Đà Nẵng: Ngăn chặn đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần dọa giết người, hai chiến sĩ công an bị chém

Diệu Bình Thứ ba, ngày 09/03/2021 17:02 PM (GMT+7)
2 chiến sĩ công an tại Đà Nẵng bị chém khi ngăn chặn đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần dọa giết người.
Bình luận 0

Sáng 9/3, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng), thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà đã đến thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ đêm 8/3.

Theo đó, lúc 20h20 ngày 8/3, nhận được tin báo của người dân tại số 1139 Ngô Quyền (thuộc tổ 27, phường An Hải Đông) xảy ra vụ việc gây rối an ninh trật tự, 4 cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, Tổ công tác phát hiện đối tượng có tiền sử tâm thần Trịnh Hải Long (SN 1980, trú 1139 Ngô Quyền, phường An Hải Đông) đang cầm dao Thái Lan đe dọa đòi giết người nhà và đập phá tài sản trong gia đình.

Đà Nẵng: Ngăn chặn đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần dọa giết người, hai chiến sĩ công an bị chém  - Ảnh 1.

Đà Nẵng: Ngăn chặn đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần dọa giết người, hai chiến sĩ công an bị chém  - Ảnh 2.

2 chiến sĩ công an tại Đà Nẵng bị chém khi ngăn chặn đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần dọa giết người.

Sau quá trình vừa vận động, thuyết phục vừa răn đe, Tổ công tác đã kiểm soát được đối tượng. Tuy nhiên do có tiền sử bệnh tâm thần nên đối tượng bất ngờ chuyển biến tâm lý, dùng dao tấn công Tổ công tác. Do bất ngờ bị tấn công nên thượng úy Văn Tấn Thanh Danh bị 1 vết thương (dài 12 cm) ở má bên trái, thượng úy Trần Đức Huy bị 1 vết thương (dài 4 cm) ở trán phải.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng và cùng với người nhà đưa đối tượng vào Bệnh viện tâm thần TP.Đà Nẵng để điều trị. Hai 2 chiến sĩ công an được đưa đi cấp cứu, khâu vết thương tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, hiện nay sức khỏe đã ổn định và đang điều trị tại nhà.

Đà Nẵng: Ngăn chặn đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần dọa giết người, hai chiến sĩ công an bị chém  - Ảnh 3.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng), thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà đã đến thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ đêm 8/3.

Tại buổi thăm hỏi, ông Hoàng Sơn Trà đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm bảo vệ anh ninh trật tự của Tổ công tác nói chung và cá nhân chiến sĩ Danh, Huy nói riêng. Đồng thời động viên các đồng chí yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem