Trồng rau như trẻ con "chơi đồ hàng" mà thừa rau ăn giữa mùa dịch

Huyền Trần Chủ nhật, ngày 29/08/2021 13:28 PM (GMT+7)
Tận dụng những ly nhựa, vỏ chai ly trà sữa, tô nhựa... trong nhà, chị Ngọc Kim đã "nghịch ngợm" để chơi trò... trồng rau tại nhà, cung cấp cho gia đình đủ rau sạch giữa mùa dịch.
Bình luận 0

Dùng cốc, chai bỏ đi để trồng rau thủy canh

Chị Đỗ Ngọc Kim ( sinh sống tại TP.HCM) đã tận dụng ban công của nhà để trồng rau sạch, tự cung, tự cấp cho gia đình để ứng phó với những ngày giãn cách chống dịch dài tại Sài Gòn. 

Tuy nhiên, mua chậu trồng cây vào thời điểm này rất khó khăn, nên chị Ngọc Kim đã nảy ra ý tưởng "tái chế" những đồ bỏ đi để làm dụng cụ trồng rau.

Tái chế - Ảnh 1.

Chị Kim trồng phương pháp thủy canh trong các ly nhựa.

Chị Ngọc Kim "tái sử dụng" những ly nhựa, ly trà sữa, tô nhựa vừa giảm được rác thải ra môi trường vừa không mất chi phí để mua đồ trồng. Lợi cả đủ đường, tại sao không thử làm. Chị Kim chia sẻ.

Chị nhớ nhất là khi mua khoai lang về ăn, nhưng thử trồng vào các ly trà sữa, thật bất ngờ khoai lang phát triển tươi tốt, giờ chị có nguyên giàn rau lang ăn, khỏi phải đi chợ.

Học cô gái 9x tận dụng chai nhựa trồng rau sạch trong mùa dịch - Ảnh 2.

Chị Kim cũng lưu ý trồng thuỷ canh phỉa chịu khó thay nước mỗi ngày không nuôi muỗi.

Khu vườn nhỏ ở ban công làm từ các chai lọ tái chế của chị vừa đủ cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho hai vợ chồng, vừa giúp chị có thêm tinh thần tích cực, giảm bí bách khi phải ở trong nhà quá lâu.

Cách trồng rau thủy canh trong các ly nhựa 

Chị Kim Ngọc trồng rau trong các ly nhựa bằng phương pháp thủy canh. Theo chị, cách trồng thủy canh rau đỡ sâu bệnh. 

Học cô gái 9x tận dụng chai nhựa trồng rau sạch trong mùa dịch - Ảnh 3.

Chị Kim tận dụng luôn cả hộp xốp ăn cơm trồng cây. Chị bỏ hạt giống vô viên nén, bỏ vô rọ trắng, rồi bỏ rọ có viên nén vô ly nhựa, chế nước vào. Khi cây con lớn tầm 3-5 ngày chị cho dung dịch thuỷ canh vào.

Dưới đây là cách trồng rau của chị Kim: 

- Viên nén đem ngâm nước cho nở

- Bỏ 1 hạt vào 1 viên nén

- Bỏ viên nén vô rọ trắng ( rọ trắng giữ cây và giúp cây không bị úng rể, chế nước vô rọ tới gần miệng viên nén không qua khỏi miệng viên nén )

- Sau 3-5 ngày cây con lên thì chế dung dịch thuỷ canh vào, 1 tuần thay nước 1 lần để ngăn nuôi muỗi.

Cùng ngắm thêm khu vườn từ đồ tái chế của chị Ngọc Kim: 

Học cô gái 9x tận dụng chai nhựa trồng rau sạch trong mùa dịch - Ảnh 4.

Đổ nước và dung dịch thuỷ canh vô khay.

Tái chế - Ảnh 2.

Các tô bún ăn xong chị Kim rửa lại tận dụng trồng rau.

Học cô gái 9x tận dụng chai nhựa trồng rau sạch trong mùa dịch - Ảnh 6.

Trồng bằng thủy canh cây ít sâu bệnh.

Tái chế - Ảnh 3.

Rau muống cho thu hoạch khi trồng trong ly nhựa.

Tái chế - Ảnh 4.

Giàn khoai lang đủ cho vợ chồng chị ăn trong mùa dịch.

Học cô gái 9x tận dụng chai nhựa trồng rau sạch trong mùa dịch - Ảnh 9.

Rau cải phát triển tươi tốt bằng phương pháp trồng thủy canh.

Học cô gái 9x tận dụng chai nhựa trồng rau sạch trong mùa dịch - Ảnh 10.

 ( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem