Bắc Tây Nguyên: Hàng trăm nhà dân tốc mái, đường giao thông nứt gãy, cầu bị cuốn trôi

Đình Văn Thứ tư, ngày 28/10/2020 18:02 PM (GMT+7)
Bão số 9 - Molave đã "quét" qua hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai gây tốc mái nhiều nhà dân, đã có người chết, giao thông tê liệt, hàng trăm hộ dân phải di dời để tránh bão.
Bình luận 0

Chiều 28/10, tại Kon Tum, có 6 địa phương là TP.Kon Tum cùng 5 huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi bị thiệt hại do bão gây ra.

Bắc Tây Nguyên: Hàng trăm nhà dân tốc mái, giao thông nứt gãy, cầu bị cuốn trôi - Ảnh 1.

Nhiều nhà dân ở Gia Lai, Kon Tum bị tốc mái. Ảnh: Đình Viện

Trong đó, huyện Kon Rẫy phải di dời với 120 hộ/673 khẩu ở xã Đắk Ruồng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn. Tuyến đường huyện vào xã Đắk Pne do lũ lớn đã cuốn trôi hoàn toàn cầu dàn sắt. Hiện 3 thôn (thôn 2, 3, 4) của xã với 438 hộ/1.466 khẩu đã bị chia cắt hoàn toàn. Huyện Đắk Glei cũng phải di dời 37 hộ với 105 khẩu ở điểm tái định cư thôn Kon Năng (cũ) về nhà điều hành thủy điện Đăk Mi 1.

Bắc Tây Nguyên: Hàng trăm nhà dân tốc mái, giao thông nứt gãy, cầu bị cuốn trôi - Ảnh 2.

Tuyến đường lên huyện Kon Plông, Kon Tum bị nứt gãy sau bão. Ảnh người dân cung cấp

Tại các huyện này, đã có hàng chục nhà dân bị tốc mái, nghiêng đổ. Các tuyến tỉnh lộ 672, tỉnh lộ 676, đường Đông Trường Sơn bị sạt lở, ngập nước. Nhiều nơi người dân không lưu thông được. Riêng ở huyện Tu Mơ Rông, Trạm y tế xã Tu Mơ Rông tiếp tục có dấu hiệu sụt lún móng nhà, gây ra các vết nứt móng và tường nhà, Trạm y tế xã Ngọc Lay hư hỏng nặng đã cho di dời nhân viên và thiết bị 2 trạm.

Tại Gia Lai, chiều 28/10, Sở NNPTNT đã có báo cáo ban đầu thiệt hại do bão số 9 lên UBND tỉnh.

Bắc Tây Nguyên: Hàng trăm nhà dân tốc mái, giao thông nứt gãy, cầu bị cuốn trôi - Ảnh 3.

Cây xanh bật gốc ở Nhà khách Lê Hồng Phong trực thuộc Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đình Viện

Đã có một người chết. Nạn nhân là anh Puih Pyan (32 tuổi, tạm trú ở làng Lang, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai), trong lúc trú mưa, tránh bão, anh này bị mảng bê tông rơi trúng đầu, tử vong. 3 căn nhà sập hoàn toàn, 160 căn bị tốc mái.

Bắc Tây Nguyên: Hàng trăm nhà dân tốc mái, giao thông nứt gãy, cầu bị cuốn trôi - Ảnh 4.

Cây xanh ngã đè vào khuôn viên Thành đội Pleiku, Gia Lai. Ảnh Đình Huấn

Dãy nhà giáo viên tại huyện Kông Chro, hai trường mẫu giáo tại huyện Chư Sê và huyện Kbang cùng hai điểm trường học tại huyện Chư Sê bị tốc mái. Trụ cổng UBND xã Kông Chro bị gãy, sập tường rào của UBND xã tại huyện Chư Sê.

Về nông nghiệp bước đầu thống kê, đổ ngã 77ha lúa, 300ha mía, 200 trụ tiêu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mỗi giờ bão di chuyển, đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên khuyến cáo, tại Gia Lai, có khả năng xảy ra lũ, thời gian đạt đỉnh lũ lớn nhất vào lúc 20h đến 22h ngày 28/10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem