Bắt đối tượng Nguyễn Tường Thụy về tội chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chí Tâm Chủ nhật, ngày 24/05/2020 15:46 PM (GMT+7)
Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Nguyễn Tường Thụy về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 24/5, Công an TP.HCM đã thông tin về việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Tường Thụy về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phạm Chí Dũng cầm đầu.

Bắt đối tượng Nguyễn Tường Thụy chống phá nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ảnh 1.

Hình minh hoạ.

Ngày 18/5, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tường Thụy (sinh ngày 5/9/1950 tại Nam Định; chỗ ở hiện tại: P507 Nhà A2, chung cư 54 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn. 

Ngày 23/5, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tường Thụy.

Quá trình bắt, khám xét đã được tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội phục vụ công tác điều tra vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem