộc tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy – Cuộc cách mạng để vươn mình".
Tham dự tọa đàm hôm nay có các vị khách mời:
- Bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phòng thương mại Công nghiệp VN – nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng.
- TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
- TS Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương.
Ngoài ra, cuộc tọa đàm còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị của Báo NTNN/Dân Việt.
Bạn đọc Dân Việt có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho các vị khách mời về tòa soạn báo NTNN/Dân Việt ngay dưới phần comment bài tường thuật trực tiếp hoặc mail: toasoan@danviet.vn
Bà Phạm Chi Lan: Tôi thấy chúng ta có vị thế quốc tế ngày càng được cải thiện và ngày càng tốt hơn, đó là điều rất đáng mừng. Chúng ta phải thấy rõ được một thực tế là trong khi những năm vừa qua chúng ta đã cố gắng phát triển và đạt được mức độ tăng trưởng GDP tương đối cao so với nhiều nước khác.
Nhưng thực tế khoảng cách giữa chúng ta và một số nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới vẫn còn xa. Hiện tại, chúng ta vẫn là nước đứng thứ 6 trong ASEAN, đứng sau Philippines và khoảng cách với họ vẫn khá lớn. Thái Lan hay Indonesia rõ ràng họ có những bước vượt rất ngoạn mục. Dù GDP của họ thấp hơn Việt Nam nhưng hàm lượng của họ lớn. 1% GDP của Thái Lan bằng 2% của chúng ta. Vì vậy, chúng ta đừng nhìn vào GDP đã vội tự hào, đã nghĩ là hơn họ.

Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan.
Nước ta hội nhập sâu rộng, có nhiều đối tác chiến lược toàn diện. So với các nước trong khu vực, chúng ta chỉ đứng sau Singapore.
Tuy nhiên, điều tôi mong muốn là tới đây chúng ta tiếp tục phá vỡ được các điểm nghẽn về kinh tế, đòi hỏi phải có thể chế vận hành tương tự như họ thì chúng ta mới tận dụng được hết nội lực.
Thế giới vẫn luôn biến động với rất nhiều phức tạp nhưng chúng ta đứng vững được đến đâu thì là do chính bản thân mình, do nội lực, năng lực của chính chúng ta. Nếu chúng ta có nội lực, năng lực vững chắc, một vị thế tốt thì mình vẫn chèo lái đi trên con đường theo ý của chúng ta mà không bị tác động quá lớn từ thế giới.
Thế giới bên cạnh những cạnh tranh, thậm chí là những cạnh tranh rất khốc liệt giữa hai nền kinh tế lớn là Mỹ và Trung Quốc nhưng chúng ta lại chơi với cả hai. Cả Mỹ và Trung Quốc đều là đối tác rất quan trọng của Việt Nam, một bên là về xuất khẩu, một bên là về nhập khẩu. Giữa họ lâu nay vẫn xảy ra chiến tranh thương mại nhưng Việt Nam vẫn được coi là một nước được hưởng lợi hơn là bị thua thiệt.
Rõ ràng chúng ta đã có cách của mình trong việc giữ quan hệ với các đối tác chiến lược, chủ lực. Chúng ta cũng quan hệ tốt với rất nhiều các cường quốc khác, không bị phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ ai hay bất cứ lĩnh vực nào, đó chính là dựa trên chiến lược khôn ngoan của mình.
Nói về điều kiện, vị thế của đất nước khi bước vào kỷ nguyên vươn mình, bà Phạm Chi Lan cho rằng: Thực tế những con số về kinh tế trong nước chúng ta vẫn nói lạc quan với nhau, nước ngoài cũng ca ngợi Việt Nam, tuy nhiên theo tôi vẫn có những điểm thực sự chưa cảm thấy vui. Tại sao tôi lại nói như vậy bởi trong GDP của chúng ta hiện nay có hơn 20% đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài. Phần tài sản, vốn liếng của họ, họ làm ăn ở đây thì họ đóng góp cho chúng ta nên chúng ta có được hơn 20% đó của họ vào GDP của mình.

Bà Phạm Chi Lan.
Xuất khẩu của chúng ta cũng rất nhiều. Việt Nam là một trong những nền kinh tế xuất khẩu lớn trên thế giới nhưng trong đó có tới hơn 75% là qua tay nhà đầu tư nước ngoài. Công nghiệp hoá chúng ta cũng đã đẩy lên. Hiện nay, tỷ trọng của hàng có hàm lượng công nghệ cao hơn trong sản lượng xuất khẩu của chúng ta càng ngày càng tăng lên nhưng lại cũng có đến 55% hoạt động qua tay nước ngoài.
Nhìn vào phần đóng góp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài còn rất lớn. Trong thâm tâm tôi vẫn rất buồn vì những nguồn lợi nhuận chúng ta thu được. Vấn đề nội lực cũng đã được lãnh đạo nói rất nhiều lần. Một nghị quyết rất hay của Đại hội Đảng lần thứ XII là về đầu tư nước ngoài được điều chỉnh lại. Sau đó cũng có nhiều nghị quyết của Đảng nói đến vai trò của khu vực tư nhân trong nước, muốn phát triển doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp của Việt Nam, nhấn mạnh đến nội lực của chúng ta.
Điều tôi mong đợi nhất là đến năm 2045 chúng ta đạt được mục tiêu trở thành một nước thu nhập cao nhưng phần đóng góp chủ yếu là của người Việt Nam, là đầu tư nội lực của chúng ta. Chúng ta không bị lệ thuộc hay dựa quá nhiều vào doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài.
Tính thu nhập tất cả GDP bình quân đầu người thì chúng ta ở mức thu nhập cao nhưng thực chất trong đó có cả phần đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu trừ đi 20% của họ thì chúng ta đâu còn cao được như thế.
Thứ hai, ngay trong vấn đề phát triển kinh tế rất cần quan tâm đến việc phát triển xã hội, các vấn đề về làm sao cho lợi ích được phân bổ đến tất cả mọi người.
Những năm sau này, lãnh đạo nói nhiều đến phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", nhưng chúng ta vẫn đang có khoảng cách giãn ra rất lớn kể cả về thu nhập và tài sản. Trong khi tỷ lệ tài sản tập trung vào những người giàu có còn rất cao, còn không ít người dân còn lại vẫn gặp nhiều khó khăn nhất định.
Vươn mình là vươn mình của cả đất nước, của cả dân tộc mà lợi ích mang lại làm sao phải cho cả dân tộc, cả đất nước, cho tất cả công dân Việt Nam sống trên mảnh đất này. Làm sao có được mức công bằng, chia sẻ cao nhất thì đó chính là cái chúng ta mong muốn trong giai đoạn tới.
Tôi luôn tin, chắc chắn rằng trong thời gian tới khi làm rõ hơn các tiêu chí để "vươn mình" thì chúng ta sẽ tìm và đưa ra được giải pháp.
Ông Nguyễn Đức Hà: Khái niệm Kỷ nguyên vươn mình như Tổng Bí thư Tô Lâm nói, kỷ nguyên bắt đầu được tính từ Đại hội XIV của Đảng. Làm thế nào trong vòng 20 năm từ 2025 đến 2045 để đạt được mục tiêu ngay từ Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra?

Ông Nguyễn Đức Hà.
Nội hàm của kỷ nguyên vươn mình nó vừa nói lên thời điểm bắt đầu kỷ nguyên. Về nguồn lực rõ ràng trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới chúng ta đã có nguồn lực, kinh nghiệm. Chúng ta nung nấu khát vọng vươn lên, khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc, giờ mọi điều kiện đã cho phép. Hiện chúng ta đã ở mức thu nhập trung bình, vươn lên nhiều so với trước đây. Cả thế giới nhìn nhận Việt Nam đang ở mức chuẩn bị vươn lên, đấy là nền tảng kinh tế.
Quan hệ đối ngoại có thể nói "chúng ta ngồi mâm 10", vị thế của chúng ta trên trường quốc tế so với trước rất khác. Chúng ta cũng chuyển giao công nghệ, tiếp thu khoa học công nghệ của thế giới. Ở thời điểm này nói Kỷ nguyên vươn mình hoàn toàn có cơ sở.
Đặc biệt việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy là có sự thống nhất cao. Theo báo cáo của Bộ Chính trị trước Trung ương thì Bộ Chính trị thống nhất rất cao. Sau khi đưa thông tin này lên, dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao; ai cũng thấy cần thiết, tức là ý Đảng, lòng dân, thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội.
TS Nguyễn Sĩ Dũng cho biết: Bộ máy của chúng ta cũng đã học hỏi hỏi từ mô hình rất nhiều nước, trước năm 1960, chúng ta học hỏi mô hình của Pháp. Sau này, chúng ta theo mô hình Xô Viết. Chúng ta cũng học hỏi các triết lý chung từ các mô hình tổ chức.

TS Nguyễn Sĩ Dũng.
Trở lại những triết lý căn bản, chúng ta cần phân định rõ, nhà nước làm gì? Xã hội làm gì? Nếu nhà nước can thiệp càng nhiều, cung cấp dịch vụ càng nhiều, bộ máy nhà nước càng phải to hơn. Cái gì xã hội làm tốt hơn, thì để xã hội làm. Cái gì xã hội không làm được, nhà nước làm, lúc đó mô hình sẽ hợp lý hơn.
Ví dụ có những thứ xã hội không thể làm được như vấn đề an ninh, quốc phòng, công lý. Trong triết lý này cũng không phải nhất nhất, như các nước Bắc Âu, mô hình nhà nước nhiều phúc lợi, bộ máy nhà nước phải lớn hơn.
Mô hình nhà nước cũng phụ thuộc vào văn hóa của khu vực, vùng đất. Ở Mỹ, theo triết lý nhà nước tốt nhất là nhà nước quản lý ít nhất.
Thứ hai là lựa chọn mô hình tổ chức, có: Mô hình thứ nhất là song trùng giám sát của Pháp, Bộ Nội vụ giám sát về hành chính, các bộ chuyên môn giám sát về kỹ thuật, Trung ương cử đại diện xuống từng địa phương. Tổ chức như thế này không thể nhỏ được. Mô hình này từng áp dụng ở nước ta trước Cách mạng Tháng Tám
Mô hình thứ hai là song trùng trực thuộc, bên trên có gì, ở dưới có cái đó, cũng là mô hình không thể bé. Chúng ta có một số địa phương thoát khỏi mô hình đó như Hà Nội, TP HCM, có cơ chế đặc biệt. Nhưng về cơ bản nước ta vẫn nằm trong mô hình song trùng trực thuộc.
Các nước theo mô hình Anh, Mỹ là cái gì phân cho Trung ương thì không phân cho địa phương., Trung ương không can thiệp địa phương. Mô hình này chính quyền không lớn.
Mô hình nữa khó phù hợp với Việt Nam, vì nước ta có truyền thống tập quyền, không thể địa phương cao hơn Trung ương được.
Tiếp theo đó là mô hình bổ trợ của Đức, Nhật, đó là những gì cấp dưới làm được giao hết cho cấp dưới. Ở Nhật chỉ có 12 Bộ.
Ở nước ta, tôi thiên về mô hình bổ trợ, việc gì địa phương làm được giao hết cho địa phương nhưng cũng phải có ranh giới. Chúng ta phân quyền như vậy, bộ máy sẽ gọn, không chồng chéo.
Việc tinh gọn bộ máy thực hiện đồng bộ gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, đi cùng với đó là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Hà.
Vấn đề này vẫn là khâu yếu nên thời gian qua chúng ta chưa vẫn chưa tinh giản chưa đạt như mong muốn, liệu vấn đề này có gây cản trở trong quá trình chúng ta sắp xếp tinh gọn bộ máy, chia sẻ về vấn đề này ông Nguyễn Đức Hà cho rằng:
Đây là mặt hạn chế mà mấy năm vừa qua chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương và kết quả chưa đạt được như mong muốn. Chúng ta có giảm được đầu mối, tầng nấc, tổ chức, lãnh đạo, biên chế nhưng việc giảm tổ chức, biên chế mới dừng lại ở tính cơ học.
Trước 2 vụ 3 vụ nhập 1 thì giảm 2 đầu mối, cũng giảm được lãnh đạo, nhân viên… nhưng vấn đề yêu cầu tinh giản bộ máy phải gắn liền với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thì còn hạn chế.
Ví dụ có nhiều trường hợp xảy ra, như người có năng lực, tài giỏi nhưng thôi việc xin sang cơ quan khác, từ đó mất chất xám, mất nguồn lực, trí tuệ.
Thứ hai chỗ này, chỗ kia, cấp này cấp kia, lĩnh vực này lĩnh vực kia, có chỗ có người phải giảm thì không được lại giảm người làm được việc. Nhìn chung việc tinh giản tổ chức bộ máy chưa gắn với đổi mới, cơ cấu đội ngũ cán bộ nên hiệu quả chưa cao.
"Người cán bộ phải như con dao pha, giỏi một việc nhưng có thể làm nhiều việc khác. Để cán bộ giỏi một việc nhưng thạo nhiều lĩnh vực khác thì không tự dưng mà có, phải qua quá trình đào tạo. Trong khi việc đào tạo của ta còn mang nặng lý thuyết.
Mặt khác, đã có nhiều chủ trương chúng ta đã làm, đang làm nhưng vẫn thấy vướng, đó là xác định vị trí việc làm. Tôi cho là việc cần thiết, từ vị trí việc làm xem cục này cần bao người, vụ này cần bao người, việc này, việc kia cần bao người, từ đó mới ra biên chế.
Công tác cán bộ rất nhiều khâu liên quan đến nhau, và nguồn lực chính quyết định chất lượng hoạt động của bộ máy chính là cán bộ", ông Hà nói.

Bà Phạm Chi Lan.
Nói đến công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy chúng ta cũng đã có những bài học kinh nghiệm, ví dụ như có thời Chính phủ có tới trên 30 bộ, ngành, sau đó qua sắp xếp rút xuống chỉ còn 22 bộ, cơ quan ngang bộ. Chia sẻ về vấn đề này, bà Phạm Chi Lan cho biết:
Khi còn công tác trong tổ Tư vấn thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, rồi thời Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã có những lần cải cách, sắp xếp tinh gọn bộ máy và chúng tôi cũng đã tham gia. "Tôi thấy muốn sắp xếp tinh gọn được các bộ ngành thì những người chỉ đạo cụ thể là Thủ tướng và các Phó Thủ tướng phải xác định chính xác chức năng của bộ nào không còn phù hợp để tổ chức thành bộ riêng nữa, và chức năng của các bộ nào có thể sắp xếp lại thành một đầu mối để có thể tinh gọn hơn. Đó chính là sự xuất phát từ sự phát triển, nhu cầu của nền kinh tế. Không thể có quá nhiều bộ, ngành làm những công việc trùng lặp với nhau.
Ví dụ chúng ta có thời trong ngành công nghiệp có rất nhiều bộ như: Bộ Điện than, Bộ Cơ khí luyện kim, Bộ công nghiệp nhẹ...
Khi chúng ta phân chia ra quá nhiều bộ thì trách nhiệm các bộ chia ra, công việc của bộ này chồng chéo công việc bộ khác gây ra sự lãng phí, nếu tập trung lại thì sẽ hỗ trợ nhau phát triển", bà Lan chia sẻ.
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nói đến sắp xếp tinh gọn bộ máy ông cảm nhận thấy sự ủng hộ của xã hội rất rõ. Chúng ta thấy dư luận nói chung không có ý kiến trái chiều, cả dân tộc, đất nước ta đều đồng lòng ủng hộ chủ trương lớn này.

TS Nguyễn Sĩ Dũng.
Theo TS Dũng, việc quyết tâm thực hiện việc tinh gọn bộ máy thể hiện tầm nhìn của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, thấy được tính cấp bách, thời điểm mà các yếu tố đều đã chín muồi. Nếu không chớp lấy thì không thể thúc đẩy cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn bộ máy.
"Về thời gian thực hiện, nếu trong quý I/2025, có thể các cơ quan trình đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy. Sau khi Ban chấp hành Trung ương thông qua đề án, tôi kiến nghị cần có bước đánh giá tác động chính sách. Các bước cần được thực hiện tuần tự, đảm bảo khoa học, hiệu quả", TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.
Ông Nguyễn Đức Hà: Từ cách mạng mà khái niệm lịch sử hay diễn đạt, đó là thay cũ đổi mới, bỏ cũ xây mới. Nếu hiểu theo nghĩa đó đặt vào khái niệm này thì sợ hiểu lầm.

Ông Nguyễn Đức Hà.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của nước ta đã có từ năm 1945, nhà nước ta sau đó từng bước kiện toàn. Chúng ta làm nhiều, không có nhiệm kỳ nào không làm, nhưng làm chưa quyết liệt, chưa mạnh mẽ, giờ phải làm mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn.
Trước làm ở cấp dưới, giờ làm ở cả dưới cả trên, làm ở nhiều lĩnh vực. Tổng Bí thư Tô Lâm nói mang tính cách mạng là ở chỗ đó.
Trong những năm đổi mới, không có nhiệm kỳ đại hội nào mà Ban chấp hành Trung ương không có nghị quyết về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị cũng có nghị quyết, chúng ta làm nhiều lần nhưng kết quả còn rất hạn chế.
Sau 2 năm thực hiện nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, bộ máy lại to lên, mục tiêu đề ra nhưng không đạt được.
Khi Ban chấp hành Trung ương khoá XII có nghị quyết 18, nghị quyết đó cũng được chỉ đạo khá mạnh mẽ, người đứng đầu chỉ đạo rất quyết liệt. Công bằng mà nói, sau thời gian triển khai, khi sơ kết việc thực hiện nghị quyết 18, chúng ta có đạt được một số kết quả tích cực: Giảm đầu mối, giảm được lãnh đạo, giảm tầng nấc trung gian, giảm cục vụ việc, giảm biên chế… tức là đã giảm chi thường xuyên, cóđiều kiện để tăng chi cho phát triển.
Nghị quyết 18 tuy đạt được kết quả, nhưng nghiêm túc xem xét thì chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vì khi chúng ta chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết 18 chưa thật đồng bộ, toàn diện. Lúc đó làm tổ chức bên trong, bên ngoài, cái lớn chưa làm; vừa làm vừa rút kinh nghiệm; chưa đồng bộ giữa các lĩnh vực. Cùng một lúc chúng ta triển khai thực hiện nhiều việc quá thì không đến nơi đến chốn, cần phải làm có trọng tâm, trọng điểm.
Tôi nghĩ vào thời điểm hiện nay cải cách bộ máy hiện nay thực sự là cuộc cách mạng hết sức cần thiết, đặc biệt là với bối cảnh hiện nay trên thế giới. Khi toàn thế giới đều đã thay đổi, cải cách, tinh gọn bộ máy thì Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Bà Phạm Chi Lan.
Một bộ máy đã hình thành nhiều năm nay thực sự cần cải cách để đổi mới để vận động kịp thời với thời đại.
Nội dung buổi tọa sẽ xoay quanh những nội dung như: Sự cấp thiết phải tiến hành sắp xếp tinh gọn bộ máy; những vấn đề đặt ra trong công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy; bài học của quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy trước đây; vai trò của tổ chức Đảng, của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên đối với công việc nhạy cảm, phức tạp này; đổi mới công tác cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; sàng lọc những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ra khỏi vị trí công tác; chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy...
Đêm tân hôn của tôi đúng là quá đáng nhớ. Một sự kiện lớn trong đời lại diễn ra trong tính toán.
Lực lượng mà Tư Mã Ý xây dựng thực chất chính là một dạng tinh binh bí mật. Dù số lượng không thể so với quân đội chính quy của triều đình do Tào Phương đứng đầu, nhưng về chất lượng lại vượt trội, đủ để áp chế đối phương.
Trà ở Nga Mi từ lâu đã nguội lạnh, nhưng lời thiền của vị cao tăng vẫn là nút thắt mà Tưởng Giới Thạch không thể tháo gỡ suốt đời. Ông từng tin vào quân sự, chính trị và lịch sử, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sáu chữ định mệnh ấy.
Trong bối cảnh kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng giữa ranh giới của cơ hội và rủi ro. Các chuyên gia cho rằng, năm 2026 khó xuất hiện một "cơn sóng lớn", thay vào đó là sự phân hóa mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải chọn lọc và quản trị rủi ro chặt chẽ.
Tối 11/4, hàng vạn đại biểu, nhân dân, du khách đã tụ hội về quảng trường 30/4 (Quảng Ninh) và đông đảo khán, thính giả theo dõi chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp chương trình Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.
Một tòa án quân sự Nga đã tuyên án 19 năm tù giam tại trại cải tạo được bố trí an ninh nghiêm ngặt đối với ông Pavel Popov, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga, với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ.
Theo quan niệm dân gian, nếu trồng cây đinh lăng đúng cách và đặt ở vị trí phù hợp trong nhà, gia chủ có thể thu hút vận khí tốt, giúp công việc hanh thông, tiền tài dồi dào.
Sau 3 ngày tranh tài (7 - 9/4) vừa qua, giải Pickleball Lạch Tray Open 2026 đã khép lại thành công, khẳng định vị thế một sân chơi thể thao tầm vóc và chuyên nghiệp.
Trên những sườn núi cao lạnh giá của dãy Andes Nam Mỹ, dứa nữ hoàng Andes (Puya raimondii) vươn mình như một “ngọn tháp hoa” khổng lồ giữa trời xanh.
Tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, Cục trưởng C06 cho biết Đề án 06 về dữ liệu dân cư và định danh điện tử đã tạo ra giá trị hơn 36.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.
Chiều 11/4/2026, tại Hội trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ THPT" do Học viện Nông nghiệp phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới tất cả các trường THPT trên toàn tỉnh.
Nguyễn Thế Bằng, 64 tuổi, bị khởi tố, tạm giam 3 tháng với cáo buộc gây rối trật tự công cộng sau khi đỗ ôtô chắn barie lối vào hầm chung cư Hinode (phường Bạch Mai, Hà Nội).
SLNA đã đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 tại vòng 18 V.League 2025/2026 để củng cố vững chắc cơ hội trụ hạng, đồng thời khiến đội khách thêm phần lâm nguy.
Theo một số nguồn tin, Mỹ và Iran đã bắt đầu đàm phán tại Istanbul. Hãng thông tấn Tasnim cho biết Iran tin rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và đang thúc đẩy Mỹ buộc Israel phải thực hiện cam kết này.
Dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt và chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian, nhưng sai lầm khó tin của thủ thành Nguyên Mạnh ở những phút cuối đã khiến Thép xanh Nam Định trắng tay trước HAGL ngay trên sân nhà Thiên Trường.
Ở cuộc tiếp đón CLB Công an TP.HCM tại vòng 18 V.League, tiền đạo Joel Tagueu toả sáng với cú đúp giúp Hải Phòng FC giành chiến thắng 3-0.
Chiều 11/4/2026 (giờ địa phương), tại Tòa Thánh Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 7 thanh, thiếu niên trong vụ truy đuổi, hành hung và cướp xe của người đi đường. Sự việc xảy ra trong đêm trên tuyến đường 2 Tháng 9.
Hàng công ĐT Việt Nam "lâm nguy"?; Endrick sắp được làm bố; M.U nhắm tuyển thủ Thuỵ Sĩ thay Casemiro; Pogba được CĐV chào đón nồng nhiệt; HLV Maresca lọt vào tầm ngắm của Napoli.
Chính quyền phường Phú Thượng đối thoại người dân về GPMB công viên; làm rõ quy hoạch, tiến độ, cơ chế bồi thường đặc thù, cam kết minh bạch và tiếp tục đối thoại chuyên sâu.
Sau cuộc nhậu trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, Tuyết Anh có mâu thuẫn với bạn trai tên L. nên Tuyết Anh về nhà lấy dao đến đâm bạn trai tử vong.
Tử vi ngày mai cho biết, 3 con giáp sẽ chính thức bước sang một bước ngoặt mới trong cuộc đời, với niềm hạnh phúc tràn ngập, tiền bạc rủng rỉnh.
Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, trưa nay (11/4), theo giờ địa phương, tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV.
Thời gian đầu khi chưa nổi tiếng, chuyện tình của Lý Tiểu Long và Linda Emery gặp nhiều khó khăn, anh thậm chí phải mượn nhẫn để cầu hôn bạn gái.
Em biết con đường để trở thành bác sĩ không hề dễ dàng. Em sẽ phải học tập rất nhiều, phải kiên trì, phải không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân mỗi ngày.
Ngày 11/4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo: “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” tại Trường THPT B Nguyễn Khuyến, đồng thời được kết nối trực tuyến tới tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tại đây, nhiều vấn đề về khởi nghiệp nông nghiệp được các em học sinh quan tâm.
Các nguồn tin cho biết, tân Lãnh tụ tối cao của Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương rất nặng đến mức bị biến dạng khuôn mặt. Ông cũng bị thương nghiêm trọng ở một hoặc cả hai chân nhưng được cho là đang hồi phục. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Mojtaba chưa từng xuất hiện công khai trước công chúng, nhưng vẫn tham gia điều hành đất nước thông qua các cuộc họp trực tuyến, theo Reuters.
HLV Velizar Popov là một trong những chiến lược gia tài năng bậc nhất từng làm việc tại V.League, đồng thời ông cũng nổi bật với nhiều lần phản ứng dữ dội với trọng tài.
Nữ danh ca Mariah Carey chính thức rao bán căn penthouse xa hoa tại New York với mức giá 27 triệu USD. Động thái bất ngờ này dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình tài chính của nữ nghệ sĩ sau gần ba thập kỷ gắn bó cùng nơi đây.
Thành phố Đà Nẵng không thiếu những con đường rộng mở, những bãi biển dài hay những khu đô thị mới đang vươn mình từng ngày. Tuy nhiên nếu chọn một hình ảnh để kể câu chuyện phát triển của thành phố bên sông, nhiều người sẽ nhắc đến những cây cầu bắc qua sông Hàn.