Viết tiếp loạt "Quy hoạch nuôi ngao thụt lùi ở Kiến Thụy, Hải Phòng": Câu trả lời bất ngờ từ Trưởng phòng NNPTNT (bài 7)

Ngọc Lê- Đỗ Lực (thực hiện) Thứ tư, ngày 15/12/2021 06:30 AM (GMT+7)
Sau khi nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân lên tiếng về loạt bài "Quy hoạch nuôi ngao thụt lùi ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng" mà Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Toại- Trưởng Phòng NNPTNT Kiến Thụy mới cho biết: "Đang rà soát lại thực tế diện tích nuôi ngao" của người dân.
Bình luận 0

Sau nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy liên quan đến Quyết định 635/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về "Phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển nuôi ngao vùng ven biển huyện Kiến Thụy đến năm 2025, định hướng đến 2030" của UBND huyện Kiến Thụy, cuối cùng chúng tôi cũng được giới thiệu cho gặp ông Trần Ngọc Toại- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kiến Thụy.

Đây cũng là đơn vị duy nhất có đề nghị UBND huyện Kiến Thụy phê duyệt chi tiết vùng nuôi ngao ven biển theo tờ trình số 03/TTr-NN ngày 23/4/2018.

Viết tiếp loạt "Quy hoạch nuôi ngao thụt lùi ở Kiến Thụy, Hải Phòng": Câu trả lời bất ngờ từ Trưởng phòng NNPTNT (bài 7) - Ảnh 1.

Ông Trần Ngọc Toại- Trưởng Phòng NNPTNT huyện Kiến Thụy. Ảnh: BHP

Dưới đây là nguyên văn cuộc trao đổi giữa PV Báo điện tử Dân Việt với ông Trần Ngọc Toại- Trưởng Phòng NNPTNT huyện Kiến Thụy (phần bôi đậm là câu hỏi của PV, phần không bôi đậm là câu trả lời của ông Trần Ngọc Toại).

Một trong những văn bản được UBND huyện Kiến Thụy đưa ra để ban hành quyết định 635 về phê duyệt chi tiết vùng nuôi ngao ven biển trên địa bàn huyện là căn cứ vào tờ trình của Phòng NNPTNT huyện. Vậy căn cứ vào đâu Phòng đưa ra được tờ trình này?

- Quy hoạch này diễn ra từ giai đoạn trước, tôi mới tiếp nhận. Theo chỉ đạo của thành phố, huyện bây giờ mới đang rà soát để cập nhật các thông tin từ trước kia.

Bây giờ mới rà soát?

- Đúng. Bây giờ mới đang rà soát.

Quy hoạch nuôi ngao đã có từ 2018, vì sao bây giờ mới rà soát. Trong khi lẽ ra Phòng phải nắm được đầy đủ diện tích, hiện trạng trước khi lập tờ trình gửi UBND huyện?

- Thực tế thì bây giờ nó khác nhiều.

Có nghĩa là sẽ rà soát lại quy hoạch?

- Không, mà là rà soát thực tế diện tích nuôi bây giờ.

Hiện nay, ông có biết, vùng ven biển Kiến Thụy có bao nhiêu mỏ cát được cấp phép vào và chồng lấn với vùng nuôi ngao của bà con nông dân?

- Cái đó, phải thành phố mới nắm được.

Mình là Phòng NNPTNT, lại có tờ trình và quản lý vùng nuôi ngao, vấn đề này phải nắm được chứ?

(Im lặng)

Trong quyết định 635 của UBND huyện Kiến Thụy, ngoài các căn cứ dựa trên các văn bản chung, có 1 căn cứ quan trọng nhất là tờ trình của Phòng NNTPTNT huyện. Vậy xin hỏi lại, căn cứ nào để ra được tờ trình?

- Dựa trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, huyện và phòng đang rà soát lại. Còn những cái trước, chúng tôi mới tiếp nhận được, nên anh em đang rà soát lại.

Viết tiếp loạt "Quy hoạch nuôi ngao thụt lùi ở Kiến Thụy, Hải Phòng": Câu trả lời bất ngờ từ Trưởng phòng NNPTNT (bài 7) - Ảnh 2.

Sau 3 năm kể từ khi ban hành quyết định phê duyệt chi tiết vùng nuôi ngao ven biển huyện Kiến Thụy, ông Trần Ngọc Toại- Trưởng Phòng NNPTNT huyện này cho biết, đến bây giờ huyện đang... rà soát lại diện tích nuôi thực tế. Ảnh: Nguyễn Chương.

Ông có nói giai đoạn trước không nắm được thông tin. Vậy ông về Phòng NNPTNT huyện Kiến Thụy từ năm nào?

- Tôi về phòng từ năm 2012, nhưng mình không phụ trách mảng này.

Thế ai là người ký tờ trình số 03 gửi UBND huyện?

- Tôi không ký, mà là anh Quân lúc đó Trưởng phòng ký (ông Nguyễn Hữu Quân- nguyên Trưởng Phòng NNPTNT huyện Kiến Thụy- PV. Theo thông tin trên Báo An ninh thủ đô, ngày 26/4/2019, Cơ quan điều tra CATP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Hữu Quân (48 tuổi), Trưởng phòng NNPTNT huyện Kiến Thụy, để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ").

(Theo ông Toại, thời điểm lập quy hoạch đó ông đang là Phó Trưởng Phòng phụ trách lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; còn ngao thuộc về lĩnh vực thủy sản).

Từ khi ông làm lãnh đạo Phòng, ông có nhận được đơn từ của người dân về việc các tàu khai thác cát xâm lấn vào khu vực nuôi ngao, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên biển không?

- Cái này đề nghị anh em thế này, chúng tôi ghi nhận lại, còn cụ thể thế nào sau này Phòng sẽ có tham mưu với UBND huyện để có báo cáo trả lời với báo chí.

Ông có nắm được diện tích nuôi ngao trên thực tế ở vùng ven biển Kiến Thụy?

- Bây giờ có sự thay đổi, phải rà soát lại.

Vậy tại sao Phòng NNPTNT lại có tham mưu cho UBND huyện ra thông báo số 462 ngày 28/9/2021 về việc yêu cầu người dân tháo dỡ chòi nuôi ngao và thu hoạch ngao trước thời điểm 30/11?

- Cái này thì căn cứ vào chỉ đạo của thành phố.

Nhưng ông và Phòng NNPTNT cũng phải có tham mưu chứ?

- Theo chỉ đạo của thành phố, thì đang rà soát.

Về nguyên tắc, nếu nói đang rà soát, thì phải rà soát xong mới ra thông báo được, chứ vì sao chưa rà soát xong mà vẫn ra thông báo. Trong thông báo số 462 ngày 28/9/2021 của UBND huyện Kiến Thụy, tại mục 4 cũng có nêu: Yêu cầu Phòng NNPTNT công khai tại trụ sở UBND huyện quy hoạch chi tiết vùng nuôi ngao. Tham mưu UBND huyện đăng toàn văn thông báo này trên Báo Hải Phòng?

(Im lặng)

Tóm lại, câu trả lời của ông là tiếp tục rà soát và chưa trả lời được?

- Anh em cứ có công văn gửi, để chúng tôi trả lời.

Chúng tôi đã liên hệ với huyện nhiều lần và có nêu nội dung rồi?

(Im lặng)

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nghề nuôi ngao ven biển huyện Kiến Thụy đã có từ những năm 1990 và tạo sinh kế ổn định cho hàng nghìn lao động. Vậy căn cứ vào đâu, các ông tham mưu giảm xuống còn vài trăm ha, cắt kế sinh nhai của bà con?

- Cái này, tôi đã nói từ đầu anh em cứ ngồi uống nước. Còn nếu có câu hỏi cứ gửi văn bản về huyện, chúng tôi sẽ xin trả lời sau.

Ông làm Trưởng Phòng NNPTNT, đáng lẽ phải bảo vệ diện tích nuôi ngao, đứng về phía người nông dân để phát triển hết tiềm năng sẵn có của địa phương, từ đó hàng năm mới có báo cáo thành tích. Chứ sao lại đi giảm diện tích của ngành mình xuống để dành diện tích nuôi ngao đó cho khai thác cát?

(Im lặng).

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng Đỗ Đức Hòa:

Cần công khai, minh bạch chỗ nào khai thác cát, chỗ nào nuôi ngao

Liên quan đến ý kiến của ĐB Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân về việc Hội Nông dân TP Hải Phòng cũng phải lên tiếng cùng bà con nuôi ngao ở huyện Kiến Thụy, PV Dân Việt đã có trao đổi với ông Hòa về quan điểm của Hội Nông dân TP với vấn đề này.

img

Ông Đỗ Đức Hòa- Chủ tịch Hội ND TP Hải Phòng.

Trao đổi lại với PV Dân Việt, ông Đỗ Đức Hòa nói: Cho đến lúc này, Hội Nông dân TP cần tìm hiểu thêm nên chưa có quan điểm. Song theo nhận định, nuôi ngao là việc tốt, là nghề truyền thống và tạo sinh kế cho nhiều người dân. Trước đây, người dân nuôi tự nhiên nhưng bây giờ diện tích được mở rộng lên cả nghìn ha.

Quan trọng đối với vấn đề quy hoạch, đó là chính quyền phải vào cuộc làm rõ vấn đề ra. Theo đó, chỗ nào khai thác cát thì là khai thác, chỗ nào nuôi ngao thì để nuôi ngao. Phải rõ ràng ra. Còn nếu khai thác vào chỗ nuôi ngao của người dân, thì phải tính toán, khoanh vùng và đề bù cho người ta.

Thực ra, cát thì vẫn phải dùng, nhưng phải rõ ràng. Còn quan trọng là phải làm cho rõ ràng, đàng hoàng. Chứ như bây giờ cứ nói cho khai thác nhưng có cả đầu gấu tràn vào khai thác, còn người dân thì hiền lành, nên phức tạp lắm.

Quan điểm của tôi là phải rõ ràng, minh bạch. Cát vẫn cần, nhưng nuôi ngao cũng cần, chứ không thể người ta đang nuôi ngao như thế mà đuổi họ đi được. Phải minh bạch, rõ ràng ra để người dân nắm bắt, hiểu được, thì ai người ta chống đối làm gì.

Bây giờ điều quan trọng là cần công khai cho người dân được biết, làm bài bản, có bao nhiêu mỏ cát được cấp phép để khai thác, khai thác ở đâu, trong bao nhiêu năm, trữ lượng thế nào.

Khi họp HĐND TP, chúng tôi cũng chưa được nghe về khai thác cát. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của Sở TNMT TP.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ĐB Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân: Chuyện của người nuôi ngao ở Hải Phòng có thể còn xảy ra ở nơi khác.

Ngày 16/11, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội (đoàn TP HCM) Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt. Tại buổi làm việc này, PV Báo điện tử Dân Việt đã gửi đến ĐB Nguyễn Thiện Nhân một số kiến nghị, đề xuất của hơn 100 hộ nuôi ngao tại huyện Kiến Thụy Hải Phòng.

Theo đó, ĐB Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: "Chuyện người dân nuôi ngao ở Hải Phòng như Báo điện tử Dân Việt phản ánh (bị quy hoạch theo kiểu thụt lùi-PV), có thể vài năm nữa sẽ xảy ra ở nơi khác. Do đó, đại biểu địa phương, Hội Nông dân Hải Phòng phải phải cùng người nuôi ngao lên tiếng".

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân lên tiếng về loạt bài quy hoạch nuôi ngao thụt lùi ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân lên tiếng sau loạt bài về quy hoạch nuôi ngao thụt lùi ở huyện Kiến Thụ mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh. (Ảnh: Phạm Hưng).

Theo đó, PV Báo điện tử Dân Việt có nêu các câu hỏi: Ngày 22/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển bền vững, thịnh vượng”.

Để thực hiện quan điểm đó, Chính phủ, Bộ NNPTNT đã có các quyết định, chủ trương, chính sách khuyến khích, thúc đẩy và mở rộng việc nuôi trồng thủy sản ven biển (nuôi biển) để phát triển kinh tế biển, tạo sinh kế, công ăn việc làm bền vững cho ngư dân ven biển.

Tuy nhiên, vừa qua UBND huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) lại có quy hoạch đi ngược lại chủ trương trên, đó là xóa bỏ hiện trạng bãi ngao của người dân, thu hẹp diện tích nuôi thả ngao vào diện tích không thuận lợi để dành vị trí, diện tích khai thác cát ở ven biển (đoạn cửa sông Văn Úc trên địa bàn 3 quận, huyện: Đồ Sơn, Tiên Lãng, Kiến Thụy). Về vấn đề này, hàng trăm hộ dân làm nghề nuôi ngao đã gửi đơn kiến nghị nhiều cơ quan chức năng ở Hải Phòng, song cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Mặt khác, ngày 19, 20/10 vừa qua, các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã mật phục bắt quả tang 25 tàu khai thác cát trái phép tại Hải Phòng trên cửa sông Văn Úc (đoạn Tiên Lãng- An Lão) càng chứng tỏ tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra nhức nhối, phức tạp, chưa được xử lý triệt để.

Vậy xin ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân cho biết quan điểm về những vấn đề trên?

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân lên tiếng về loạt bài quy hoạch nuôi ngao thụt lùi ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Khu vực nuôi ngao ven biển của người dân các xã Nam Hải, Đại Hợp, huyện Kiến Thụy đang bị các tàu khai thác cát tải trọng lớn đe dọa và huyện Kiến Thụy cũng quy hoạch theo hướng xóa bỏ nghề nuôi trồng thủy sản ven biển hiện có của bà con nông dân để đưa vào nơi không thuận lợi với nuôi ngao. (Ảnh: Nguyễn Chương).

Trả lời phần kiến nghị này của PV Báo điện tử Dân Việt, ĐB Nguyễn Thiện Nhân cho biết:

Ở nơi nào, chỗ nào có cát tặc hoạt động, chứng tỏ chính quyền địa phương đã bị chọc thủng. Tại các cuộc họp Chính phủ, tôi đã nhiều lần phát biểu với tư cách Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vấn đề này, song cho đến nay việc này vẫn là "biết rồi khổ lắm nói mãi". Tôi đã đi và nhìn những căn nhà hai bên bờ sắp rơi xuống sông vì xói lở nhưng cho đến nay, các địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết cho các hộ dân, chứng tỏ vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Về việc các hộ dân làm nghề nuôi ngao ở Kiến Thụy (Hải Phòng) bị quy hoạch thụt lùi, không đảm bảo quyền lợi như Dân Việt đã phản ánh, ĐB Nguyễn Thiện Nhân nêu quan điểm: "Với thực tế như vậy, lực lượng nông dân làm nghề ở Hải Phòng đâu có tiếng nói. Vì thế, bản thân Hội Nông dân ở đó (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) phải có tiếng nói, rồi Đại biểu Quốc hội địa phương, Đại biểu HĐND cũng phải tham gia, phải nắm bắt được nguyện vọng, kiến nghị của bà con nông dân.

"Đấy là chuyện ở Hải Phòng, có khi vài năm nữa có nhiều nơi khác, bà con ven biển phải di dời khỏi bờ biển, còn các khu vực ven biển đó sẽ bị biến thành khu du lịch và các mục đích khác"- ĐB Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo.

Đồng thời, ĐB Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý và nhấn mạnh: "Vai trò của đại biểu địa phương phải mạnh lên, phải nói lên tiếng nói để giúp nông dân làm nghề nuôi ngao yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống".

ĐB Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết: Tôi sẽ trao đổi thêm với anh Quang- Bí thư, trước cũng làm ở TP HCM với tôi (ông Trần Lưu Quang- Bí thư Thành ủy Hải Phòng; còn ông Nguyễn Thiện Nhân- nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM).

Còn nữa

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem