VCCI TP.HCM tiếp sức để nông sản Việt vươn ra thế giới
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nông sản Việt Nam chủ lực tiếp tục vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 1/11, tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường không khí, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân Thủ đô. Đây là hoạt động thiết thực triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó ô nhiễm không khí.
Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không khí là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài, gắn liền với sức khỏe cộng đồng và tương lai dân tộc.
“Việc cải thiện chất lượng không khí chỉ có thể đạt hiệu quả khi được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan, tổ chức và sự tham gia chủ động của người dân, doanh nghiệp”, ông nói.

Ông Huỳnh Thành Đạt kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức xã hội cần tiên phong, gương mẫu bằng hành động cụ thể, từ thay đổi thói quen sinh hoạt, sử dụng năng lượng sạch, đến gìn giữ mảng xanh đô thị để cùng bảo vệ bầu trời trong lành cho thế hệ mai sau.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Bộ đang triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý chất lượng không khí, trọng tâm là hai đô thị lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Các hoạt động bao gồm tăng cường quan trắc, cảnh báo và chia sẻ dữ liệu môi trường; công khai thông tin đến cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát sinh ô nhiễm; đồng thời thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh, công nghiệp sạch và hạ tầng thân thiện môi trường.
“Những hành động thiết thực này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hướng tới phát triển xanh và bền vững”, ông Thành nhấn mạnh.

Đại diện các tổ chức quốc tế, bà Ramla Khalidi (UNDP) và bà Angela Pratt (WHO) bày tỏ cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm không khí. Hai bà khẳng định UNDP và WHO sẽ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu và phối hợp xây dựng các chính sách hướng tới tương lai khỏe mạnh, công bằng và bền vững cho mọi người dân Việt Nam.

Thay mặt chính quyền Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, ô nhiễm không khí là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay đối với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.
Tại Hà Nội, nguồn phát thải chủ yếu từ giao thông, xây dựng, công nghiệp và sinh hoạt đô thị đang tạo áp lực lớn lên môi trường, đòi hỏi các giải pháp mạnh mẽ, liên ngành và lâu dài.
TP Hà Nội xác định kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá, được chỉ đạo sát sao bởi lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thực hiện các chỉ đạo này, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng không khí đến năm 2030 và Kế hoạch 267 triển khai Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi trường.
Đáng chú ý, Hà Nội đang thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông công cộng, với mục tiêu đến năm 2030 100% xe buýt sử dụng năng lượng sạch. "Đây là bước đi cụ thể thể hiện cam kết của Hà Nội trong giảm phát thải, đồng thời tạo dựng nếp sống xanh, bền vững cho người dân Thủ đô", ông Quyền nhấn mạnh.

Song song với hoàn thiện chính sách và hạ tầng kỹ thuật, Hà Nội cũng đang tăng cường hệ thống quan trắc, dự báo và công khai dữ liệu chất lượng không khí, phát triển mạng lưới cảnh báo sớm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động thay đổi hành vi, sử dụng phương tiện thân thiện môi trường, không đốt rác, trồng thêm cây xanh.
Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hà Nội hoan nghênh và ủng hộ Sáng kiến “Không khí sạch Việt Nam 2025” do UNDP và WHO khởi xướng, sẵn sàng phối hợp triển khai nhằm góp phần cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.
“Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp - bằng hành động nhỏ như sử dụng phương tiện giao thông thân thiện môi trường, không đốt rác, trồng thêm cây xanh - đều góp phần làm bầu không khí Thủ đô trong lành hơn”, ông Quyền nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hà Nội khẳng định: “Với sự chỉ đạo của Trung ương, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế và tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội, Hà Nội sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng bầu trời xanh – thành phố đáng sống cho hôm nay và mai sau".
Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã chứng kiến Nghi lễ kết nối dữ liệu từ các thiết bị cảm biến không khí với hệ thống giám sát quốc gia – bước tiến quan trọng trong minh bạch thông tin và ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường. Đồng thời, các đại biểu cùng người dân ký cam kết chung tay “Vì bầu trời xanh Việt Nam”.
Không khí sự kiện trở nên sôi nổi khi hàng trăm người dân Thủ đô cùng tham gia đi bộ quanh Hồ Gươm nhằm lan tỏa thông điệp lựa chọn phương tiện giao thông xanh, giảm phát thải cá nhân. Khu vực trưng bày tranh cổ động “Vì bầu trời xanh Việt Nam” do các em thiếu nhi Hà Nội thực hiện thu hút đông đảo khách tham quan, gửi gắm niềm tin và hy vọng về một thế hệ mới yêu thiên nhiên, hành động vì môi trường.
Kết thúc chương trình, thông điệp “Vì từng nhịp thở – For Every Breath” vang lên như lời nhắc nhở mỗi người cùng chung tay bảo vệ bầu không khí trong lành – nền tảng của sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình) đã có báo cáo nhanh về clip đang gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội, trong đó một người đàn ông có hành động "thân mật" quá mức với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nông sản Việt Nam chủ lực tiếp tục vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ.
Sự mất cân đối giữa cung - cầu và khả năng chi trả của người dân đang khiến thị trường bất động sản bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm “phanh lại”, giấc mơ an cư của đại đa số người dân sẽ ngày càng xa tầm với.
Đạo diễn Lý Hải vừa được vinh danh với giải “Best Film Director” (Đạo diễn phim xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim Quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival – SFNCFF 2025).
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.
Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.
Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.
"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.
Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.
Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.
Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục.
Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.
Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.
Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".
Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?
Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.
Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.
Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.
Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.
Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.
Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.
Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.
Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.
Một cụ ông 85 tuổi ở Pháp dự định lái xe 19km đến phòng khám, nhưng hệ thống GPS đã đưa ông đi nhầm đường hơn 1.500 km, xuyên qua Italy rồi đến tận Croatia.
Hà Nội đầu tư 869 tỷ đồng để xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cấp nước cho sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.
Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng hạn chế không đúng quy định pháp luật, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 5 phát hiện.
Serbia có nguy cơ rơi vào thế khó do châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu trên kênh Pink TV.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sạt lở tại đèo D'ran và đèo Gia Bắc với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.