Lo ngại "cháy" vé xe khách dịp giỗ Tổ, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở

Thứ sáu, ngày 08/04/2022 19:07 PM (GMT+7)
Theo ghi nhận chiều ngày 8/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, rất đông người đã đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội khiến các điểm này trở nên đông đúc chưa từng thấy trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây.

Video: Người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 16h ngày 8/4 tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), do lo ngại "cháy" vé xe khách nên rất đông người dân đã tới trước giờ tan làm để tranh thủ mua vé về quê nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 2.

Khu vực sảnh chờ bến xe Mỹ Đình đông nghịt người.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 3.

Tương tự hành lang các lối đi lại cũng rất đông người dân đứng chờ giờ lên xe xuất bến.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 4.

Lực lượng bảo vệ tại bến xe Mỹ Đình liên tục phát loa nhắc nhở người dân ngồi giãn cách và đeo khẩu trang.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, tâm lý lo ngại "cháy" vé xe khách xuất phát từ việc tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày, các nhà xe chỉ hoạt động 50% công suất nên người dân lo ngại không mua được vé xe về quê nghỉ lễ.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 6.

Đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng hành khách cuối giờ chiều ngày hôm nay tăng đột biến so với những ngày trước đó. Có thể nói, lâu lắm rồi bến xe Mỹ Đình mới đông đúc, nhộn nhịp như này.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 7.

Nhiều xe đủ khách ngay từ khi xuất bến.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 8.

Tới thời điểm 17h, lượng khách đổ ra bến ngày càng đông hơn. Đại diện nhà xe tuyến Hà Nội - Lào Cai chia sẻ, so với ngày thường, lượng hành khách ngày hôm nay tăng khoảng trên 40%. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên nhà xe chúng tôi chỉ hoạt động 50% công suất.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 9.

Đặc biệt, tuyến xe khách đi Phú Thọ, nơi diễn ra các nghi lễ giỗ Tổ Hùng Vương thu hút rất nhiều người nước ngoài.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 10.

Tương tự tại bến xe Giáp Bát, nhiều người cũng tranh tới trước giờ tan làm để mua vé về quê nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thị Hà (Thanh Hóa) cho biết: "Do lo ngại hết vé xe nên tôi đã phải xin nghỉ làm từ chiều nay để ra bến mua vé về quê ăn nghỉ lễ".

Hà Nội: Lo ngại "cháy" vé xe khách, người dân ùn ùn đổ về bến xe trước giờ tan sở - Ảnh 12.

Có thể thấy, đã lâu lắm rồi, các bến xe tại Hà Nội mới trở nên đông đúc, tấp nập trước các ngày nghỉ lễ.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem