Tỷ giá USD hôm nay 12/8: USD Index tiến sát mốc 103, trong nước 23.900 VND đổi 1 USD

Phương Thảo Thứ bảy, ngày 12/08/2023 09:44 AM (GMT+7)
Tỷ giá USD hôm nay 12/8: Chỉ số USD Index tiến sát mốc 103 sau các dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ.
Bình luận 0

Tỷ giá USD hôm nay 12/8: Chỉ số USD Index tiến sát mốc 103

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay (vào lúc 8h00) cho thấy, chỉ số USD Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 102,850 điểm, tăng 0,4%  so với cùng thời điểm ngày hôm qua (102,405).

Tỷ giá USD hôm nay 12/8: Đồng USD trong nước tăng "nóng" - Ảnh 1.

Chỉ số USD Index

Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua ngay sau khi giá sản xuất của Mỹ tăng mạnh trong tháng 7 đã nâng lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao hơn, ngay cả khi có đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc đợt tăng lãi suất.

Chi phí dịch vụ tăng trở lại với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm đã đẩy Chỉ số giá sản xuất (PPI) lên cao hơn.

Chỉ số giá sản xuất cho nhu cầu cuối cùng đã tăng 0,3%, sau khi dữ liệu cho tháng 6 đã được điều chỉnh thấp hơn để thể hiện sự không thay đổi của chỉ số này, thay vì tăng 0,1% như trước đó báo cáo.

Thierry Wizman - chuyên gia về tiền tệ và ngoại hối toàn cầu tại Macquarie ở New York cho biết: "Chi phí dịch vụ tăng 0,5%, là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, vì nó chứa các thành phần lợi nhuận của các nhà bán lẻ và nhà bán buôn dễ biến đổi".

Trước đó, dữ liệu CPI hôm 11/8 cho thấy, lạm phát tăng phù hợp với mức tăng trong tháng 6 và tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Dữ liệu kể từ đó cho thấy, tốc độ lạm phát đang giảm dần, làm tăng khả năng đặt cược rằng Fed sẽ không tăng lãi suất thêm nữa. Nhưng sau khi Bộ Tài chính nâng ước tính khoản vay trong quý III, lợi suất đã tăng cao hơn. Marvin Loh - Chiến lược gia vĩ mô toàn cầu cấp cao tại State Street ở Boston, cho rằng: dù dữ liệu lạm phát đã giảm, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mục tiêu lạm phát bền vững 2% của Fed.

Tỷ giá bán tại các Ngân hàng thương mại đều vượt ngưỡng 23.900 VND/USD

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 7/7 đến ngày 11/8 tăng từ 23.815 lên mức 23.837 VND/USD, tăng 22 đồng so với đầu tuần.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán hiện ở mức: 23.400 - 24.978 VND/USD.

Tại thị trường tự do trong nước, giá USD hiện ở mức 23.720 - 23.770 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 45 đồng ở cả 2 chiều

Tại các ngân hàng sáng nay 12/8, tại Vietcombank hiện đang ở mức 23.570 - 23.910 VND/USD, chưa có gì thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua. Hay, tại VietinBank giảm 17 đồng ở chiều mua vào (25.550 VND/USD) nhưng tăng 52 đồng ở chiều bán ra (23.970 VND/USD).

Tại BIDV đang ở mức 23.605 - 23.905 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày hôm qua.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra đang ở mức: 24.881 đồng – 27.500 đồng.

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank: 25.670 đồng – 26.836 đồng; VietinBank: 25.158 đồng – 26.448 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Tỷ giá USD hôm nay 12/8: Đồng USD trong nước tăng "nóng" - Ảnh 3.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất cập nhật sáng ngày 12/8 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ở kỳ hạn qua đêm đang ở mức 0,20%, giảm nhẹ 0,01 điểm % so với ngày hôm qua.

Còn lại ở các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng đang có biến động tăng ở những kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, hiện đang niêm yết ở mức 0,41%; 1,89% và 3,95%.

Giá vàng hôm nay 12/8

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.913 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Trong một tuần qua, vàng đã có xu hướng đi xuống với giá giảm 1% trong bối cảnh áp lực lạm phát với kinh tế Mỹ vẫn còn.

Trong nước, vàng SJC ở khu vực Hà Nội đang mua vào mức 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67,50 triệu đồng/lượng. Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh đang mua vào cao hơn Hà Nội 50.000 đồng/ lượng nhưng bán ra thấp hơn 150.000 đồng/ lượng.

Vàng PNJ đang mua vào ở mức 56,00 triệu đồng/lượng và 57,00 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC bán tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,92 triệu đồng/lượng mua vào và 67,48 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 56,16 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 57,01 triệu đồng/lượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem