Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây

Văn Đức Thứ hai, ngày 27/03/2023 08:31 AM (GMT+7)
Vỉa hè quanh Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) được chính quyền sở tại kẻ vạch để phân biệt phần đường cho người đi bộ. Tuy nhiên, phần đường dành cho người đi bộ rất hẹp, có chỗ chỉ rộng chừng 40 cm, rộng bằng một viên gạch.
Bình luận 0
Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 1.

Ghi nhận phóng viên Báo điện tử Dân việt, tại đường Nguyễn Đình Thi (quận Hồ Tây, Hà Nội), phần vỉa hè ở khu vực này đã xuất hiện vạch kẻ trắng để phân định giữa nơi để phương tiện xe máy và phần dành cho người đi bộ.

Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 2.

Phần ranh giới dành cho người đi bộ trên vỉa hè rất hẹp, chỉ vỏn vẹn đúng một viên gạch.

Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Đào (Hồ Tây, Hà Nội) bày tỏ: “Đi dọc đoạn đường Hồ Tây, thật sự rất khó di chuyển, có rất nhiều xe máy, ô tô đậu trên vỉa hè, hầu hết người đi bộ muốn di chuyển thoải mái phải xuống lòng đường”.

Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 4.

Nhiều cửa hàng tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi (quận Hồ Tây, Hà Nội) đã dùng phần vỉa hè để làm nơi trưng bày sản phẩm để kinh doanh, đậu xe máy..., chỉ chừa 20-50cm cho người đi bộ di chuyển.

Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 5.

Phần đường dành cho người đi bộ được kẻ thẳng vào các gốc cây.

Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 6.

Phần vỉa hè dành cho xe máy chiếm diện tích quá lớn, người đi bộ chỉ có thể đi xuống lòng đường để di chuyển.

Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 7.

Một số xe máy, xe ô tô đỗ đúng khu vực quy định. Bên trong vạch sơn trắng rộng khoảng 1,5m, phần còn lại cho người đi bộ chỉ khoảng 40cm.

Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 8.

Không chỉ đường Nguyễn Đình Thi, tại đường Trích Sài (quận Hồ Tây, Hà Nội), vạch kẻ đường cũng được kẻ để phân chia ranh giới phần vỉa hè cho người đi bộ.

Xuất hiện những vạch kẻ đầy "bất ổn" trên vỉa hè quanh Hồ Tây - Ảnh 9.

Phần dành cho người đi bộ tại đường Trích Sài (quận Hồ Tây, Hà Nội) cũng chỉ rộng đúng một viên gạch.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem