Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường: Hà Tĩnh chủ động cao trong ứng phó bão số 13

PV BMT Chủ nhật, ngày 15/11/2020 16:23 PM (GMT+7)
Bão số 13 giảm cấp, đổ bộ đất liền, nhưng các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Bình đều không hề chủ quan, ứng phó tốt trước bão.
Bình luận 0

Sau khi đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 ở khu neo đậu tàu thuyền cửa Gianh (tỉnh Quảng Bình) tối 14/11, ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Hà Tĩnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có mặt trong đoàn.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường: Hà Tĩnh chủ động cao trong ứng phó bão số 13 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra ứng phó bão tại Hà Tĩnh.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc vận hành quy trình hồ Kẻ Gỗ. Thời điểm này, mực nước trong hồ là 30,63m, tương đương dung tích 292 triệu . Dự báo Hà Tĩnh có mưa lớn diện rộng, hồ bắt đầu xả tràn điều tiết từ 14h hôm qua (14/11) và hiện đang xả với lưu lượng 100m³/s

Một số hồ chứa như Tàu Voi, Bộc Nguyên, Sông Rác, Thượng Sông Trí... xả tràn với lưu lượng tối đa tới 30m³/s

Ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết để ứng phó với bão số 13, Hà Tĩnh cấm biển từ 17h ngày 13/11. Tất cả 100% tàu thuyền đều vào hết bờ tránh trú bão số 13. Hà Tĩnh hoàn tất sơ tán 12.000 nhân khẩu vùng xung yếu, nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, thấp trũng tới nơi an toàn.

"Hà Tĩnh kiên quyết không để cho người dân ở trên tàu trong khu neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, các nhà dân không đảm bảo an toàn. Các địa phương, đơn vị vẫn đang ứng trực 24/24h, chuẩn bị vật tư cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, đồng thời bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân", ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động của Hà Tĩnh trong công tác ứng phó với bão số 13. Bão số 13 đổ bộ vào đất liền giảm cấp, nhưng Hà Tĩnh không chủ quan, cảnh giác cao hơn nữa bởi hoàn lưu bão gây mưa lớn.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường: Hà Tĩnh chủ động cao trong ứng phó bão số 13 - Ảnh 2.

Quốc lộ 1A đoạn qua tổ dân phố Hưng Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngập sâu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại đoạn quốc lộ 1 qua tổ dân phố Hưng Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang ngập sâu 60m trong khoảng 300m đường. Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo và điều tiết các phương tiện di chuyển qua hướng đường tránh 1B để đảm bảo an toàn.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về ảnh hưởng của bão số 13 trên địa bàn Hà Tĩnh, Quảng Bình.

"Sau đợt mưa bão này, Hà Tĩnh cần rà soát kết cấu hạ tầng các khu dân cư vùng thấp trũng, nhất là 3 địa phương bị ngập sâu sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua là Cẩm Xuyên, TP.Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà để có nhóm giải pháp ứng phó hiệu quả với tình hình thời tiết cực đoan như hiện nay. Hà Tĩnh cũng cần tính toán lại một cách căn cơ, bài bản về sức chứa, công năng của hồ Kẻ Gỗ để làm sao tăng hiệu quả trong vận hành, điều tiết, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Bộ sẽ cử đoàn cán bộ vào giúp tỉnh trong việc này" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem