Công cuộc giành lại vỉa hè ở phường đông dân nhất Hà Nội ra sao?

Định Nguyễn - Phi Long Thứ ba, ngày 28/03/2023 15:05 PM (GMT+7)
Là một trong những phường đông dân nhất TP. Hà Nội, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai cho biết, công tác giành lại vỉa hè cho người đi bộ gặp không ít khó khăn.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hải Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Trong đợt ra quân "giành lại vỉa hè" lần này, UBND phường Hoàng Liệt đã xây dựng phương án, huy động nhiều lực lượng tham gia.

Công cuộc giành lại vỉa hè ở phường đông dân nhất Hà Nội ra sao? - Ảnh 1.

UBND phường Hoàng Liệt quyết tâm giành lại vỉa hè. Ảnh: NĐ

Theo đó, bộ phận truyền thanh phường, công an phường, tổ dân phố tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cố định, di động về các quy định của quận Hoàng Mai trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè; các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông… đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. 

Đồng thời tổ chức ký cam kết không thực hiện hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ trái phép, xả nước thải ra đường… đối với các hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn phường.

Theo ghi nhận của Dân Việt, trong đợt ra quân lần này, các lực lượng chức năng của phường đã tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định trên vỉa hè; các trường hợp dựng biển hiệu, biển quảng cáo lấn chiếm hè phố… gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 

Ông Tú cũng cho biết, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng của phường đã tiến hành thu giữ, tháo dỡ 67 biển hiệu quảng cáo; phối hợp xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định tại tuyến đường, tuyến phố Trần Thủ Độ, Linh Đường, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Duy Chinh. Qua đó xử phạt tại chỗ và cẩu kéo 18 xe ô tô, phạt tiền 16.200.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính 01 điểm trông giữ phương tiện tại khu vực tòa nhà VP6 Bán đảo Linh Đàm với lỗi tổ chức khai thác trông giữ phương tiện khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, phạt tiền 5.500.000 đồng; xử phạt 70 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 14.910.000 đồng; thu giữ 55 bàn ghế nhựa; 29 bàn ghế gỗ, inox, mây; 8 tủ, bàn lôi, kéo inox…

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũng nhấn mạnh, đơn vị cũng giao cho mỗi khu dân cư đăng ký 1 tuyến đường, tuyến phố tự quản, xây dựng kế hoạch 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 tuyên truyền nhắc nhở, giao công an phường ký cam kết với các hộ kinh doanh buôn bán không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Giai đoạn 2, UBND phường phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đỗ xe không đúng nơi quy định. Giai đoạn 3 tiến hành duy trì.

"Sau khi UBND phường xử lý vi phạm ở các khu dân cư, tổ dân phố, bàn giao cho tiểu ban bảo vệ khu vực để lực lượng này duy trì cùng cảnh sát khu vực hàng ngày tăng cường ra quân, tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Trong tháng 3 này tuyên truyền đoàn thanh niên lên kế kế hoạch ra quân xoá bỏ khu vực quảng cáo, rao vặt trái phép ở các điểm công cộng, kẻ vẽ vạch sơn. Hoàng Liệt là phường đông dân cư bậc nhất Hà Nội nên cũng sẽ gặp một số khó khăn như là tuyến đường trọng điểm huyết mạch của quận, toà chung cư thiếu bãi đỗ xe", ông Tú nêu.

Trong thời gian tới, phường sẽ đề xuất UBND quận và các cơ quan chức năng tăng cường cấp phép các bãi xe vì thẩm quyền UBND phường không được cấp phép bãi xe.

Công cuộc giành lại vỉa hè ở phường đông dân nhất Hà Nội ra sao? - Ảnh 2.

UBND phường Hoàng Liệt kẻ vạch sơn trên vỉa hè. Ảnh: NĐ

Công cuộc giành lại vỉa hè ở phường đông dân nhất Hà Nội ra sao? - Ảnh 3.

UBND quận Hoàng Mai quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: NĐ

Tính riêng đợt cao điểm từ 20/6/2022 đến 15/2/2023, trên địa bàn quận Hoàng Mai đã xử phạt 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 2,6 tỉ đồng, tạm giữ 720 phương tiện, tước trên 500 giấy phép lái xe các loại; xử lý 85 trường hợp xe chở quá tải với số tiền phạt trên 300 triệu đồng… Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia. Bên cạnh đó, các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng… vẫn tái diễn gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem