Tòa trả hồ sơ để giám định tâm thần Hào Anh

Thứ sáu, ngày 23/10/2015 10:27 AM (GMT+7)
Sau một lúc thẩm vấn, HĐXX TAND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã hoãn phiên xét xử Hào Anh, trả hồ sơ cho cơ quan công tố để đưa thanh niên này đi giám định tâm thần.
Bình luận 0

Sáng 23.10, TAND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đưa Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh) và Phan Thảo Duy (19 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) ra xét xử về tội "Trộm cắp tài sản".

img

Hào Anh. Ảnh: Đặng Huỳnh Lộc

Theo cơ quan công tố, đêm 15.5, Hào Anh chủ động điện thoại cho Thảo Duy, rủ cô gái này đi trộm máy tính. Mục đích của hành vi này là Hào Anh muốn có máy tính đặt trong phòng trọ để sử dụng.

Được Duy đồng ý, rạng sáng 16.5, hai người đến văn phòng của cơ sở nước chấm (nơi Hào Anh làm công) trộm được chiếc máy tính để bàn. Tài sản này được cơ quan chức năng giám định có giá trị trên 6,2 triệu đồng.

Trong phần thẩm vấn, bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) cho HĐXX biết, con bà có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Khi ở Cà Mau, người mẹ từng đưa con trai đi khám và được bác sĩ xác nhận Hào Anh mắc chứng nhân cách bùng nổ - một loại bệnh thuộc chuyên khoa tâm thần.

Sau đó, HĐXX sơ thẩm vụ Hào Anh ăn trộm đã hội ý và thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho cơ quan công tố để đưa Hào Anh đi giám định tâm thần.

"Hào Anh ra tòa trắng hơn so với lúc mới bị bắt. Thảo Duy cũng trắng và mập hơn trước", mẹ Hào Anh nói.

Việt Tường (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem