Chưa kịp mừng vì giá heo hơi tăng thì dịch tả heo châu Phi lại xuất hiện

Trần Khánh Thứ năm, ngày 28/10/2021 07:00 AM (GMT+7)
Nhiều người chăn nuôi heo chưa kịp mừng vì giá heo hơi tăng thì dịch tả heo châu Phi tái bùng phát. Cơ hội tái đàn heo của người chăn nuôi tiếp tục bị thách thức.
Bình luận 0

Giá heo hơi đang tăng thì dịch tả heo châu Phi tái phát

Năm 2020, dịch tả heo châu Phi được khống chế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nhưng đến tháng 9 năm nay, bệnh lại xuất hiện tại 1 số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở huyện Tân Biên.

Ông Nguyễn Văn Hiếu là một trong những hộ chăn nuôi heo đầu tiên có heo bị nhiễm bệnh ở xã Tân Bình (huyện Tân Biên).

Trước đó, ông Hiếu đã có kinh nghiệm chăn nuôi heo hơn 20 năm. Thời gian qua, ông cũng thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vaccine cho đàn heo.

Thế nhưng đến ngày 22/9, 10 con heo thịt và 1 con heo nái của ông đã chết, phải tiêu hủy.

Cơ quan thú y tỉnh Tây Ninh cân heo chết trước khi tiêu huỷ theo quy định. Ảnh: Minh Dương

Cơ quan thú y tỉnh Tây Ninh cân heo chết trước khi tiêu huỷ theo quy định. Ảnh: Minh Dương

Tại xã Tân Xuân (huyện Tân Biên), anh Nguyễn Thanh Tuấn làm trại chăn nuôi heo giữa rừng trồng cao su.

Năm 2019, dịch tả heo châu Phi khiến đàn heo hơn 100 con của anh nhiễm bệnh, tiêu hủy; gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế gia đình.

Mãi đến đầu năm 2021, anh Tuấn mới dám tái đàn trở lại. Anh cực công gây dựng được 7 con heo nái, hơn 30 con heo con.

Nhưng cuối tháng 9/2021, dịch tả heo châu Phi quay trở lại vườn cao su, thế là 1 con heo nái và gần 10 con heo thịt tiếp tục lăn ra chết.  

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tân Biên cho biết, tính đến ngày 25/10, toàn huyện Tân Biên đã có 58 hộ dân có heo bị nhiễm bệnh, với gần 700 con chết và tiêu hủy. 

Không chỉ riêng huyện Tân Biên, dịch tả heo châu Phi cũng đã lây lan ra nhiều địa phương khác của tỉnh Tây Ninh. Mới đây, tại xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, 60 con heo của 2 hộ dân cũng đã nhiễm bệnh và phải tiêu hủy.

Ông Lê Đức Đoan – Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Châu Thành cho biết, ngoài yếu tố là ổ dịch cũ thì việc chăn nuôi của nhiều hộ dân chưa bảo đảm khâu vệ sinh.


Ngành chức năng thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực ổ dịch ở huyện Tân Biên, Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Ngành chức năng thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực ổ dịch ở huyện Tân Biên, Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Không chỉ nuôi heo, trong chuồng trại còn có nhiều loại vật nuôi khác. Đây là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát sinh gây bệnh.

"Hiện nay, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, nguy cơ dịch tả heo châu Phi và các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác rất dễ phát sinh và lây lan trên diện rộng", ông Đoan nói.

Tính đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 110 trường hợp hộ chăn nuôi tại 3 huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành và thị xã Hoà Thành có heo mắc dịch tả heo châu Phi. Số heo bệnh chết, buộc tiêu huỷ là 1.352 con, tổng trọng lượng hơn 91,3 tấn.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan cho biết, địa phương đang tích cực tuyên truyền cho người dân tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 

Đồng thời vận đồng người chăn nuôi thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch. Đó là: Không giấu dịch; không mua bán, không vận chuyển heo bệnh; Không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, chết; Không vứt xác heo chết ra môi trường; Không sử dụng thức chưa qua xử lý nhiệt.

Giá heo hơi tăng nhưng không dám tái đàn

Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũng đang nóng lên với tình hình dịch tả heo châu Phi bùng phát.

Ông Bùi Văn Hải phải là một trong những hộ chăn nuôi heo lâu năm, có quy mô chăn nuôi lớn ở thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp) với hơn 250 con.

Cách đây 1 tuần, giá heo hơi có chiều hướng tăng trở lại, trong lòng ông Hải đang khấp khởi mừng thầm vì tránh được nguy cơ thua lỗ.

Bất ngờ, đàn heo có dấu hiệu nhiễm bệnh, ông đã báo ngay cho chính quyền địa phương. 

Ngày 25/10 vừa qua, 180 con heo của ông nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi, phải đem đi tiêu hủy. Những con còn lại cũng đang bỏ ăn, tiếp tục theo dõi.

"Dịch bệnh lại tiếp tục gieo rắc nỗi khổ lên người chăn nuôi. Gia đình muốn sụp đổ khi nhìn số heo sắp xuất chuồng phải tiêu hủy", ông Hải kể.


Một hộ dân chăn nuôi heo ở huyện Bù Đốp, Bình Phước. Ảnh: Trần Khánh

Một hộ dân chăn nuôi heo ở huyện Bù Đốp, Bình Phước. Ảnh: Trần Khánh

Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp, từ giữa tháng 7 đến nay, toàn huyện đã có 24 hộ dân thông báo đàn heo có dấu hiệu bị dịch tả heo châu Phi, tổng cộng đã có gần 620 con heo bị bệnh chết và phải tiêu hủy.

Còn theo Sở NNPTNT tỉnh Bình Phước, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có gần 2.000 con heo phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi. Dịch đã xảy ra trên địa bàn 25 xã, phường thuộc 8 huyện, thị. Dịch bệnh xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên trong năm đã xuất hiện từ giữa tháng 6 tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Đến nay, dịch đã lan ra khắp các huyện Châu Đức và Xuyên Mộc, với 44 ổ dịch.

Ông Nguyễn Văn Tiến là một trong những hộ dân chăn nuôi heo lâu năm ở xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc, Bả Rịa - Vũng Tàu).

Theo ông Tiến, để nuôi một con heo đạt tới trọng lượng 100kg phải tốn khoảng 10 bao thức ăn (loại 25kg); trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Cộng thêm các khoản chi phí thú y, hóa chất vệ sinh chuồng trại, người chăn nuôi coi như làm không công, thậm chí bị lỗ nếu giá heo vẫn ở mức dưới 60.000 đồng/kg.

Ông Tiến cho biết giá heo hơi trên địa bàn bắt đầu tăng trở lại trên dưới 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, niềm vui này chưa đủ làm người chăn nuôi yên tâm vì dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát trở lại, đe dọa người chăn nuôi.  

Dịch tả heo châu Phi chưa có vaccine phòng chống nên rủi ro cho người nuôi heo là rất lớn. "Một số hộ chăn nuôi cho biết rất muốn tái đàn nhưng hết sức dè chừng", ông Tiến nói.

Bác sĩ thú y Giao Văn Sĩ, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, toàn tỉnh có tổng đàn heo 412.000 con. Số lượng này không tăng thêm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vẫn còn khoảng 60% tổng đàn được chăn nuôi từ các hộ gia đình.

"Giá heo hơi đang diễn biến tích cực hơn nhưng việc tái đàn hiện nay gặp nhiều khó khăn. Một số cơ sở chăn nuôi nông hộ chưa mạnh dạn đầu tư tái đàn", ông Sĩ chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem