Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại di tích này, vị thần được thờ chính là quan Hoàng Mười, một vị quan trong tín ngưỡng thờ tứ phủ của tín ngưỡng dân gian người Việt, được phong “Tam ký linh ứng Vĩnh công Đại vương phúc thần anh linh Hoàng Mười”.
Đền Cả có niên đại khá sớm, quy mô kiến trúc đồ sộ. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do nhiều tác động nên Đền Cả bị thu hẹp, chuyển dời hợp tự và ngôi đền nổi tiếng dần trở thành phế tích.
Di tích được phục dựng trên diện tích quy hoạch 11.000m2. Khu thờ chính được xây dựng trên vị trí nền móng cũ của đền với kiến trúc 3 tòa bằng gỗ (hạ điện, trung điện, thượng điện). Ngoài ra còn có các hạng mục như cổng tam quan, nhà soạn đồ lễ, hồ sen, khuôn viên cây xanh, hành lang dạo, bãi đỗ xe... Việc tôn tạo sẽ khánh thành cuối tháng 11.2014.