Đà Nẵng: Xử lý các đối tượng đưa tin sân bay "vỡ trận"

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 24/07/2020 20:44 PM (GMT+7)
Thông tin sân bay Đà Nẵng "vỡ trận" vì Đà Nẵng xuất hiện ca mắc Covid-19 trên mạng xã hội là không chính xác.
Bình luận 0

Ngày 24/7, theo một lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện các y bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng đang tích cực theo dõi diễn biến bệnh tình của bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, toàn bộ quy trình trong chữa trị và cách ly tại bệnh viện đã được tái khởi động trở lại khi bệnh nhân T.V.D được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã tái khởi động 15 quy trình chuyên môn bao gồm: Sơ đồ đường đi một chiều tại khu cách ly, mắc và tháo phương tiện bảo hộ, quy trình xử lý dụng cụ, xử lý rác thải… Để đề phòng trường hợp xấu nhất, Bệnh viện Đà Nẵng cũng xây dựng quy trình xử lý thi hài tại phòng cách ly, sơ đồ xử lý thi hài, sơ đồ đường vận chuyển thi hài.

Đà Nẵng: Xử lý các đối tượng đưa tin sân bay "vỡ trận"   - Ảnh 1.

Bệnh viện Đà Nẵng đang tích cực theo dõi diễn biến bệnh tình của bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trong cùng diễn biến liên quan, ngay sau khi có thông tin Đà Nẵng có trường hợp nghi nhiễm Covid-19, chiều nay (24/7), mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin du khách hủy tour, tìm cách rời Đà Nẵng khiến sân bay “vỡ trận”.

Một số tài khoản đã đăng tải thông tin, hình ảnh ảnh sân bay Đà Nẵng đặc kín hành khách. Có mặt tại sân bay, PV ghi nhận các hoạt động vẫn diễn ra bình thường, không đông đúc như ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Ở ga đi, lượng khách rời Đà Nẵng cũng không nhiều. 

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.Đà Nẵng cho biết hiện nay, các cơ sở dịch vụ vẫn đang mở cửa hoàn toàn, hàng không vẫn bay… Vì thế, những khách đã đăng ký tour rồi vẫn chưa có khuyến cáo khách phải hủy tour dài ngày, mà vẫn triển khai cho khách đi lại bình thường, tăng các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch. 

Đà Nẵng: Xử lý các đối tượng đưa tin sân bay "vỡ trận"   - Ảnh 2.

Đà Nẵng: Xử lý các đối tượng đưa tin sân bay "vỡ trận"   - Ảnh 3.

Bác thông tin du khách hủy tour, tìm cách rời Đà Nẵng khiến sân bay “vỡ trận”.

“Hàng không vẫn bay, vẫn duy trì các hoạt động phục vụ khách, tăng cường các biện pháp phòng, chống và chờ thông báo chính thức từ phía quản lý Nhà nước. Nếu như có thông báo hạn chế đi lại, khi đó mới khuyến cáo tới du khách. Còn chưa có hạn chế đi lại thì các hoạt động vẫn diễn ra bình thường và tăng khả năng phòng chống”, ông Dũng cho hay. 

Theo ông Dũng, du khách cần bình tĩnh và theo dõi các hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan y tế; không quá hoang mang vì trường hợp này mình luôn luôn đối mặt với nó, cho nên việc sẽ xuất hiện như vậy là hoàn toàn có thể. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết không có chuyện du khách đổ dồn về sân bay Đà Nẵng để rời khỏi thành phố như một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. 

"Chúng tôi đã cho lực lượng kiểm tra lại thông tin trong sân bay thì không có chuyện du khách đổ dồn về sân bay Đà Nẵng như tin đồn và hình ảnh thất thiệt trên mạng. Không có hiện tượng khách trả tour hay chen lấn đông đúc ở sân bay. Sân bay Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường. Sở đang đề nghị Công an thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý những người đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận", vị này thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem