“Vui Tất niên - Hồn nhiên đón Tết đậm bản sắc Việt cùng Alpha School”

P.H Thứ sáu, ngày 17/01/2020 17:33 PM (GMT+7)
Sự kiện “Vui Tất niên – Hồn nhiên đón Tết” tổ chức vào ngày 17/01/2020 tại Alpha School - Lô A26 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội là một hoạt động thường niên nhằm tăng thêm sự gắn kết và truyền tải các thông điệp về giá trị truyền thống của Hệ thống giáo dục Alpha School đến cho toàn thể học sinh, CBCNV nhà trường.
Bình luận 0

Tết Nguyên Đán là thời điểm quan trọng và ý nghĩa nhất trong năm khi mọi người được trở về bên gia đình, quây quần bên người thân, chuẩn bị đón mừng năm mới. Tại Alpha School, đây cũng là dịp để sum họp, để trải nghiệm, để thể hiện những giá trị cốt lõi của người Alpha.

img

Với những từ khóa quan trọng là: gắn kết, yêu thương, trải nghiệm, Tết đoàn viên, ngày hội Tất niên của Alpha School sẽ có nhiều hoạt động gắn kết tình thân giúp cho tất cả mọi người lưu lại nhiều kỉ niệm quý giá. Chương trình trải nghiệm Tết Việt với mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống là một hoạt động được tổ chức thường niên tại Alpha.

img

Qua hoạt động này, các em học sinh sẽ được tìm hiểu và sống trọn vẹn trong không khí Tết truyền thống, đồng thời có cơ hội thể hiện tính tự lập, tự chủ, hợp tác, yêu thương và chia sẻ. Đặc biệt, sự kiện giúp nâng cao ý thức của toàn bộ học sinh, giáo viên và cbnv nhà trường về một lễ hội lành mạnh, tiết kiệm, giàu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. 

img

Trong chuỗi hoạt động buổi sáng, học sinh được giới thiệu về ý nghĩa của bánh chưng và học cách gói loại bánh truyền thống này. Học sinh khối THPT được giao thêm nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn các em học sinh tiểu học trong các bước gói bánh. Đây là lúc mỗi học sinh Alpha thể hiện được nhiều kĩ năng, giá trị mà mình đã tích lũy được, đó là: khả năng tự phục vụ, kĩ năng làm việc nhóm và xử lý vấn đề, tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau…

img

Sau đó, học sinh tiểu học được hướng dẫn cách làm nem truyền thống, còn học sinh THCS và THPT thì sẽ tự tay nấu một mâm cỗ Tất niên. Bữa cơm hôm đó dù ngon hay dở, dù món ăn có thể bị cháy hoặc là không đủ cho tất cả mọi người thì cũng sẽ là bữa cơm đoàn viên với nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

img

Buổi chiều, toàn thể học sinh được thưởng thức chương trình văn nghệ Vui Tất niên – Hồn nhiên đón Tết với một số tiết mục do chính các em xây dựng và luyện tập. Đặc biệt, trong chương trình sẽ có những tiết mục và phần giao lưu cùng khán giả của nhóm nghệ sĩ người Tày. Đây là một phần của chuỗi hoạt động nhằm giúp học sinh tìm hiểu về văn hóa truyền thống của 6 dân tộc phía Bắc Việt Nam (Thái, Mường, Kinh, Dao, Tày, H’mông) của nhà trường bao gồm: Thi vẽ tranh về cuộc sống, ngày Tết của 5 dân tộc phía Bắc; Làm clip giới thiệu về phong tục ngày Tết, đầu xuân năm mới của 6 dân tộc phía Bắc; Thi các tiết mục văn nghệ của 6 dân tộc Phía Bắc...

img

Cuối ngày, mỗi học sinh sẽ được nhận đúng chiếc bánh chưng do chính mình gói, mang về cùng những yêu thương, dặn dò của thầy cô trước khi nghỉ Tết để có những ngày lễ ấm áp, hạnh phúc bên gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem