Châu Âu tê liệt vì giá rét bất thường

Thứ sáu, ngày 10/12/2010 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - AFP cho biết, nhiều khu vực ở châu Âu đang phải hứng chịu thời tiết giá lạnh khắc nghiệt bất thường, khiến nhiều hoạt động bị ngưng trệ.
Bình luận 0
img
 

Trận bão tuyết lớn nhất kể từ năm 1987 đến nay tại Pháp đã buộc nhà chức trách phải đóng cửa tháp Eiffel ở Thủ đô Paris. Tuyết dày tới 11cm khiến nhiều tuyến giao thông tê liệt. Hàng nghìn người mắc kẹt tại Sân bay Charles de Gaulle do các chuyến bay bị hoãn hoặc huỷ bỏ.

Bộ trưởng Giao thông Pháp S.Stevenson đang đứng trước áp lực phải từ chức do "phản ứng tệ hại của chính phủ" trong việc đối phó với giá rét.

Thời tiết lạnh giá cũng đang gây ảnh hưởng nặng nề tới Ba Lan, làm ít nhất 40 người chết cóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem