Hà Nội: Đường vành đai 4 đi qua 3 tỉnh, thành phố có gì đặc biệt?

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 27/10/2022 15:50 PM (GMT+7)
Dự án đường vành đai 4 có chiều dài 112,8km, đi qua địa bàn của 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Hiện nay, cơ quan chức năng đã cắm mốc chỉ giới đỏ được 36km, dự kiến hoàn thành việc cắm mốc trước 15/11.
Bình luận 0

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 với quy mô chiều dài 112,8km đi qua địa bàn của 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Mặt đường cắt ngang hoàn thiện rộng 90-135m, trong đó, đoạn không có đường sắt song hành rộng 90m, đoạn thông thường có đường sắt song hành rộng 120m, đoạn đi ngoài đê sông Đáy rộng 135m.

Đoạn đường chạy qua TP.Hà Nội dài 58,2km; đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài 19,3km; đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh dài 25,6km; đoạn tuyến nối dài 9,7km.

Hà Nội: Đường vành đai 4 đi qua 3 tỉnh, thành phố có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Đường vành đai 4 được quy hoạch kết nối với tuyến cao tốc huyết mạch như tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Hải.

Điểm đầu của dự án nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài -Hạ Long. Tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Dự án bắt đầu từ năm 2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.  

Đến nay, dự án đã hoàn thành phê duyệt chỉ giới đường đỏ. Nhà chức trách đã cắm mốc, giải phóng mặt bằng được 36km. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông T.P Hà Nội đã hoàn thành công tác lựa chọn các đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần. Dự kiến, sẽ hoàn thành công tác cắm mốc xong trước ngày 15/11/2022.

Hiện tại, đơn vị tư vấn đang tập trung nhân lực để khảo sát hiện trường và theo tiến độ dự kiến công tác này sẽ kết thúc trong tháng 11/2022 và trình nghiên cứu khả thi các dự án thành phần trong năm 2022.

Hà Nội: Đường vành đai 4 đi qua 3 tỉnh, thành phố có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Tuyến đường vành đai 4 đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố. Ảnh: Phạm Công.

Đường Vành đai 4 là tuyến đường liên vùng phục vụ kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô. Việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ ba về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 và thực hiện thành công Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án đường vành đai 4 gồm 3 dự án thành phần chính. Dự án thành phần 1, bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật; Dự án thành phần 2, bao gồm việc xây dựng đường song hành địa phận TP.Hà Nội; Dự án thành phần 3, bao gồm việc đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem