Long An có được “chìa khóa vạn năng” này sẽ thành công quy hoạch tỉnh bứt phá phát triển

Trần Đáng - Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 25/07/2023 12:02 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho rằng, nếu hình thành được 6 trục động lực theo Đề án Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian sớm nhất, Long An sẽ hoàn thành quy hoạch tỉnh.
Bình luận 0
Long An có được “chìa khóa vạn năng” này sẽ thành công quy hoạch tỉnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi công nhân đang xây dựng dường Vành đai 3. Ảnh: T.Đ

6 trục động lực này, gồm: Trục động lực Vành đai 3 - Vành đai 4 TP.HCM, trục động lực quốc lộ 50B, trục động lực song hành quốc lộ 62, trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh, Trục động lực quốc lộ N 1 và trục động lực Đức Hoà. 

"Hình thành các Trục này là chìa khóa thành công cho quy hoạch tỉnh", ông Được khẳng định. 

Cụ thể, trục động lực Vành đai 3 Vành đai 4, kết nối tỉnh Long An với vùng Đông Nam Bộ - TP.HCM, kết nối sân bay Quốc tế Long Thành - cảng Long An.

Trục động lực quốc lộ 50B: Kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang. Trục động lực song hành quốc lộ 62, kết nối thành phố Tân An - khu kinh tế cửa khẩu Long An - vùng Đồng Tháp Mười.

Trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh, kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp ở huyện Bến Lức và TP.HCM.

Trục động lực quốc lộ N1: Kết nối Long An với vùng đồng bằng sông Cửu Long - vùng Đông Nam Bộ - vùng Tây Nguyên.

Trục động lực Đức Hoà: Kết nối cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây và các khu công nghiệp, đô thị vùng huyện Đức Hoà, Bến Lức với TP.HCM.

Xác định yếu tố quyết định này, trước khi dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An ngày 25/7, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM qua Long An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các nhà thầu triển khai dự án phải đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thật, mỹ thuật; có trách nhiệm, nếu có vướng mắc thì phải cùng chính quyền địa phương tháo gỡ.

Long An có được “chìa khóa vạn năng” này sẽ thành công quy hoạch tỉnh - Ảnh 3.

Trong quy hoạch tỉnh Long An, Trục động lực Vành đai 3 (ảnh) kết nối tỉnh Long An với vùng Đông Nam Bộ - TP.HCM, kết nối sân bay Quốc tế Long Thành - cảng Long An, rất quan trọng. Ảnh: T.Đ

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, cơ sở hạ tầng của tỉnh đang dần hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Xương sống mạng lưới đường bộ của tỉnh là các tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ dọc và ngang, gồm: Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành;  Các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 62, 50, N1, N2,…

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thời gian tới là thời điểm "Vàng" để hạ tầng giao thông tỉnh Long An có thể bứt phá, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Đây cũng chính là chìa khoá để tỉnh Long An thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, góp phần đưa Long An trở thành trung tâm kinh tế năng động, hiệu quả và bền vững của khu vực phía đến năm 2030.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem