Cả làng ở Bến Tre trồng thứ cây cảnh ra hoa lóa cả mắt, vườn đẹp như phim, nhà nào trồng là khá giả

Bảo Trâm (Cổng TTĐT DL Bến Tre) Thứ bảy, ngày 23/04/2022 06:32 AM (GMT+7)
Hiện nay, ấp Lân Đông thuộc xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang là địa điểm rất nổi tiếng. Ấp trồng hoa giấy với không gian rực rỡ, đẹp đến ngỡ ngàng được nhiều bạn trẻ, người dân và du khách tìm đến check-in lưu lại những hình ảnh đẹp nhất vào những ngày cuối năm.
Bình luận 0

Với tiết trời se lạnh, gió heo may trên những tán dừa xanh. Chỉ còn tuần nữa xuân lại về trên khắp cửa ngõ quê hương.
Đặc biệt tại “Vương quốc hoa kiểng", cuối tháng Chạp là ngày tết thật sự đối với người dân trồng hoa giấy tại ấp Lân Đông thuộc xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

Cả làng ở Bến Tre trồng thứ cây cảnh ra hoa lóa cả mắt, vườn đẹp như phim, nhà nào trồng là khá giả - Ảnh 1.

Rực rỡ sắc hoa đẹp ngỡ ngàng tại Làng hoa giấy Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: V.Q.N)

Hiện nay, nơi đây đang là địa điểm rất nổi tiếng, với không gian rực rỡ, đẹp đến ngỡ ngàng được nhiều bạn trẻ, người dân và du khách tìm đến check-in lưu lại những hình ảnh đẹp nhất vào những ngày cuối năm.

Hoa giấy tô thêm sắc thắm ngày xuân

Làng trồng hoa giấy Phú Sơn là nơi có quy mô trồng hoa giấy lớn nhất huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hằng năm tạo ra hàng nghìn sản phẩm hoa giấy, cung ứng cho thị trường cả nước từ Nam ra Bắc, nhiều nhất có thể kể đến các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hà Nội, Côn Đảo,…

Nghề hoa giấy tại đây tồn tại hơn 20 năm với khoảng hơn 100 hộ trồng hoa giấy; tuy nhiên, làng hoa giấy trở nên nổi bậc và nhiều người biết đến chỉ sau khi cơ sở vật chất, các tuyến đường được xây dựng thông thoáng khoảng 4 đến 5 năm trở lại đây mới có nhiều người biết đến vẻ đẹp rực rỡ, nhiều màu sắc, tạo nên dấu ấn đặc biệt.

Mỗi năm, mỗi hộ trồng từ vài chục, vài trăm đến 1.000 - 2.000 cây hoa giấy hoa đủ loại kiểu dáng. Trước kia, mỗi gốc người dân chỉ trồng thuần chủng một màu. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, tay nghề kỹ thuật trồng hoa giấy của người dân được nâng cao, không chỉ xử lý hoa ra đúng dịp Tết mà còn ghép thành công nhiều loại hoa giấy tam sắc, ngũ sắc vào chung một gốc, làm đa dạng mẫu mã, góp phần tô điểm thêm màu sắc cho không gian ngày xuân.

Màu sắc hoa giấy nơi đây cũng rất đặc biệt như: hồng, vàng, đỏ, trắng, tím,…nhiều nhà vườn đã đầu tư nhiều mẫu cây hoa giấy chủ lực như hoa giấy tam sắc (trắng - hồng - đỏ), chuyển sắc, gốc ghép nhiều màu hoa, gốc bonsai, gốc kiểng lớn uốn lượn,… để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao cho người dân và du khách; kích thước cây từ 0,5 - 1,2m, giá vườn từ 100.000 - 500.000 đồng/chậu tùy loại, có những kiểu bonsai lâu năm, chất lượng giá gần vài chục triệu, sản lượng gần 1 triệu sản phẩm/năm.

Cả làng ở Bến Tre trồng thứ cây cảnh ra hoa lóa cả mắt, vườn đẹp như phim, nhà nào trồng là khá giả - Ảnh 3.

Gốc cây hoa giấy kiểng uốn lượn được nhiều người tìm mua tại làng trồng hoa giấy xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: V.Q.N)

So với các loại hoa khác tại Chợ Lách như vạn thọ, cúc mâm xôi, mai vàng, tắc kiểng,… hoa giấy là loại cây đặc biệt, có sức chịu độ mặn tốt, hoa dày và rực rỡ, lâu tàn, với ý nghĩa mang đến sự bình yên, sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ và da diết.

Cây hoa giấy là sự lựa chọn yêu thích của rất nhiều người để trang trí nhà cửa mỗi khi Tết đến. Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp mê mẩn trước không gian sắc màu bởi hàng ngàn cây hoa giấy mà khó ở đâu có được. 

Nơi đây đang là địa điểm được tìm kiếm khá nhiều của du khách vào những ngày cuối tháng Chạp để thưởng lãm hoa trước khi các thương lái vận chuyển đến khắp nơi phục vụ Tết trên khắp cả nước.

Làng hoa giấy Phú Sơn gắn kết du lịch

Làng hoa giấy Phú Sơn tại ấp Lân Đông là một trong 4 ấp của 4 xã lân cận, tạo nên không gian điểm nhấn của Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách. 

Với thế mạnh nằm trên trục đường chính và được định hướng là sản phẩm cây hoa giấy chủ lực của địa phương khi du khách có thể chụp ảnh, tham quan,  tiếp cận với người dân và kỹ thuật trồng hoa giấy. 

Đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách đang được sự ủng hộ và đồng tình của người dân, một số hộ cũng có ý định đầu tư trở thành điểm dừng chân, ẩm thực địa phương gắn với tham quan, chiêm ngưỡng hoa kiểng - cây giống phục vụ du khách gần xa. Cảnh quang của xã đang được tân trang trên các tuyến đường, bố trí gọn gàng và sẵn sàng chào đó du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Ngoài ra, nơi đây cũng đã thành lập tổ hợp tác sản xuất hoa giấy với khoảng 40 hộ tham gia, diện tích khoảng gần 80.000 m2

Chính vì thế, sản phẩm hoa giấy Phú Sơn ngày nay có triển vọng hơn rất nhiều, được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Chính vì thế, địa phương luôn tạo điều kiện cho các chủ vườn trên địa bàn sản xuất sản phẩm theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, gắn với phát triển du lịch cộng đồng theo định hướng chung của huyện và địa phương với mục tiêu bền vững trong tương lai.

Cả làng ở Bến Tre trồng thứ cây cảnh ra hoa lóa cả mắt, vườn đẹp như phim, nhà nào trồng là khá giả - Ảnh 5.

Hoa giấy tô thêm điểm sắc ngày xuân (V.Q.N).

Càng gần về cuối năm, thời tiết thuận lợi, hoa rực rỡ khiến nhiều thương lái đổ về để tìm mua, khắp con đường làng hoa giấy Phú Sơn cực kỳ sôi động, người dân trồng hoa phấn khởi. Song song đó, người bán lẫn người mua đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn, đón chào một mùa xuân bình an và hạnh phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem