Hà Nội ghi nhận 104 ca nhiễm Covid-19, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 04/11/2021 18:56 PM (GMT+7)
Ngày 4/11, Hà Nội ghi nhận 104 ca nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã tiến hành rào chắn, giãn cách toàn xã để thực hiện truy vết, phòng chống dịch Covid-19 sau khi liên tiếp ghi nhận thêm các F0 trên địa bàn.
Bình luận 0

Chiều ngày 4/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin, trong ngày ghi nhận 104 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 64 ca trong cộng đồng. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca dương tính trong cộng đồng nhiều nhất trong nhiều ngày qua.

Các ca bệnh phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (23); Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (16); Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (13); Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (13); Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (10); Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông (9); Chùm liên quan các tỉnh có dịch (6); Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (5); Chùm liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát (4); Chùm sàng lọc ho sốt (3), Chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức (1); Chùm ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (1).

Hà Nội ghi nhận 104 ca nhiễm Covid-19, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân - Ảnh 1.

Hàng loạt tuyến đường ra vào xã Ninh Hiệp được lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, lập chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Gia Khiêm

Chùm sàng lọc ho sốt ghi nhận 3 trường hợp dương tính gồm bệnh nhân V.H.K.T, nữ, sinh năm 1998, ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của F0 N.T.M.N, ngày 31/10 có triệu chứng, ngày 3/11 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.V.C, nam, sinh năm 1984, ở La Khê, Hà Đông. Bệnh nhân là công nhân làm trần thạch cao, ngày 3/11, bệnh nhân đến Bệnh viện Thể thao làm trần được test nhanh dương tính. Ngày 4/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hà Nội ghi nhận 104 ca nhiễm Covid-19, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân - Ảnh 2.

Khu vực trung tâm xã Ninh Hiệp (điểm giao Chợ Nành - Thạch Sàng) được lập chốt cứng, kiểm soát người ra vào. Ảnh: Gia Khiêm

Thứ 3, bệnh nhân N.T.S, nữ, sinh năm 1977, ở Yên Viên , Gia Lâm. Bệnh nhân xuất hiện đau đầu, hắt hơi, đau rát họng. Đến ngày 4/11 đi khám tại Bệnh viện Đức Giang, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Theo đó, liên quan đến chùm ca bệnh ở ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, ghi nhận 23 trường hợp dương tính. Theo đó các bệnh nhân là tiểu thương bán hàng tại chợ Ninh Hiệp, người thân và người từ một số nơi đến đến mua quần áo. 

Liên quan đến ổ dịch tại xã Ninh Hiệp, ngày 4/11, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, đã tạm thời giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp từ 10h30 cùng ngày để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, lập chốt kiểm soát y tế và kiểm soát người ra vào địa phương.

Hà Nội ghi nhận 104 ca nhiễm Covid-19, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân - Ảnh 3.

Các cửa hàng tại chợ vải lớn nhất Hà Nội trong tình trạng "kín cổng cao tường", người dân không ra ngoài khi không có lý do chính đáng. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, thông báo của địa phương quyết định phong toả toàn xã Ninh Hiệp để thực hiện công tác truy vết, phòng chống dịch Covid-19 bắt đầu từ 10h30 ngày 4/11 cho đến khi có thông báo mới. Người dân trên địa bàn xã ai ở đâu thì ở yên đó, thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chiều cùng ngày, hàng loạt tuyến đường ra vào xã Ninh Hiệp được lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, lập chốt kiểm soát dịch. Các cửa hàng tại chợ vải lớn nhất Hà Nội trong tình trạng "kín cổng cao tường", người dân không ra ngoài khi không có lý do chính đáng.

Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã về làm việc tại xã ngày hôm nay và có chỉ đạo trực tiếp, kết luận thực hiện giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp theo mức độ 4, đến khi có thông báo mới thay vì thực hiện phong tỏa như kế hoạch ban đầu.

Theo lãnh đạo xã Ninh Hiệp, hiện tại, xã có khoảng 19.000 dân phải thực hiện nghiêm các quy định áp dụng phòng dịch trên địa bàn. Để kiểm soát được tình hình dịch, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tiến hành truy vết, xét nghiệm nhanh, xét nghiệm PCR đối với những trường hợp liên quan đến các F0. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn Số 7 có nguy cơ cao.

"Dự kiến, địa phương sẽ tiến hành rào chắn, lập từ 30 - 40 chốt kiểm soát tại nhiều khu vực như tuyến giáp ranh với phường Đình Bảng (Từ Sơn), các trục đường liên thông các thôn, thực hiện lập chốt mềm, chốt cứng ở các đường liên xã", ông Tuấn nói.

Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị ghi nhận 16 ca nhiễm; Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (13);  Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt ghi nhận 13 trường hợp; Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông 9 ca... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.692 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.801 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.891 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem