Du khách bị kẹt lại Đà Nẵng sau giờ phong toả hãy gọi vào số điện thoại này

Đình Thiên Thứ ba, ngày 28/07/2020 14:30 PM (GMT+7)
Liên quan tới dịch Covid-19 ở Đà Nẵng, để hỗ trợ du khách không thể rời khỏi địa phương trước 0 giờ sáng nay (28/7) vì thực hiện quyết định cách ly xã hội, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã công bố số điện thoại liên lạc. Theo đó, nếu bị kẹt lại, du khách hãy gọi vào số điện thoại 02363550111 để được hỗ trợ.
Bình luận 0

Chiều 28/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố đã giao cho Sở Du lịch chuẩn bị các phương án hỗ trợ hành khách bị kẹt lại Đà Nẵng vì thực hiện quyết định cách ly xã hội từ 0 giờ sáng 28/7.

Liên quan đến thông tin này, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, cho hay, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã có các phương án để hỗ trợ những hành khách không thể rời khỏi Đà Nẵng.

"Hiện trên địa bàn TP.Đà Nẵng chỉ còn 228 khách nội địa lưu trú. Ngoài ra, hiên nay cũng đã công bố số điện thoại 02363550111 để hỗ trợ những khách nào đang bị kẹt lại. Sở Du lịch sẽ liên tiếp cập nhật, khi có người yêu cầu, đơn vị sẽ hỗ trợ ngay. Bên cạnh đó, hiện tại chúng tôi đã chủ động chuẩn bị 5 khách sạn để ưu tiên cho đối tượng này", ông Bình nói.

Công bố điện thoại hỗ trợ hành khách bị kẹt lại Đà Nẵng sau giờ "phong tỏa" - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ cho hành khách bị kẹt lại sau thời điểm công bố thực hiện cách ly xã hội

Trước đó, theo thống kê lượng khách đặt chỗ qua các hãng bay từ 27 đến 31/7, Cục Hàng không Việt Nam ước tính 80.000 người đang kẹt ở Đà Nẵng.

Trong ngày 26/7, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng Vietjet Air, Bamboo Airways, Jetstar Pacific tăng thêm 17 chuyến bay khứ hồi đến Đà Nẵng để giải tỏa khách. Vietnam Airlines đổi máy bay lớn hơn để chở nhiều khách hơn.

Để giải tỏa lượng lớn hành khách, ngày 26/7 Cục đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép duy trì các chuyến bay bình thường từ thành phố này đến các địa phương trong tối thiểu 4 ngày tới (27-31/7).

Tuy nhiên vào chiều ngày 27/7, thực hiện chỉ của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định công bố thực hiện cách ly xã hội từ 0h sáng ngày 28/7.

Trước tình hình nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu dừng toàn bộ chuyến bay chở khách trên các đường bay nội địa đi/đến Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28/7 và dừng hoạt động vận chuyến các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, hoạt động vận tải của xe khách hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt đi/đến và trong Đà Nẵng.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt có hành trình qua Đà Nẵng thì không được dừng đỗ tại Đà Nẵng để đón đón trả, khách.

Bên cạnh đó, với lĩnh vực đường sắt, Bộ GTVT cũng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách xuất phát và kết thúc tại ga Đà Nẵng. Tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM khai thác bình thường nhưng không được đón, trả khách tại ga Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem