"Cấm" 4 "ông lớn" tham gia, Campuchia giành HCV lịch sử tại SEA Games 32

Minh Chí Thứ năm, ngày 11/05/2023 13:16 PM (GMT+7)
Campuchia vừa đánh bại Myanmar để giành tấm HCV ở nội dung đồng đội hỗn hợp môn cầu lông SEA Games 32.
Bình luận 0

Cầu lông Campuchia giành HCV lịch sử

Ở môn cầu lông SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia đã đưa vào nội dung thi đấu hoàn toàn mới là đồng đội hỗn hợp. Đáng chú ý, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia không được tham dự nội dung này.

Thay vào đó, chỉ có 5 đội tham dự nội dung đồng đội hỗn hợp gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Timor Leste.

Campuchia giành HCV lịch sử môn cầu lông tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Campuchia (áo xanh) giành HCV nội dung đồng đội hỗn hợp môn cầu lông SEA Games 32. Ảnh: Ban tổ chức.

Các tay vợt Campuchia tham gia tranh tài ở nội dung đồng đội hỗn hợp gồm Phon Chenda, Chheng Huy, Chea Lav, Kimloung Lim, Chourng Meng, Heng Mengleap, Sok Rikreay, Yam Samnang, Seavty Teav, Vannthoun Vath.

Trong trận chung kết, họ đã giành chiến thắng 3-2 trước các tay vợt Myanmar (Arkar Phone Myat, Aung Myo Htoo, Hein Htut, Thet Htar Thuzar, Twal Tar Oo, Zaw Lin Htoo, Zun Myo Thet) để giành HCV. Brunei và Lào cùng giành HCĐ.

Đáng chú ý, đây là HCV đầu tiên của Campuchia trong lịch sử tham dự bộ môn cầu lông ở các kỳ SEA Games.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem