Đồng Nai: Lên phương án xử lý khi có 30.000 ca nhiễm Covid-19

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 10/08/2021 13:00 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chỉ đạo tỉnh phải lên kế hoạch ứng phó trường hợp có 30.000 bệnh nhân và sớm bổ sung thêm 1.000 máy thở để phục vụ bệnh nhân Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 10/8 đoàn công tác của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Đồng Nai do tân Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đoàn đã có buổi làm việc với ngành y tế Đồng Nai về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo cáo với Bí thư, ông Bạch Thái Bình - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai) cho biết, trong giai đoạn 1, Đồng Nai đã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, Đồng Nai cơ bản khống chế được một số nguồn lây tại các chợ, doanh nghiệp lớn.

Đồng Nai: Lên phương án xử lý khu có 30.000 ca nhiễm, bổ sung thêm 1.000 máy thở - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (áo trắng) nhấn mạnh, các bệnh viện dã chiến phải đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. (Ảnh: Nha Mẫn)

Tuy nhiên, hiện nay Đồng Nai đang đối mặt với nguy cơ lây nhiễm từ các nhà trọ, khu dân cư, doanh nghiệp khiến đang rơi vào vòng luẩn quẩn với các ca bệnh tăng.

Ông Bình khẳng định: "Hiện nay chưa phải giai đoạn chúng ta ngăn được dịch Covid-19 vì tốc độ lây nhiễm đang tăng. Điều đáng lo ngại nhất là năng lực của hệ thống xét nghiệm ở Đồng Nai đang thấp, dẫn đến nguồn lây không được kiểm soát kịp thời. Gần đây không chuẩn bị kịp các khu điều trị dẫn đến không bóc tách nhanh được ca dương tính ra khỏi cộng đồng sớm. Không đủ nhân lực truy vết để tìm ca dương tính mới dẫn đến ngấm ngầm lây nhiễm thêm trong cộng đồng".

Đồng Nai: Lên phương án xử lý khu có 30.000 ca nhiễm, bổ sung thêm 1.000 máy thở - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (áo trắng) tặng quà động viên tinh thần nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến số 3. (Ảnh: Nha Mẫn)

Cũng theo ông Bình, CDC đang lên kế hoạch quét sạch F0 trong cộng đồng với hơn 2 triệu mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn bộ. "Nếu không làm sạch được F0 trong cộng đồng thì buộc vẫn phải phong tỏa để làm chậm đường lây nhiễm. Việc chưa chặn được người từ "vùng đỏ" về nhà ở khu vực khác làm "nhuộm vàng, đỏ" các "vùng xanh"", ông Bình nói.

Bên cạnh đó cũng cần tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 diện rộng vì vaccine là vũ khí để sớm đẩy lùi dịch bệnh, tạo ra hệ miễn dịch cộng đồng. Tỉnh đang đưa giải pháp triển khai thêm hệ thống xét nghiệm PCR và test nhanh xuống cho cấp huyện, thành phố để chia bớt khó khăn cho tuyến tỉnh. 

"Cố gắng trong thời gian tới phải tiêm được nửa triệu liều vaccine và quét F0 trong cộng đồng mới có thể dập dịch", ông Bình nói thêm.

Đồng Nai: Lên phương án xử lý khu có 30.000 ca nhiễm, bổ sung thêm 1.000 máy thở - Ảnh 3.

Đoàn công tác thị sát Bệnh viện dã chiến số 3. (Ảnh: Nha Mẫn)

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, việc phân tầng điều trị tại Đồng Nai đã được triển khai. Nhưng hiện nay các giường hồi sức tích cực tại Đồng Nai đang ít, máy thở hiện nay hơn 500 máy chỉ đang tạm đủ nhưng nếu ca bệnh tăng sẽ thiếu. Do đó, cần nâng cấp hệ thống điều trị bệnh nhân Covid-19 và triển khai thêm giường bệnh.

Trước những khó khăn trên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo, bằng mọi cách tỉnh phải tăng tốc độ, tăng tỷ lệ người được tiêm vaccine ngừa Covid-19 để sớm tạo ra hệ miễn dịch cộng đồng. 

Ông Lĩnh cũng yêu cầu ngành y tế phải triển khai kế hoạch ứng phó với trường hợp F0 tăng lên 30.000 người (trong đó ca nhiễm bệnh nặng sẽ khoảng 2.000 - 3.000 người). Ngoài triển khai xây dựng thêm hệ thống bệnh viện điều trị Covid-19 còn phải lên phương án đào tạo nhân lực. Đồng thời, gấp rút bổ sung thêm 1.000 máy thở để chuẩn bị kỹ càng cho các trường hợp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đồng Nai: Lên phương án xử lý khu có 30.000 ca nhiễm, bổ sung thêm 1.000 máy thở - Ảnh 5.

Ông Bạch Thái Bình (người đứng) trình bày về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Nha Mẫn)

Sau khi làm việc với Sở Y tế và CDC Đồng Nai, đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh đã động viên tinh thần chiến đấu của các nhân viên y tế. Đồng thời, Bí thư tỉnh Đồng Nai lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn từ các y - bác sĩ đang tham gia điều trị tại Bệnh viện dã chiến Covid-19.

Đồng Nai: Lên phương án xử lý khu có 30.000 ca nhiễm, bổ sung thêm 1.000 máy thở - Ảnh 6.

Bí thư tỉnh Đồng Nai lắng nghe báo cáo về tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai. (Ảnh: Nha Mẫn)

Ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, phụ trách Bệnh viện dã chiến số 3 - cho hay, hiện nay bệnh viện đang điều trị cho gần 500 bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Hiện Bệnh viện dã chiến số 3 có trên 30 nhân viên y tế, trong đó có 12 bác sĩ, đang tham gia điều trị. Bệnh viện đang thiếu máy móc, trang thiết bị y tế và cả nhân lực, mong muốn được tỉnh hỗ trợ thêm máy thở để phục vụ bệnh nhân.

TP.Biên Hòa: Trong 1 tháng xử phạt 8.000 trường hợp vi phạm phòng, chống Covid-19, nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng

Trưa 10/8, Công an TP.Biên Hòa cho biết, chỉ trong 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, công an đã ra quyết định xử phạt hơn 8.000 trường hợp, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể với 20 tổ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Công an tỉnh Đồng Nai thành lập (giao cho Công an TP.Biên Hòa quản lý điều hành) và các tổ tuần tra của công an 30 phường, xã đã phát hiện gần 8.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, 20 tổ tuần tra lưu động đã phát hiện hơn 3.100 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt hơn 3,5 tỷ đồng. Số còn lại công an các phường, xã trên địa bàn thành phố phát hiện, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem