Chủ tịch tỉnh Hậu Giang đối thoại với nhà nông

Đức Khánh Thứ năm, ngày 16/10/2014 07:11 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh cùng một số sở, ngành vừa có buổi đối thoại với 37 hộ dân ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A với mục đích lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nhà nông; đồng thời bác bỏ những luồng thông tin trái chiều cho rằng lãnh đạo tỉnh “âm thầm” thu hồi đất giao khoán lại cho doanh nghiệp.
Bình luận 0

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch tỉnh Hậu Giang đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của bà con nông dân, tiếp thu nguyện vọng và gia cảnh của nhiều hộ dân thuê đất ở đây từ 3 - 27 năm qua rất khó khăn, sản xuất kém hiệu quả nhiều năm, lâm vào cảnh nợ nần. Đây là những hộ dân đã thuê đất giao khoán tại Nông trường Huyện ủy với diện tích trên 1 triệu m2.

img Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh (giữa).

Qua buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh đã khai thông cho người dân về chủ trương tái tổ chức lại sản xuất đất giao khoán theo hướng nâng cao hiệu quả bằng mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao, gắn kết với bao tiêu đầu vào và đầu ra.

Ông Trần Công Chánh cho biết: Việc điều tra khảo sát 37 hộ dân nhận thuê đất ở đây thể hiện sự quan tâm, chủ trương của Đảng bộ tỉnh. Thời gian sắp tới sẽ thực hiện nhất quán theo Luật Đất đai, không làm xáo trộn đời sống và sản xuất của người dân.

Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân và các ngành chức năng, ông Trần Công Chánh kết luận: “Doanh nghiệp vào đầu tư phải có đề án khả thi và đủ các điều kiện như: Phải có đường xe 4 bánh đến trung tâm, xe 2 bánh dọc bờ bao khép kín, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đầu tư hệ thống bơm điện và phải khai thác hiệu quả hết tiềm năng của đất…”.

“Ngoài ra, doanh nghiệp phải ký quỹ theo quy định. Nếu các hộ dân chịu di dời, giao đất lại thì áp dụng chính sách hỗ trợ, nếu các hộ muốn tiếp tục ký hợp đồng nhận khoán để sản xuất thì các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với UBND huyện rà soát lại cụ thể đề xuất UBND tỉnh. Dù có tiếp tục ký hợp đồng hay không đều phải hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả” – ông Trần Công Chánh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem