Cúng “Gà Ma Dó”

Chủ nhật, ngày 12/02/2012 14:17 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Gà Ma Dó" là tên khu rừng cấm của mỗi bản người Hà Nhì ở xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai). Với người Hà Nhì, rừng cũng như cây cỏ, vật nuôi đều có linh hồn, có đời sống như con người, có thần cai quản.
Bình luận 0

Trong đó, rừng thiêng liêng nhất vì rừng mang lại cho con người nguồn nước, nguồn sống. "Gà Ma Dó" là nơi thờ thần bản mệnh của dân bản. Bước chân vào đây, người dân tuyệt đối không được làm điều ô uế, không được suy nghĩ gian tà, không được bẻ dù chỉ nhành cây, ngọn cỏ. Phạm vào những điều đó sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí bị loại khỏi cộng đồng.

Người Hà Nhì cúng "Gà Ma Dó" vào ngày Thìn đầu tiên trong tháng Giêng. Chủ tế (Gà Ma À Nuy) và người trợ tế được dân bản chọn ra phải là người am tường tập quán của dân tộc, là chủ gia đình có đầy đủ con trai, con gái, trong 3 năm gia đình không có chuyện buồn. Họ cũng có trách nhiệm thực thi luật lệ, xử phạt những vi phạm rừng.

Bảo tồn truyền thống giữ rừng, người Hà Nhì biết kết hợp phong tục tập quán bao đời nay với quy định của pháp luật, giúp 8.000ha rừng nguyên sinh Y Tý vẫn vẹn nguyên như lá phổi xanh của một vùng Tây Bắc.

img
Chủ tế Phu Chê Xa (bên trái) cùng người trợ tế cắt tiết gà chuẩn bị cúng thần rừng.
img
Dân bản Lao Chải khiêng lợn cúng vào rừng. Tham gia lễ cúng, phải bỏ giày dép ngoài bìa rừng mà đi chân đất dù trời rét tới 4 -5oC.
img
Trong lúc sắp xếp đồ cúng, mọi người phải hạn chế nói cười,tuyệt đối không được nói tiếng dân tộc khác.
img
Đồ cúng đựng trong 9 cái bát: 3 bát rượu, 3 bát nước gừng, 3 bát thịt.
img
Nổi lửa bắc bếp thịt lợn và gà cúng ngay giữa rừng.
img
Chủ tế cúng xong, mỗi thành viên trong bản được ra khấn thần rừng, mong cho một năm khoẻ mạnh, ngô thóc đầy bồ, gà lợn đầy chuồng.
img
Lễ cúng rừng hoàn tất, ai về nhà nấy, trả lại vẻ tĩnh lặng, uy nghiêm cho khu rừng cấm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem