Hà Nội: Mẹ ruột bạo hành con trai 6 tuổi khiến cháu tử vong

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 10/12/2022 21:03 PM (GMT+7)
Công an huyện Quốc Oai (TP.Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ mẹ ruột bạo hành con trai đến tử vong.
Bình luận 0

Ngày 10/12, Công an huyện quốc Oai đang tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi "Giết người".

Thi được xác định là đối tượng đã bạo hành chính con ruột 6 tuổi của mình khiến cháu tử vong. Nạn nhân là cháu Nguyễn Mạnh K (SN 2016).

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 ngày 9/12, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo của Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai về việc, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, cháu Nguyễn Mạnh K được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngưng tuần hoàn, có nhiều vết thương tích trên mặt và người, hiện đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai đã khẩn trương đến hiện trường xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định, cháu K đã bị mẹ ruột là Nguyễn Thanh Thi nhiều lần bạo hành, lần gần nhất là đầu tháng 12/2022, cháu bị mẹ dùng muôi múc canh bằng kim loại đánh vào vùng đỉnh đầu.

Hà Nội: Mẹ ruột bạo hành con trai 6 tuổi khiến cháu tử vong - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Thi được xác định đã nhiều lần bạo hành con trai ruột 6 tuổi của mình, lần cuối cùng đã khiến cháu không qua khỏi. Ảnh: VKSND Quốc Oai

Nguyên nhân của sự việc là do mẹ không hài lòng trước việc K nhiều lần đi vệ sinh ra quần, giường ngủ và nền nhà.

Đến 18 giờ ngày 9/12, khi phát hiện con có biểu hiện người yếu, toàn thân tím tái nên Thi đã cùng chồng mới đưa cháu đi cấp cứu. Cháu K được xác định tử vong ngoại viện.

Về nhân thân đối tượng, cơ quan chức năng cho biết, năm 2011 Nguyễn Thanh Thi và anh Nguyễn Văn M (SN 1987, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) kết hôn và sinh được 2 người con chung là cháu Nguyễn Mạnh Q (SN 2012) và Nguyễn Mạnh K.

Đến tháng 9/2019, 2 vợ chồng Thi thường xuyên mâu thuẫn nên đã ly hôn, Thi được quyền nuôi cháu K, anh M được quyền nuôi cháu Q. Tuy nhiên phía gia đình chồng không đồng ý việc Thi nuôi K nên đã nuôi cả 2 cháu.

Đầu năm 2020, Thi kết hôn với Lý Đình Q (SN 1982, Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội). Cả 2 thuê trọ sống ở thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, hiện đã có một con chung, Thi cũng đang mang thai con thứ hai 7 tháng.

Tháng 8/2022, Thi làm đơn gửi tới cơ quan chức năng, sau đó đã dành được quyền nuôi cháu K, đưa cháu từ nhà chồng cũ về sống cùng mình và chồng mới ở Quốc Oai.

Đến tháng 9/2022, cho rằng con không nghe lời, lười học và có hành động tự xé sách vở nên Thi đã nhiều lần dùng gậy tre, móc phơi quần áo, ống nhựa, ghế nhựa đánh vào mông, chân tay và người con.

Và sự việc Thi đánh con bằng muôi múc canh vào đầu đã tiếp tục khiến sức khỏe cháu K bị ảnh hưởng, cuối cùng cháu đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng hiện đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng vụ án, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem