Vụ giết người tại bãi rác ở Nghệ An xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 07/03/2022 16:46 PM (GMT+7)
Trong khi đổ rác tại khu xử lý rác thải xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đối tượng Nguyễn Chí Tuấn có xảy ra mâu thuẫn bột phát với anh Hồ Sỹ Triều, Tuấn dùng kéo đâm anh Triều tử vong sau đó.
Bình luận 0

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã lấy lời khai đối tượng liên quan tới án mạng tại bãi rác ở Nghi Yên, Nghi Lộc.

Theo đó, nghi phạm Nguyễn Chí Tuấn khai, khi Tuấn đang lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc thì thấy có nhiều người đang nhặt phế liệu tại bãi rác nên đã bóp còi xe ô tô để mọi người tránh đường cho xe vào.

Khi dừng xe mở cửa, định xuống bãi rác thì bị một người đàn ông nhảy lên bám vào cửa ghế lái để đánh Tuấn. Do bị đánh, Tuấn đã cầm chiếc kéo có sẵn trên xe nhảy xuống và đánh nhau với nạn nhân.

Sau đó, đối tượng dùng chiếc kéo đâm 1 nhát vào cổ anh Hồ Sỹ Triều. Nhát kéo chí mạng làm anh Triều tử vong. Vì hoảng sợ nên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng giết người tại bãi rác ở Nghệ An: Chỉ vì mâu thuẫn bột phát   - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Chí Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 3/3,Công an Nghệ An nhận được tin báo tại khu vực bãi rác của Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc vừa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là Hồ Sỹ Triều (SN 1984), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Đối tượng sau khi gây án đã nhanh chân bỏ trốn khu vực đồi phía sau bãi rác.

Nhân được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng phối hợp cùng Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra theo dấu vết nóng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng điều tra xác định đối tượng gây án là Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994), trú tại xã Hưng Đông, TP. Vinh.

Đối tượng giết người tại bãi rác ở Nghệ An: Chỉ vì mâu thuẫn bột phát   - Ảnh 2.

Hung khí gây án. Ảnh: CT

Sau gần 2 giờ truy tìm, phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại ngọn đồi phía sau Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Lập tức các trinh sát khép chặt vòng vây. Đến 18 giờ cùng ngày, nghi can Nguyễn Chí Tuấn đã bị tóm gọn, đồng thời lực lượng chức năng cũng thu giữ chiếc kéo là hung khí gây án.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem