Xem phim, tôi xấu hổ nhớ tới 1 câu nói với con: Cứ ngỡ dạy con bản lĩnh, ai dè suýt khiến con tổn thương cả đời
Tôi đã phải lập tức sửa sai.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dưới chân núi Voi, còn là không gian văn hóa với quần thể nhiều di tích, dấu tích lịch sử, văn hóa giàu giá trị, như chùa Voi, phủ Voi...
Một số di tích thuộc Danh thắng núi Voi, xưa là vùng đất Bất Quần, nay là phường Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã được tôn tạo.
Danh thắng núi Voi nằm trên địa bàn phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh. Nơi đây buổi ban đầu có tên làng Voi, sau là làng Tượng Sơn, rồi làng Thọ Sơn, làng Trường Tại và ngày nay là làng Trường Sơn (phường Quảng Thịnh trước đây thuộc huyện Quảng Xương, nay thuộc TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Lý giải cho tên gọi làng Voi xưa, lưu truyền dân gian tại vùng đất này còn kể lại: Tên làng Voi gắn liền với câu chuyện dân gian về cuộc chiến đấu của nghĩa quân Bà Triệu năm xưa.
Trong một lần nghĩa quân bị giặc truy kích không thể qua sông, voi chiến đã nằm phủ phục, hóa đá tạo thành núi Voi để chặn bước chân kẻ thù.
Cũng từ đấy, nơi đây có tên làng Voi (theo sách Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Thịnh, nay là phường Quảng Thịnh).
Núi Voi không cao lớn nhưng mang vẻ đẹp lạ, kỳ ảo với những “tai voi”, “vòi voi”... Sách Di tích và danh thắng huyện Quảng Xương, miêu tả: “Núi Voi có nhiều hang, theo đường lên đỉnh núi ta gặp hang Trống, để lộ bầu trời xanh thông thoáng ban ngày, lung linh trăng sao ban đêm, cả hai phía Đông - Tây.
Danh thắng núi Voi, xưa là vùng đất Bất Quần, nay là phường Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mang vẻ đẹp kỳ lạ.
Trên đỉnh núi có bàn cờ tiên, giếng tiên, những ngày trời quang mây, đứng ở đây du khách có thể phóng tầm mắt đến biển Sầm Sơn. Lưng chừng núi về phía Đông Nam có hang Rồng tuyệt đẹp. Núi Voi không trơ trọi mà tươi xanh quanh năm...
Từ bao đời nay bà con làng Voi... rất tự hào về núi Voi, sống cùng với núi, hả hê tránh oi bức mùa hè, vui đón mùa xuân, trú ẩn thời chiến tranh loạn lạc”.
Lại nói, tại vị trí hang Trống trên núi Voi (được cho là vị trí vòi voi tạo thành hang trống), hiện còn bài thơ do một danh sĩ (thời Nguyễn) trong lần đến thăm nơi đây đã tức cảnh, đề thơ. Bài thơ mang nội dung ca ngợi cảnh đẹp của danh thắng núi Voi.
Danh thắng núi Voi nằm ở vị trí khá đặc biệt, sát chân núi Voi về phía Tây là sông đào nhà Lê. Xưa kia có bến Phù, bến Đình, nơi giao thương buôn bán tấp nập hàng hóa từ phía Bắc vào, phía Nam ra.
Cũng trên sông nhà Lê dưới chân núi Voi năm xưa là nơi bốc xếp hàng hóa phục vụ hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc.
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công trong một bài viết tại Hội thảo khoa học khu di tích danh thắng núi Voi (năm 2006): “Núi Voi ngự ở vị thế bằng phẳng, cao ráo. Con sông nhà Lê trườn mình sát chân núi phía Đông Bắc như dải bạc, đóng vai trò thông thủy. Phía trước mặt núi Voi, theo hướng Đông Nam lại có tụ thủy là hồ nước lớn...
Núi Voi đã cận thị, cận giang, lại thêm cận lộ. Có lẽ chính bởi ở “vị trí đón ánh mặt trời, tài vận tốt tươi, quy về hướng sáng” mà xung quanh ngọn núi kỳ vĩ này đã từng tồn tại một quần thể di tích...".
Là chùa Phúc Lâm, người dân trong vùng vẫn thường gọi là chùa Voi. Chùa được dựng xây dưới thời Lê Trung hưng, gắn liền với công lao của Quận công Hoàng Bùi Hoàn - vị đại quan xuất thân trong gia đình “danh gia vọng tộc” ở vùng đất Lưu Vệ xưa nay là xã Quảng Trạch (Quảng Trạch nằm ở phía Nam phường Quảng Thịnh).
Tương truyền chùa Voi khi xưa được xây dựng quy mô lớn, phía ngoài có gác chuông mái uốn cong; chùa xây bằng gạch kiên cố. Bên trong chùa có hệ thống tượng thờ, hoành phi, câu đối, đặc biệt là sự hiện hữu của hai pho tượng đá.
Theo người dân, hai pho tượng đá chính là tượng Quận công Hoàng Bùi Hoàn và vợ ông - Quận phu nhân. Ngoài hai pho tượng đá, tại chùa Voi hiện còn có một giá treo khánh bằng đá, trên giá có khắc đôi câu đối chữ Hán cũng mang ý nghĩa ngợi ca, khắc ghi công đức của Quận công Hoàng Bùi Hoàn.
Nằm dưới chân núi Voi về phía Tây, “ngoảnh” nhìn ra sông nhà Lê hiền hòa là phủ Voi. Không có nhiều tài liệu khẳng định chắc chắn về thời gian khởi dựng phủ Voi. Tuy nhiên, đầu thế kỷ XX, dưới thời vua Bảo Đại nhà Nguyễn, phủ Voi đã được người dân trong vùng đóng góp kinh phí trùng tu.
Dưới chân núi Voi là phủ Voi “nhìn ra” sông nhà Lê xưa thuộc vùng đất Bất Quần, nay thuộc địa phận phường Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Do biến thiên thời gian, lịch sử, cuối thế kỷ XX, phủ Voi lại từng bước được tôn tạo lại trên nền móng cũ. Bà Nguyễn Thị Thêm, hiện trông coi và giữ việc hương khói tại phủ Voi, cho biết: “Phủ Voi là nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, phía dưới phủ, sát bên sông nhà Lê là miếu thờ Mẫu Thoải.
Di tích là nơi từng “chứng kiến” những đóng góp tinh thần, vật lực của không chỉ người dân làng Voi trong hai cuộc chiến tranh của dân tộc. Bao năm trôi qua, phủ Voi vẫn là điểm tựa tâm linh, điểm đến vãn cảnh, chiêm bái của du khách gần xa”.
Dưới chân núi Voi khi xưa, còn có “Văn chỉ hàng Huyện”. Sách Di tích và danh thắng huyện Quảng Xương, viết: “Theo sách “Đồng Khánh dư địa chí” của nhà Nguyễn thì văn chỉ hàng Huyện ở núi Voi là công trình kiến trúc rất bề thế... dân trước kia có người giúp việc, bái vọng các vị đỗ đạt, các bậc tiên thánh tiên hiền trong toàn huyện”.
Và nhắc đến không gian văn hóa dưới chân danh thắng núi Voi, không thể không kể tới đền thờ Quan Trạng nguyên Trịnh Tuệ (Huệ).
Ông đỗ đạt làm quan dưới triều Lê - Trịnh. Khi về già, ông sống dưới chân núi Voi mở lớp dạy học, được học trò xa gần biết tới, nhiều người nhờ học ông mà đỗ đạt, làm quan.
Kính mến tài đức của vị quan Trạng - thầy dạy học họ Trịnh, sau khi ông mất hậu thế đã lập dựng đền thờ tưởng nhớ, người dân thường gọi là đền thờ Quan Trạng hay nghè thờ Quan Trạng.
Nhận xét về giá trị của danh thắng và di tích núi Voi, theo nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công tại Hội thảo khoa học khu di tích danh thắng núi Voi: “Tuy rất nhỏ bé so với hàng trăm, hàng ngàn đỉnh núi cao vòi vọi khác của non sông đất Việt, nhưng Tượng Sơn (tức núi Voi) là một ngọn núi trứ danh.
Ngoài dáng vẻ kỳ vĩ có một không hai của mình, núi Voi còn trứ danh bởi “hữu tiên”. Những vị tiên ở đây không chỉ là thiên tiên Liễu Hạnh công chúa, mà còn là những “tiên ông trần thế” như Quận công Hoàng Bùi Hoàn, Trạng nguyên Trịnh Tuệ...
Chính những tên tuổi này đã khiến cho mảnh đất và ngọn núi bé nhỏ, đơn độc ở Bất Quần trở thành “địa linh” và nổi tiếng”.
Với những giá trị đặc sắc, năm 1998, núi Voi đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh thắng. Bà Lê Thị Nhàn, công chức văn hóa xã hội phường Quảng Thịnh, cho biết: Trên nền móng cũ và hiện vật còn lưu giữ, các di tích dưới chân núi Voi đã từng bước được tôn tạo hoàn chỉnh, phát huy giá trị.
(Bài viết có tham khảo một số tư liệu lưu giữ tại địa phương).
Trong lúc ra thăm vườn, một người dân ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ phát hiện một con sóc có bộ lông trắng như tuyết đang leo trèo và ăn mít chín. Đây là lần đầu tiên người dân địa phương nhìn thấy loài sóc có màu lông lạ như là con đột biến.
Tôi đã phải lập tức sửa sai.
Một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất về tục bó chân là câu chuyện về cung phi Triệu Phi Yến của vua Hán Thành Đế. Phi Yến thường quấn những dải lụa quanh bàn chân khi nhảy múa. Hán Thành Đế rất thích đôi chân bó gọn nên gọi nó là “kim liên tam thốn” và lệnh cho các cung phi khác cũng bắt chước theo.
Bị phạt 3 năm tù vì một bài đăng trên Facebook cá nhân, cựu luật sư Trần Đình Triển kháng cáo kêu oan, cho rằng bài viết của mình có 11 nội dung gồm 5 “khen” và 6 góp ý, phản biện nên không xâm phạm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân nào.
Người sinh tháng Âm lịch này dù không thông minh, sắc ảo nhưng không muốn tụt hậu, nên đã cố gắng hết sức để vươn lên, vô tình trở nên vượt trội.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27/5/2025.
Sau 69 giờ gây án, Tòng Văn Vương (sinh năm 2005, trú tại bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La) - đối tượng sát hại tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở đã bị bắt giữ.
Tây Tấn có vị đại thần là Giả Sung (217-282). Ông có công giúp 2 quyền thần nhà Tào Ngụy là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu phát triển thế lực và trở thành công thần khai quốc nhà Tấn. Thế nhưng, con cháu của Giả Sung lại không có hậu vận tốt đẹp...
Cảnh sát hình sự Long An phối hợp Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức chốt chặn tuyến giao thông bắt quả tang hai nữ nghi phạm bắt cóc trẻ em từ Tây Ninh chạy sang
Thủ tướng Netanyahu nổi giận chỉ trích Anh, Pháp, Canada vì kêu gọi Israel dừng cuộc chiến tranh đẫm máu ở Gaza. Ông Netanyahu thề sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi "đạt được chiến thắng hoàn toàn".
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không siết chặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga vào thời điểm hiện tại. Quyết định này chắc chắn sẽ khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - người không ngừng kêu gọi áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga - thất vọng tột cùng.
Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình, ngày 19/5, lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ đã phát hiện, trục vớt thêm một lượng lớn vật nổ tồn sót sau chiến tranh tại lòng sông Đà, đoạn gần chân cầu Hòa Bình thuộc phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình).
Thông tin từ Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, GS.TSKH Hoàng Xuân Phú đã được bầu là viện sĩ của Viện hàn lâm Khoa học châu Âu.
HLV Kim Sang-sik gọi Văn Toàn, Tuấn Anh trở lại ĐT Việt Nam? Malaysia nhập tịch cho tiền đạo người Argentina; Thành Chung hé lộ căn nhà mới xây; Gyokeres muốn đầu quân cho Arsenal; M.U đón tin vui trước màn đọ sức Tottenham.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với các lãnh đạo châu Âu ngày 19/5 đã "rõ ràng ám chỉ" rằng ông sẽ rút Mỹ ra khỏi cuộc xung đột, để Ukraine và Nga tự đàm phán trực tiếp, theo Financial Times.
Ngày 19/5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Không còn nỗi lo chi phí ban đầu cao, gánh nặng “nuôi xe” mỗi tháng, rủi ro tài chính hay thủ tục rườm rà như khi mua xe trả góp – giải pháp “sở hữu xe linh hoạt” từ Green Future đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới, được đông đảo người dùng đón nhận.
Tại Tờ trình dự án sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng do Chính phủ trình, cơ quan soạn thảo đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định khoản vay đặc biệt từ Thủ tướng sang lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Đề xuất khiến nhiều đại biểu băn khoăn, lo ngại.
4 con giáp này nhờ kiên trì, nhẫn nại cộng với óc kinh doanh nhạy bén giúp họ nắm bắt những cơ hội hiếm có, phất lên như diều gặp gió.
Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động. Vậy người lao động cần làm gì để bảo vệ các quyền lợi khi doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội?
Chiều 20/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Hãng hàng không Emirates tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Giới thiệu Du lịch Đà Nẵng đến thị trường Trung Đông 2025”.
Ngày 20/5, Ban Cưỡng chế thu hồi đất đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất với 8 hộ dân tại xã Long Đức, huyện Long Thành để bàn giao mặt bằng cho Dự án Thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Sáng 20/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group và Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, sau khi nhiều sản phẩm mỹ phẩm của các đơn vị này bị đình chỉ lưu hành do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian bị đình trệ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ngày càng bị dồn vào thế khó. Các quan chức và chuyên gia tại Kiev cho rằng ông Zelensky hiện gần như không còn lựa chọn tốt mà chỉ còn một lựa chọn: tiếp tục tìm cách khiến Tổng thống Donald Trump "trở mặt" với Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời cố duy trì sự ủng hộ của châu Âu.
Chợ đầu mối Hoà Cường bước vào giai đoạn đấu thầu xây lắp, mở đường quá trình "thay áo" ngôi chợ đầu mối nông sản lớn nhất ở miền Trung.
Mỗi em có một ưu điểm riêng nhưng đều có điểm chung là học giỏi và nhiệt tình tham gia các hoạt động. Mới đây, cả 5 học sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã được kết nạp Đảng.
HLV Polking liệu có thể dẫn dắt CLB CAHN đánh bại Buriram United vào tối 21/5 (19h) trên sân Chang Arena?
Theo NSND Tống Toàn Thắng – Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, sự kết hợp giữa ứng dụng công nghệ hiện đại và xiếc sẽ không mất đi tính truyền thống mà còn tăng tính giải trí, hấp dẫn dành cho khán giả.
Với chiều dài 64 m, rộng 20 m và sâu 27 m, giếng bậc thang Rani Ki Vav có tổng cộng 7 tầng ngầm, khiến đây là một trong những công trình cổ có cấu trúc lớn nhất trong loại hình kiến trúc giếng nhiều tầng.
Hà Tĩnh là 1 trong 11 tỉnh, thành không thuộc diện sáp nhập, đây là nơi sản sinh ra nhiều danh nhân, nhà yêu nước nổi tiếng tiêu biểu.
"So với làm show hay album, ra một cuốn sách không làm tôi nghèo đi, nhưng nếu ta lỗ tiền khi ta là người chia sẻ cảm hứng, khi ta đàng hoàng và tâm huyết, thì đó là điều phi lí mà tôi rất sợ" - nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ với PV Dân Việt.