Cao Phong tưng bừng tổ chức lễ hội cam lần thứ 5

Thuần Việt Thứ bảy, ngày 23/11/2019 10:08 AM (GMT+7)
Trên là trời, dưới là các cửa hàng giới thiệu cả chục loại cam, quýt, bưởi được trồng tại thủ phủ cam Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đây là lần thứ 5 UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ hội cây có múi.
Bình luận 0

Ngày 23/11, UBND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 5 và Hội chợ thương mại Cao Phong năm 2019. Tại lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi như Lễ ra mắt Hội sản xuất và kinh doanh cam huyện Cao Phong. 

img

Đây là lần thứ 5, UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ hội cam. 

Lễ hội có 74 gian hàng bày bán các sản phẩm cam, quýt, bưởi  và các sản phẩm nông sản và 120 gian hàng thủ công, mỹ nghệ. 

Theo báo cáo của UBND huyện Cao Phong, hiện toàn huyện có trên 3.000 ha cam, với sản lượng trên 40.000 tấn cam. Lễ hội lần này là dịp để các nhà vườn giới thiệu sản phẩm tới du khách thập phương. 

-img

Giống cam lòng vàng (CS1) đã tạo nên thương hiệu cam Cao Phong. Đây là giống cam chín sớm nhất Cao Phong và có chất lượng thơm ngon. 

img

Lễ hội cam năm nay là dịp để các nhà vườn giới thiệu sản phẩm của mình tới người tiêu dùng. 

img

Sau 5 năm, diện tích trồng cam Cao Phong đã tăng lên 3 lần. Sau liên tiếp những năm tăng giá phi mã, năm 2019 giá cam đã giảm tốc. 

img

Hơn 400ha cam Cao Phong đã được cấp chứng chỉ VietGAP và có tem truy xuất nguồn gốc. 

img

Cây cam đã mang lại cuộc sống đổi thay cho bà con người Mường ở Cao Phong. 

img

Nhiều gian hàng được trưng bày rất bắt mắt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem