Vụ người nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Long: Lực lượng quân đội vào cuộc phối hợp

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 27/12/2020 13:23 PM (GMT+7)
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh xác định những người F1, F2 và thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng cách ly theo quy định.
Bình luận 0

Liên quan đến L.T.T. (SN 1988, ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 1440), sáng nay (27/12), thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, vừa yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh xác định những người F1, F2 và thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng cách ly theo quy định.

Vụ người nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Long: Lực lượng quân đội vào cuộc phối hợp - Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh xác định những người F1, F2 và thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng cách ly theo quy định (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị trực thuộc khác thực hiện rà soát số lượng cán bộ, chiến sĩ và người nhà có đi đến những điểm nguy cơ cao và tiếp xúc gần với những người F1, F2 để cách ly theo quy định.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng yêu cầu Cục Hậu cần chỉ đạo Đội Y học dự phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện trang bị cho nhiệm vụ cơ động, hỗ trợ điều tra dịch tễ, lấy mẫu,...Riêng Bệnh viện 121 ở TP.Cần Thơ sẵn sàng triển khai bộ phận điều trị quân nhân nhiễm Covid-19.

Ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long thông tin với phóng viên Dân Việt, 13 trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 đều âm tính lần đầu với Covid-19. 13 trường hợp này tiếp tục cách ly theo quy định, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 24/12, phát hiện T về nhà do nhập cảnh trái phép và chưa được cách ly theo quy định nên mẹ T đã đến cơ quan chức năng trình báo, đưa con mình đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Mang Thít.

Trung tâm y tế huyện Mang Thít sau đó đã lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả xét nghiệm cho thấy T dương tính với Covid-19.

Sáng nay (27/12), ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, vẫn chưa xác định rõ cụ thể hướng di chuyển của T do lời khai không thống nhất.

"Lời khai của bệnh nhân cho cán bộ y tế, công an và bộ đội biên phòng không giống nhau. Về vấn đề này, chúng tôi phải họp ban chỉ đạo rồi mới xác định cụ thể hướng di chuyển của bệnh nhân 1440, từ đó mới thông tin chính xác cho người dân rõ. Tuy nhiên, có thể khẳng định là người bệnh này nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về" - ông Minh nói.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, 13 trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 đều âm tính lần đầu với Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem